HLV Phan Thanh Hùng: Ngày về không yên ả

PHAN HỒNG
10:30 ngày 30-06-2023
Trở lại SHB Đà Nẵng với khát vọng giúp đội bóng quê hương tìm lại bản sắc một thời nhưng ngày về của HLV Phan Thanh Hùng đã không thực sự yên ả. Vị chiến lược gia danh tiếng này phải rời ghế HLV trưởng trong bối cảnh đội bóng bên bờ sông Hàn đang chông chênh nơi cuối BXH V.League 2023.
HLV Phan Thanh Hùng: Ngày về không yên ả

Đến đâu cũng ghi dấu ấn 

Với những kinh nghiệm và kiến thức học hỏi từ HLV Henrique Calisto khi đảm nhiệm vai trợ lý cho vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở ĐT Việt Nam, HLV Phan Thanh Hùng đã chứng tỏ sự tài giỏi của một nhà chuyên môn khi được bầu Hiển chỉ định ngồi vào ghế HLV trưởng Hà Nội T&T vào năm 2010. Ngay trong mùa giải đầu tiên, ông Hùng đã đưa đội bóng Thủ đô lên chức vô địch để tạo tiền đề cho một thế lực hùng mạnh ở V.League cho đến thời điểm này.

Trước khi rời Hà Nội FC, ông Hùng còn thêm một lần nữa giành chức vô địch V.League với đội bóng Thủ đô. Có 2 danh hiệu nhưng dấu ấn mà cựu tiền đạo này để lại ở Hà Nội FC là một lối chơi ban bật, kiểm soát bóng kết sức đẹp mắt, quyến rũ lòng người mà phải một thời gian dài sau, HLV Chu Đình Nghiêm mới có thể “xóa nhòa” được hình bóng của vị chiến lược gia người xứ Quảng khỏi tâm trí của giới mộ điệu túc cầu Hà Nội.

Đến với Than Quảng Ninh, ông Hùng tiếp tục biến một đội bóng ở hạng trung bình bằng một đối thủ khó đánh bại, đầy cá tính. Sự mạnh mẽ, tự tin trong cách lối chơi bằng chiến thuật, triết lý bóng đá từng giúp cho Hà Nội FC thăng hoa đã đem đến cho Than.QN một bản sắc riêng so với thời gian dài trước đó. Những Xuân Tú, Hồng Quân, Hải Huy… đã thực sự được “hô biến” thành những cầu thủ lớn ở V.League bằng những màn trình diễn đẹp mắt, tạo nên thương hiệu lớn để có sức hút mạnh mẽ với các đội bóng, qua đó có thể bỏ túi những khoản tiền lót tay tốt khi rời Than.QN. Với đội bóng đất Mỏ ,ông Hùng đã mang về cho đội bóng chiếc cúp Quốc gia. Đây cũng là danh hiệu đỉnh cao duy nhất của Than.QN cho đến khi đội bóng này bị giải tán do gánh nặng về tài chính. 

Đến với Bình Dương đầu mùa giải 2021 trong bối cảnh Bình Dương không còn là “Chelsea Việt Nam” để vung tiền mua sắm như một thời nhưng HLV PHan Thanh Hùng vẫn ít nhiểu để lại dấu ấn bằng lối chơi kiểm soát bóng. Trước khi bất ngờ chia tay Bình Dương, vị chiếc lược gia này cũng đã đưa đội bóng nằm trong Top 6, tức nhóm các đội tranh chấp vô địch ở giai đoạn 2. 

HLV Phan Thanh Hùng (phải) đã phải chia tay SHB Đà Nẵng sau khi thất bại trong việc vực dậy đội bóng quê hương - Ảnh: MINH TUẤN

Mộng thành mây bay đi 

Hơn 10 năm phiêu bạt với 3 đội bóng và đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, HLV Phan Thanh Hùng đã trở thành một thương hiệu lớn, có sức hút rất lớn với các đội bóng. Trong số hàng loạt lời mời chào, vị HLV này đã chọn SHB Đà Nẵng làm bến đỗ cho sự nghiệp cầm quân tiếp  theo của mình. Nhận lời dẫn dắt SHB Đà Nẵng, tài chính không phải là sự lựa chọn của nhà cầm quân này bởi cần tiền, ông đã đến với các đội bóng khác với số tiền lót tay cả tỉ bạc cho mỗi năm bên cạnh lương cao ngất trong lúc, SHB.ĐN lại không có khoản “bỏ túi” trước và lương tháng cũng chừng mực.

Cái lẽ để chọn SHB Đà Nẵng trong bối cảnh đội bóng đang xuống dốc là bởi Đà Nẵng là quê hương, là nơi gắn bó một thời của nghiệp quần đùi áo số, khởi nghiệp HLV. Trở lại với Đà Nẵng, ông khát vọng xây dựng một đội bóng giàu bản sắc mà trong quá trình đi lên chuyên nghiệp, nhiều cầu thủ giỏi do chính Đà Nẵng đào tạo vì nhiều lý do khác nhau đã tứ tán khắp nơi. 

Nhưng trong 10 năm xa cách, bóng đá Đà Nẵng đã hoàn toàn khác xưa, biến đổi theo biểu đồ hình sin. Sau chức vô địch V.League năm 2012, đội bóng bên bờ sông  Hàn đã bước vào thời kỳ thoái trào. “Tượng đài” Lê Huỳnh Đức cũng đã phải 2 lần “cúi mặt đi” trong sự bất lực về thành tích. Cựu tuyển thủ QG Nguyễn Minh Phương cũng không thể vực dậy SHB Đà Nẵng nên phải nói lời chia tay sau 1 năm cầm quân.

Sự lệnh pha trong công tác đào tạo trẻ khiến cho SHB Đà Nẵng không có lớp kế thừa chất lượng như trước trong lúc tài chính là vấn đề cần tính toán nên không thể vung tiền để mua cầu thủ giỏi. Cứ thế cho đến khi tiếp quản, HLV Phan Thanh Hùng đành phải trông cậy vào những học trò do ông đào tạo nên hơn 10 năm trước nhưng nay đã gia nhập hàng ngũ “lão tướng”. Khi “măng không thành cây” trong lúc tre đã già nên SHB Đà Nẵng trở nên mong manh dễ vỡ. Việc tìm kiếm ngoại binh không như mong đợi khiến cho đội bóng bên bờ sông Hàn rơi vào khủng hoảng. Thành tích đi xuống nên việc HLV Phan Thanh Hùng rời ghế âu cũng là quy luật và chuyện thường thấy của bóng đá chuyên nghiệp. 

Trở về với hoài bảo lớn nhưng rút cuộc, giấc mộng với đội bóng quê nhà không thành khiến cho ông Phan Thanh Hùng càng đau đáu hơn với nỗi niềm của bóng đá quê hương Đà Nẵng! 

Chuỗi trận đấu tệ nhất trong sự nghiệp
SHB Đà Nẵng khởi đầu mùa giải 2023 không tệ khi giành 1 trận hòa trên sân SLNA. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng sau đó tiếp tục kéo dài chuỗi không thắng lên con số 10 bằng trận thua đậm trên sân TP.HCM. Thất bại này dẫn đến quyết định lãnh đạo đội bóng phải thay đổi HLV trưởng khi bổ nhiệm ông Phạm Minh Đức vào ghế thuyền trưởng thay cho HLV Phan Thanh Hùng. Đây là chuỗi đấu tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của cựu tuyển thủ QG này.  

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x