Không giúp HAGL vô địch V.League, Kiatisak có bị bầu Đức ‘trảm’?

Trí Công Trí Công
09:46 ngày 19-12-2023
Bất cứ HLV nào, kể cả Kiatisak, đều đối diện nguy cơ bị sa thải nếu thành tích đội bóng không tốt. Nhưng nhìn từ nhiều khía cạnh, chuyện bầu Đức nói lời chia tay “Zico Thái” ngay lúc này rất khó xảy ra.
Không giúp HAGL vô địch V.League, Kiatisak có bị bầu Đức ‘trảm’?

Mục tiêu mùa giải chệch đường ray

Tháng 10/2023, thời điểm V.League 2023/24 cận kề, HLV Kiatisak Senamuang đã trao đổi với báo giới về mục tiêu mà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hướng đến. Một trong ba đích đến mà Kiatisak khát vọng cùng đội bóng phố Núi là chinh phục chức vô địch V.League 2023/24. Hoặc nếu không, ông cũng rất muốn tri ân người hâm mộ bằng một vị trí trong top 3 hoặc top 4 giải đấu.

“Trước đây, khi ông Đoàn Nguyên Đức gọi tôi về HAGL, chúng tôi mới có 2 lần vô địch vào các năm 2003 và 2004. Nhưng kể từ đó đến nay, đội chưa có thêm danh hiệu nào nữa dù đã rất cố gắng. Bầu Đức cũng nỗ lực rất nhiều qua từng mùa giải để giành chức vô địch nhưng đến giờ vẫn chưa làm được. Giấc mơ của tôi khi còn thi đấu là giành chức vô địch với HAGL. Tôi đã làm được. Giờ trở thành HLV, tôi muốn giúp bầu Đức và HAGL có thêm chức vô địch", HLV Kiatisak bộc bạch.

HAGL trải qua chuỗi trận khó nuốt trôi - Ảnh: Đức Cường

Tuy nhiên, sau 3 mùa giải dẫn dắt CLB HAGL, Kiatisak chưa thể hiện thực hóa giấc mơ này. Và ở mùa thứ 3 cầm quân, mục tiêu của “Zico Thái” ngày càng trở nên xa vời. HAGL đứng thứ 2, nhưng là thứ 2 từ… dưới lên. Họ quả thực tham dự một cuộc đua, nhưng là cuộc đua tránh xuống hạng. Bất chấp Kiatisak khẳng định đây chưa phải là lúc để HAGL vội vã bi quan về nguy cơ rơi xuống giải hạng Nhất. Nhưng với lực lượng yếu từ nội binh đến ngoại binh, những NHM lạc quan nhất của đội bóng phố Núi cũng không tránh khỏi cảm giác âu lo về nguy cơ một tượng đài sụp đổ.

Bầu Đức kiên định với Kiatisak

6 trận đã qua, HAGL thua 4 và hòa 2. Với những đội bóng tham vọng đua vô địch V.League, thành tích tương tự kể trên, thậm chí có phần nhỉnh hơn, đủ khiến HLV trưởng của họ phải rời “ghế nóng”. Nên nhớ, CLB Hà Nội sa thải ông Bozidar Bandovic chỉ sau 2 trận thua tại AFC Champions League. Viettel thay người dẫn dắt khi chỉ có 8 điểm sau 6 vòng. Chiếc ghế HLV Gong Oh Kyun chưa chắc đảm bảo sau chuỗi trận không tốt vừa qua của CLB Công an Hà Nội, dù ông thầy Hàn Quốc mới ký hợp đồng 2 năm với đội bóng ngành công an.

Nhưng Kiatisak vẫn yên vị tới mùa giải thứ 4 cùng HAGL, bất chấp 6 vòng đấu tệ hại vừa rồi. Còn nhớ mùa giải trước, HAGL thậm chí còn trải qua chuỗi… 10 trận không thắng. Bầu Đức lúc bấy giờ cũng không sốt ruột trước cách cầm quân của huyền thoại HAGL. Vậy nên không bất ngờ khi cho tới lúc này, ông chủ của đội bóng phố Núi vẫn kiên định trong việc đặt niềm tin vào Kiatisak.

HAGL chưa tìm được đường thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại - Ảnh: Đức Cường

Một trong những lý do nữa khiến Kiatisak tại vị ở HAGL dù thành tích không tốt chính là giá trị ngoài chuyên môn mà vị HLV điển trai này mang lại. Một số bản hợp đồng quảng cáo có giá trị lớn đến với HAGL có dấu ấn không nhỏ trong vai trò cầu nối của Kiatisak. Điển hình nhất là thương hiệu nước tăng lực đến từ Thái Lan đang xuất hiện trên áo đấu của HAGL.

Vậy nên với bầu Đức, Kiatisak vừa là biểu tượng đội bóng, vừa là nhân tố tạo tầm ảnh hưởng xoay quanh giá trị thương mại và hợp đồng tài trợ của CLB, đồng thời cũng là HLV của đội bóng. Rõ ràng, hội tụ từ 3 yếu tố ấy, nhà cầm quân người Thái Lan vẫn được bầu Đức dành cho sự kiên định. Dù rằng, HAGL đang trải qua muôn vàn khó khăn tại V.League 2023/24.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x