Quang Hải ghi 4 bàn ở V.League, Kiatisak chỉ ‘bí kíp hồi sinh’

Thiên Minh
22:35 ngày 27-02-2024
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã ghi 4 bàn thắng ở V.League 2023/24, qua đó vươn tầm dẫn đầu nhóm chân sút nội tại mùa giải năm nay. HLV Kiatisak đã có những chia sẻ về việc “hồi sinh” cầu thủ này.
Quang Hải ghi 4 bàn ở V.League, Kiatisak chỉ ‘bí kíp hồi sinh’

Quang Hải là 1 trong 3 cầu thủ ghi bàn, giúp CLB Công an Hà Nội thắng 3-1 CLB Thanh Hoá tại vòng 11 V.League 2023/24. Quang Hải cùng với Bùi Hoàng Việt Anh đang là những chân sút nội tốt nhất giải, với 4 bàn thắng cho tới lúc này.

Chia sẻ câu hỏi của phóng viên Bongdaplus về sự trở lại của Quang Hải, HLV Kiatisak nói: “Quang Hải đã cải thiện tốt về tinh thần, thể lực và tự tin. Tôi và bạn ấy luôn nói chuyện với nhau để cải thiện thiếu sót. Cậu ấy có sở trường về sút phạt và sút xa. Đồng thời, bạn ấy cũng rất cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và có tố chất của một thủ lĩnh", thuyền trưởng Công an Hà Nội cho hay.

Về việc CLB Công an Hà Nội thường xuyên thay đội trưởng, ông Kiatisak cho biết: "Ban đầu, tôi định để Quang Hải làm đội trưởng ở sân nhà, sân khách thì Tấn Tài. Việt Anh sẽ làm đội trưởng nếu đá ở Mỹ Đình. Nhưng vì không có cơ hội thi đấu ở đó nên hôm nay tôi để cậu ấy đeo băng thủ quân.

Quang Hải (trái) vươn lên nhóm chân sút nội hàng đầu V.League 2023/24 - Ảnh: Đức Cường

Việt Anh hôm nay đã thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh. Phong độ của bạn ấy rất tốt và đã duy trì được điều đó ở cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Việc có 3 đội trưởng đã giúp tôi rất nhiều trong việc quản trị đội bóng".

HLV Kiatisak nói tiếp: “Sau 2 trận đầu, các cầu thủ Công an Hà Nội đã được cải thiện nhiều về thể lực và lối chơi. Tôi chưa từng thua Thanh Hóa nên muốn các cầu thủ duy trì được điều đó. Tạm thời gác qua một bên việc Công an Hà Nội có nhiều tuyển thủ và nhiều người nói tôi có ảnh hưởng đến tình hình tuyển Việt Nam. Trước mắt, tôi muốn hết mình với Công an Hà Nội và còn nhiều việc phải làm trong thời gian sắp tới".

Ông Kiatisak nói thêm: "Thanh Hoá là đội bóng chất lượng. Trước đây, họ chơi với sơ đồ 5-3-2, 3-4-3 nhưng huấn luyện viên Popov đã thay đổi chiến thuật từ khi tới đây. Bản thân tôi khi đến Công an Hà Nội cũng chủ động thay đổi lối chơi của đội. Đây là trận đấu giành vị trí thứ hai nên có tính chất căng thẳng từ cả trên sân lẫn trên khán đài".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x