Thua CLB TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức tâm phục khẩu phục

Đỗ Tuấn
07:52 ngày 04-03-2024
Được đánh giá cao hơn, nhưng Bình Dương đã không tận dụng được cơ hội nên thua 0-1. Vì thế, HLV Lê Huỳnh Đức của đội bóng đất Thủ đã gần như tâm phục khẩu phục.
Thua CLB TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức tâm phuc khẩu phục

Nhận xét về trận đấu trong phòng họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức đã cho biết: “Hôm nay TP.HCM đã chơi tốt và rất kiên trì. Thật sự đội Bình Dương đã xuất phát và kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng cũng tương tự như trận hoà Quảng Nam trước đó, chúng tôi chơi bóng bổng kém nên gặp nhiều khó khăn. Trước trận, tôi đã bảo các cầu thủ hạn chế bị phạt góc, bởi chúng tôi chơi bóng bổng không tốt. Thực tế, nếu Bình Dương có bàn thắng sớm, tôi khả năng chúng tôi sẽ từ thắng đến hoà, nhưng bóng đá đâu phải như mình muốn”.

HLV Lê Huỳnh Đức trong phòng họp báo. Ảnh: Quốc An

Nói về các ngoại binh vừa được bổ sung cho giai đoạn 2, vị HLV trưởng của Bình Dương chia sẻ: “Các ngoại binh của chúng tôi vừa có 2 trận ra mắt và họ chơi rất năng nổ và đáp ứng chuyên môn. Tiền vệ Onoja thu hồi bóng và phát động tấn công tốt, còn tiền đạo Atshimene cũng vậy, nhưng anh ta không có nhiều bóng. Atshimene vừa đến Việt Nam một tuần là đã vào đá rồi, tôi nghĩ các ngoại binh của chúng tôi sẽ sớm hoà nhập”.

Do chấn thương, nên Tiến Linh vẫn chưa có phong độ tốt nhất. Ảnh: Quốc An

Nói về màn thể hiện không ấn tượng của Tiến Linh trong trận thua TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ: “Tiến Linh mới vừa hồi phục chấn thương, nên không thể đòi hỏi nhiều ở cậu ấy. Linh bị chấn thương thường xuyên ở đội tuyển, Quế Ngọc Hải cũng thế và phải đến mùng 3 tết vừa qua cậu ấy mới có thể quay lại tập luyện. Thực sự do đội thiếu người nên tôi buộc phải tung Linh vào sân ngay từ đầu vì sơ đồ 4-4-2 cần cậu ấy, nhưng do mới hồi phục chấn thương nên phong độ của Linh chưa như mong đợi”.

Bên cạnh đó, HLV Lê Huỳnh Đức cũng chia sẻ nhiều khó khăn mà Bình Dương đang gặp phải, đặc biệt là chấn thương khiến đội bóng của ông có phong độ phập phù. “Con người chúng tôi chỉ có bấy nhiêu, không có nhiều sự lựa chọn, nên phải nỗ lực thôi. Các cầu thủ của chúng tôi đã rất cố gắng và thi đấu hết mình ở những trận vừa qua, nên tôi chẳng có gì phải phàn nàn. Mục tiêu của Bình Dương không phải là đua vô địch mà là nỗ lực giành kết quả cao nhất”, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết.

TP.HCM có 2 trận thắng ngay trên sân nhà. Ảnh: Quốc An

Trong khi đó, HLV Phùng Thanh Phương của TP.HCM rất hài lòng khi đội nhà giành trọn 3 điểm. “2 trận thi đấu sân nhà vừa qua, chúng tôi đã giành trọn 6 điểm nên tôi rất hài lòng về điều ấy. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất tuyệt, tôi chẳng có gì để chê trách các cầu thủ của mình khi họ đã đá với một tinh thần máu lửa và sự quyết tâm cao độ. Thực tế, 2 trận gặp Bình Định và Bình Dương, tôi chỉ nghĩ TP.HCM giành 2 điểm là quá tốt, nhưng các cầu thủ của tôi còn làm hơn mong đợi”.

HLV Phùng Thanh Phương của CLB TP.HCM. Ảnh: Quốc An

Khi được hỏi có bí quyết gì để giành chiến thắng trước đội nhì bảng là Bình Dương, HLV Phùng Thanh Phương cho biết: “Chúng tôi chẳng có bí quyết gì cả, chỉ tập trung xem và phân tích lực lượng và lối chơi của Bình Dương trước trận. Bên cạnh đó, các cầu thủ TP.HCM đã nhập cuộc với tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm rất cao, nên may mắn là chúng tôi đã giành được 3 điểm”.

Nói về trận đấu sắp tới với HAGL, HLV Phùng Thanh Phương cho rằng đây là trận đấu rất quan trọng với CLB TP.HCM. Ngoài việc cạnh tranh điểm số, đấy còn là những gút mắc với người cũ Vũ Tiến Thành nên mục tiêu của TP.HCM là giành trọn 3 điểm, dẫu phải đá trên sân Pleiku. “Đây là trận đấu rất quan trọng, nên chúng tôi sẽ phải tập trung kỹ cho cuộc đối đầu này”, HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x