Vòng 9 V.League: Đỉnh cao & vực sâu

Đỗ Tuấn
08:53 ngày 09-05-2019
Vòng 9 sẽ tiếp diễn vào cuối tuần này với nhiều trận cầu rất quyết liệt. Cụ thể, các CLB đang ở đáy bảng tổng sắp sẽ đối đầu với những cái tên đang nằm trên đỉnh, nên chắc chắn sẽ là những cuộc đấu không khoan nhượng.
Tổng quan vòng 9: Đỉnh cao & vực sâu

Cuộc chiến giữa đỉnh và đáy

CLB TP.HCM đã lấy lại vị trí nhất bảng sau trận thắng Sanna Khánh Hòa trên sân Nha Trang cách đây vài ngày. Đứng đầu bảng, nhưng thầy trò HLV Chung Hae Seong chỉ hơn đội nhì bảng Hà Nội FC đúng 1 điểm. Khoảng cách quá mong manh nên chỉ cần sẩy chân trước cuộc tiếp đón Quảng Nam vào cuối tuần, thứ hạng khi ấy sẽ lập tức bị hoán đổi.

Với vai trò chủ nhà cộng thêm sự hưng phấn, CLB TP.HCM được nhận định có nhiều lợi thế trong cuộc so kè này. Vậy nhưng đừng quên, đội khách xứ Quảng đang trong thế dựa chân tường họ sẽ chiến quyết liệt trong cuộc đối đầu này hòng tìm đường thoát hiểm.

Quảng Nam sau 2 trận liên tiếp trắng tay hiện đang rất khát chiến thắng, hy vọng ấy càng được nhen lên khi lực lượng của chủ nhà TP.HCM đang bị thiếu hụt trầm trọng vì ngoài tiền đạo Matias, tiền vệ Hoàng Thịnh gặp chấn thương, trận này họ mất thêm trung vệ Ewonde và tiền vệ Công Hiển do thẻ phạt.

Ngược ra xứ Thanh, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang rất hưng phấn sau trận thắng đầu tiên trước Quảng Nam ở vòng đấu trước. Thật sự chẳng ai nghĩ á quân của V.League 2018 lại khởi đầu một mùa giải đầy vất vả như thế, và cuối tuần này họ sẽ gặp thêm thử thách khi tiếp đón “ông kẹ” Hà Nội FC. 


Hà Nội FC dẫu đang đứng nhì bảng, nhưng thực tế đây mới chính là ứng viên số 1 của cuộc đua vô địch. Với lực lượng được đánh giá vô đối tại V.League hiện nay, Hà Nội FC luôn là một trở ngại cực lớn cho tất cả đối thủ trong việc tìm điểm, Thanh Hóa càng không là ngoại lệ.

Trận thắng vừa qua dẫu giúp thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vươn lên hạng 11, nhưng vẫn chưa giúp họ đào thoát khỏi vị trí nguy hiểm và nếu không giành được 3 điểm trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC, khả năng Thanh Hóa lại lâm nguy.

Nóng ở Lạch Tray

Thực tế các trận đấu còn lại trên sân Gò Đậu, Nam Định, Hàng Đẫy, Hòa Xuân đều sẽ rất hấp dẫn, nhưng “nóng” nhất có lẽ là cuộc đối đầu trên sân Lạch Tray giữa Hải Phòng và SLNA. Nói thế, bởi đây là 2 đội bóng có rất nhiều duyên nợ khiến cuộc đối đầu giữa họ luôn nóng từ sân cỏ cho đến khán đài. 


Hải Phòng vừa văng xuống vị trí thứ 6 khi bị Sài Gòn FC đả bại trên sân Thống Nhất cuối tuần qua. Trong lúc SLNA đang tạm đứng thứ 3 bảng tổng sắp, nhưng chỉ hơn đội chủ nhà 2 điểm. Vì thế, chỉ cần giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón đội bóng xứ Nghệ trên sân Lạch Tray, khi ấy đội bóng đất Cảng sẽ vươn lên thế chỗ của đối thủ. Với tính chất ấy, đây sẽ là một trận đấu rất quyết liệt!

Cách Lạch Tray không xa, cuộc đối đầu giữa Viettel và HAGL trên sân Hàng Đẫy cũng rất đáng được chờ đợi. Sở dĩ thế, vì 2 CLB này là đại diện cho 2 trung tâm đào tạo trẻ được đánh giá cao hiện nay, nhưng thành tích cả hai ở mùa giải này vẫn chưa như mong đợi. Chủ lẫn khách đều đang cùng 10 điểm, nhưng HAGL xếp trên 1 bậc vì hơn hiệu số, điều đó càng giúp cho trận đấu thêm phần hấp dẫn.

Trong khi đó, 2 CLB đang nằm ở đáy bảng là Sanna Khánh Hòa và DNH Nam Định cũng sẽ rất vất vả ở vòng 9. Theo đó, Sanna Khánh Hòa sẽ đến làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng, trong lúc Nam Định về Thiên Trường tiếp Than Quảng Ninh.

Dự báo đội bóng phố Biển sẽ gặp nhiều bất lợi khi thiếu 2 gương mặt rất quan trọng là Trùm Tỉnh và Toure trong chuyến làm khách này, nên việc giành được 3 điểm với Sanna Khánh Hòa chẳng hề đơn giản. Riêng Nam Định đang có chút lợi thế vì ngoài việc đá sân nhà, đội khách Than Quảng Ninh đang bị thiếu hụt lực lượng khi Hải Huy và Thế Mạnh bị treo giò vì thẻ phạt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • V.League & mệnh lệnh thay đổi V.League & mệnh lệnh thay đổi

    Thanh Hóa FC thay đổi thượng tầng để tìm sự bình ổn trong ngắn hạn. Thực tế là họ đã có được những tín hiệu tích cực. HAGL cũng cố gắng làm mới mình bằng việc thay đổi người cầm lái. V.League đang chứng kiến nỗ lực thay đổi của các đội bóng nhằm đảm bảo rằng tình hình không vượt quá giới hạn cho phép.

  • Vòng 8 V.League: Những cuộc đảo ngôi ngoạn mục Vòng 8 V.League: Những cuộc đảo ngôi ngoạn mục

    Bị mất ngôi đầu về tay Hà Nội FC sau khi thua chính đối thủ này ở vòng 7, nhưng CLB TP.HCM đã quay lại vị trí số 1 khi thắng Sanna.KH trong chuyến làm khách trên sân Nha Trang ở trận đấu muộn nhất vòng 8.

  • B.BD, vì đâu nên nỗi? B.BD, vì đâu nên nỗi?

    Không thể giành chiến thắng trong 4 trận gần đây, B.BD đang tụt dốc không phanh với vị trí thứ 10 trên BXH. Chuyện gì đang xảy ra với cựu vương V.League?

  • Trung vệ Hoàng Lâm cầu cứu bác sĩ Choi Joo Young Trung vệ Hoàng Lâm cầu cứu bác sĩ Choi Joo Young

    Chấn thương rách dây chằng cổ chân của trung vệ Phạm Hoàng Lâm ban đầu được các bác sĩ ở HAGL dự đoán mất khoảng 2-3 tuần để phục hồi và thi đấu trở lại. Thế nhưng sau hơn 5 tuần chữa trị ở HAGL, chàng trung vệ này vẫn chưa thể tập luyện trở lại.

  • SLNA vẫn ngóng Xuân Mạnh, Văn Đức SLNA vẫn ngóng Xuân Mạnh, Văn Đức

    Hai trận đấu liên tiếp bị chia điểm, không ghi nổi 1 bàn thắng, SLNA đang bị đặt dấu hỏi về màn thể hiện của các cầu thủ trên hàng công.

  • Thay tướng, đổi sa bàn, HAGL đã thấy một vườn hoa đầy nắng Thay tướng, đổi sa bàn, HAGL đã thấy một vườn hoa đầy nắng

    Những tín hiệu tích cực đang hiện hữu dưới triều đại của HLV Lee Tae Hoon. Có thể nói, việc chuyển giao sa bàn đã giúp HAGL sống lại những hy vọng

  • Sốc: Cầu thủ HAGL bị ‘đạo chích’ cuỗm mất 140 triệu đồng Cầu thủ HAGL bị ‘đạo chích’ cuỗm mất 140 triệu đồng

    Kẻ giam đã đột nhập vào phòng ở của các cầu thủ HAGL và lấy đi điện thoại, tiền mặt có giá trị khoảng 140 triệu đồng.

  • B.BD bổ nhiệm ông Chỉnh vào ghế GĐKT B.BD bổ nhiệm ông Chỉnh vào ghế GĐKT

    Lãnh đạo CLB Becamex Bình Dương vừa có quyết định bổ nhiệm ông Đặng Trần Chỉnh vào ghế Giám đốc kỹ thuật để hỗ trợ cho HLV Nguyễn Thanh Sơn trong chặng đường sắp tới của giải VĐQG Wake-up 247 – 2019.

  • Ghi chép ở sân Thanh Hóa: Khi niềm tin trở lại Thanh Hóa: Khi niềm tin trở lại

    Trước vòng 8, Thanh Hóa đã bị đẩy vào thế đường cùng và trên các diễn đàn, không nhiều người tin thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ vực dậy được tình hình.

  • Cuối cùng, Thanh Hóa đã phất cờ Cuối cùng, Thanh Hóa đã phất cờ

    Cuối cùng thì Thanh Hóa FC đã có được chiến thắng ở mùa giải này. Sau đúng 8 vòng đấu sống trong áp lực vốn được đẩy lên đến cực đại, cuối cùng, NHM xứ Thanh mới có được tận hưởng cảm giác chiến thắng.

  • Bầu Đệ chưa công bố thưởng, Thanh Hóa tạm thời được nửa tỷ Bầu Đệ chưa công bố thưởng, Thanh Hóa tạm thời được nửa tỷ

    Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ không công bố sẽ thưởng bao nhiêu cho Thanh Hóa. Nhưng với chiến thắng đầu tiên ở V.League, đội sẽ nhận được tối thiểu là nửa tỷ đồng.

  • HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ! HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ!

    Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.

  • Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay

    Bongdaplus tường thuật trực tiếp trận MU vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24, diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4 .

  • Pep gửi cảnh báo tới Foden: 'Đá chậm thôi' Pep muốn Foden đá chậm lại để... thành công hơn

    HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ. 

  • HLV ĐT U23 Iraq: ‘Tôi không quan tâm đến lối chơi, chỉ cần thắng U23 Việt Nam để vào bán kết là được’ HLV ĐT Iraq: ‘Tôi chỉ quan tâm thắng U23 Việt Nam để vào bán kết’

    Trước những lời chỉ trích về lối chơi của U23 Iraq trong trận tứ kết với U23 Việt Nam, HLV Shenaishil của đội bóng trẻ Tây Á cho biết, ông chẳng quan tâm đến lối chơi, chỉ cần thắng là được.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x