V.league 2023/24 trở lại

Chờ Nam Định, CAHN, Thể Công Viettel, HAGL thể hiện

Phan Hồng
05:27 ngày 28-03-2024
ĐT Việt Nam đã kết thúc kỳ FIFA Days và giờ là thời điểm để V.League 2024 trở lại bằng vòng đầu tiên của lượt về. Xem ra, những đội bóng như Nam Định, Thể Công Viettel hay HAGL có những tính hiệu vui, trong khi Hải Phòng, SLNA, Khánh Hòa còn lắm mối lo.

Tham vọng vô địch của Nam Định thể hiện rất rõ khi tiếp tục nâng chất đội hình bằng động thái “rút ruột” Bình Định qua việt mượn bộ đôi hậu vệ Thanh Thịnh và Ngọc Bảo, bên cạnh tiền vệ tài hoa Tuấn Anh tới từ HAGL. Với đội quân nhìn đâu cũng thấy sao, kể cả lực lượng dự bị, thì đội bóng thành Nam chỉ có thể trách chính mình nếu không vô địch cuối mùa.

Ít nhiều, HLV Vũ Hồng Việt đã có thể xoa tay mãn nguyện về một đội hình hoàn chỉnh và giờ chỉ còn là sự thể hiện. Nam Định sẽ phải chứng tỏ thực lực ấy ngay trong chuyến làm khách tới trước một Hà Nội FC vốn không tiếc tiền thay hàng loạt HLV cũng như cầu thủ ngoại. Sau khi sử dụng đến 4 HLV, đội bóng Thủ đô đã thay cả 5 ngoại binh. 

Trước khi bước vào kỳ nghỉ FIFA Days, sau 3 trận thắng liên tục, tuần trăng mật của HLV Kiatisuk với CAHN đã kết thúc. Nhà ĐKVĐ V.League đã không thắng đến 3 trận, trong đó hòa Hà Tĩnh trong thế trận bị dẫn bàn đến phút 90 và 2 trận thua trước Thể Công Viettel (V.League và cúp QG). Một đội quân hùng hậu như của CAHN nhưng không có một danh hiệu cuối mùa sẽ bị đánh giá là thất bại. Sớm chia tay cúp Quốc gia nên V.League là sân chơi còn lại để CAHN níu kéo danh vọng. NHM đội bóng này đang trông đợi Zico Thái sẽ đưa đội nhà trở lại với quỹ đạo chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa. Chỉ có thắng lợi mới giúp cho CAHN nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch. 

Kiatisuk cần thể hiện nhiều hơn nữa trên cương vị HLV trưởng CAHN - Ảnh: Đức Cường

Đang ở nhóm cuối nhưng Thể Công Viettel không phải là ứng cử viên xuống hạng. Sau nhiều trận đấu phập phù, đội bóng này dường như đã giải quyết được những tồn tại trong thời gian vừa qua. Hai chiến thắng trước CAHN là dấu hiệu cho thấy sự hồi sinh của Thể Công Viettel dưới trướng của HLV Nguyễn Đức Thắng. Binh hùng, tướng giỏi lại thêm kinh nghiệm dẫn dắt nhiều đội bóng với chiến thuật rõ ràng của HLV trưởng, Thể Công Viettel được kỳ vọng sẽ tạo nên bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thể Công Viettel sẽ lột xác? Hãy chờ xem! - Ảnh: Đức Cường

Tương tự, HAGL có lẽ cũng sẽ không phải lận đận trong cuộc đua trụ hạng nếu giải quyết tốt trận đấu với Khánh Hòa ngay ở vòng 14 này. Niềm tin cho đội bóng phố núi là HLV Vũ Tiến Thành đã có những thay đổi về lối chơi. Đặc biệt, sự bổ sung nhiều cầu thủ nội triển vọng như Quang Thịnh, Tuấn Tài, Tiến Dũng hay ngoại binh có chất lượng hơn như Joao, Dias… đã giúp cho HAGL nâng chất đội hình. 

Nhưng không phải đội bóng nào cũng hào hứng ngày trở lại với sự lạc quan như Nam Định, HAGL, Thể Công Viettel… Một số đội bóng vẫn chìm trong lo âu bởi chất lượng đội hình chưa có cải thiện nào đáng kể sau khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Hải Phòng chọn Elogo cho lượt về. Nhìn vào bảng danh sách thống kê 0 bàn thắng sau nửa chặng đường thi đấu cho Bình Dương thì khó lòng đánh giá cao khả năng của tiền đạo ngoại này.

Nhờ bổ sung lực lượng tốt, HAGL có thể thoát hiểm ở lượt về - Ảnh: Trần Minh

SLNA hay Khánh Hòa cũng không có sự chuyển biến nào về chất ở cả lực lượng nội binh lẫn ngoại binh. Đây cũng là lời cảnh báo cho nguy cơ Hải Phòng, SLNA và Khánh Hòa có thể sẽ phải chạy đua để tránh 1,5 suất xuống hạng trong chặng nước rút. 

Lịch thi đấu vòng 14

Ngày 30/3    
17h00 HAGL vs Khánh Hoà
18h00 SLNA vs Hải Phòng
19h15 Thể Công vs Quảng Nam

Ngày  31/3
17h00 Hà Tĩnh vs Bình Dương
18h00 Thanh Hóa vs CAHN
18h00 Bình Định vs TP.HCM
19h15 Hà Nội vs Nam Định

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x