Viettel đổi tên, ‘huyền thoại’ Thể Công tái xuất tại V.League

Đam San
18:35 ngày 20-11-2023
Bộ Quốc phòng đồng ý đổi tên CLB bóng đá Viettel thành Thể Công Viettel FC ngay trong mùa giải 2023/24. Đây là một tin không thể vui hơn với những người từng yêu mến Thể Công, cái tên lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam.
Viettel đổi tên, ‘huyền thoại’ Thể Công tái xuất tại V.League

Ngày mai (21/11), quyết định đổi tên CLB Viettel thành Thể Công Viettel sẽ được công bố chính thức. Bộ Quốc phòng đồng ý với đề xuất này và cái tên Thể Công sẽ trở lại với giải VĐQG V.League 2023/24. Trong quá khứ, Thể Công là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam. Họ từng vô địch Siêu Cúp Việt Nam 1999, vô địch giải quốc gia 1981-1982, 1982-1983, 1987, 1990 và1998.

Từ năm 2005, Thể Công được chuyển từ Cục Quân huấn sang Viettel để phù hợp với xu thế bóng đá chuyên nghiệp. Từ năm 2005, cho dù Thể Công mang tên Thể Công Viettel, hay Viettel thì mô hình hoạt động vẫn không hề thay đổi. Đến năm 2009, Thể Công được đổi tên thành CLB Viettel. Phiên hiệu Thể Công được chuyển về Trung tâm tâm Thể thao Quân đội quản lý và có phân bổ biên chế phụ trách để chờ ngày trở lại. Viettel sau đó chuyển suất chơi chuyên nghiệp cho Thanh Hóa. Một thời gian dài, Viettel chỉ còn chú trọng đào tạo trẻ.

Cái tên "huyền thoại" Thể Công chính thức tái xuất

Tuy nhiên, tại giải hạng Nhất QG 2018, Viettel đã giành chức vô địch và giành vé lên chơi tại V.League 2019. Một mùa sau đó, họ giành chức vô địch V.League 2020. Cũng từ đó, nhưng người yêu mến đội bóng quân đội lại được sống lại giấc mơ tái hồi phiên hiệu Thể Công. Sau thời gian dài đợi chờ, cuối cùng giấc mơ ấy cũngthành hiện thực. Với việc đổi tên thành Viettel Thể Công, lãnh đội bóng này hy vọng sẽ được khán giả đón nhận và các khán đài sẽ được phủ kín mỗi khi sân Hàng Đẫy sáng đèn.

Tại buổi lễ xuất quân đầu mùa giải năm nay, Giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel, đại tá Đỗ Mạnh Dũng khẳng định: “Mục tiêu của đội bóng Viettel là Top 3, cạnh tranh ngôi vô địch tại V.League và vào chung kết Cúp Quốc gia”. Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Viettel, Tào Đức Thắng cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào đội bóng. “Mùa giải 2023/24 sẽ có nhiều dấu mốc đặc biệt. Chúng ta kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 35 năm thành lập Tập đoàn Viettel. Đây là những dấu mốc để thôi thúc đội bóng chúng ta đạt những thành tích tốt hơn, quyết tâm cao hơn nữa.

Mùa giải 2023/24, Trung tâm Thể thao Viettel cũng sẽ trở thành Công ty TNHH Một thành viên Thể thao Viettel. Đây cũng là cơ hội để chúng ta chuyển mình và chuyên nghiệp hơn nữa. Luôn đặt mục tiêu cao để phấn đấu. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm kỳ vọng của Quân đội, Tập đoàn dành cho từng cầu thủ Viettel”, ông Tào Đức Thắng chia sẻ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Cầu thủ Khánh Hoà kêu cứu Cầu thủ Khánh Hoà kêu cứu

    Cuối mùa giải 2023 nhà tài trợ cũ rút lui, nhưng khoản nợ cũ vẫn chưa được tập đoàn này thanh toán, khiến nhiều cầu thủ Khánh Hoà lâm vào cảnh bế tắc. Mới đây, họ lên tiếng kêu cứu khi tiền lại tiếp tục bị nợ…

  • VPF tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2026 VPF tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2026

    Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2026. Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2020-2023 đã qua, đồng thời xác định phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm, cũng như bầu ra ban lãnh đạo của công ty trong nhiệm kỳ mới 2023-2026. 

  • B.Bình Dương đang hồi sinh tại V.League 2023/24? B.Bình Dương đang hồi sinh tại V.League 2023/24?

    B.Bình Dương từng là tượng đài của bóng đá Việt Nam, nhưng sau V.League 2015 đến nay, đội bóng đất Thủ dần tuột dốc và suýt rớt hạng sau V.League 2023. Tuy nhiên, ở mùa giải lần này, B.Bình Dương đang có dấu hiệu hồi sinh…

  • Bình Định có còn là ứng viên? Bình Định có còn là ứng viên đua vô địch?

    Từng là một cái tên rầm rộ ở thị trường chuyển nhượng mùa giải 2022 và là một trong số những ứng viên cho cuộc đua vô địch, nhưng nay Bình Định liệu có còn tham vọng?

  • Thêm 13 trọng tài, trợ lý trọng tài Việt Nam học VAR Thêm 13 trọng tài, trợ lý trọng tài Việt Nam học VAR

    Từ ngày 13-21/11, LĐBĐ Việt Nam (VFF) và VPF tiếp tục tổ chức lớp đào tạo trọng tài VAR khóa 2. Đợt đào tạo lần này gồm 13 trọng tài, trợ lý trọng tài cùng các kỹ thuật viên điều khiển hệ thống VAR. Nhờ vậy trong tương lai gần, V.League có thêm nguồn lực khi vận hành VAR.

  • Bị Quảng Nam thanh lý hợp đồng, cựu sao HAGL phải đi đá phủi Bị Quảng Nam thanh lý hợp đồng, cựu sao HAGL phải đi đá phủi

    Sau khi bị Quảng Nam thanh lý hợp đồng, cựu trung vệ HAGL, U19, U23 Việt Nam Trần Hữu Đông Triều không tìm được đội bóng mới, đành tìm niềm vui ở sân chơi phong trào.

  • CLB Khánh Hoà nỗ lực vượt số phận CLB Khánh Hoà nỗ lực vượt số phận

    Với những khó khăn về kinh phí và lực lượng, nên ở V.League 2023/24, CLB Khánh Hoà là cái tên được điểm mặt cho suất rớt hạng. Do đó, thầy trò HLV Võ Đình Tân đang phải rất nỗ lực để thoát hiểm…

  • Lộ thời điểm HLV Gong Oh Kyun ra mắt CLB Công An Hà Nội Lộ thời điểm HLV Gong Oh Kyun ra mắt CLB Công An Hà Nội

    Sau thời gian dài chờ đợi, HLV Gong Oh Kyun sẽ chính thức có buổi lễ ra mắt CLB Công An Hà Nội.

  • Bản quyền truyền hình V.League: Có ấn tượng như kỳ vọng? Bản quyền truyền hình V.League: Có ấn tượng như kỳ vọng?

    Khi VPF và FPT Play công bố hợp tác về bản quyền truyền hình V.League từ mùa giải 2023, giới chuyên môn kỳ vọng đây sẽ là bước đi lịch sử. FPT Play vốn đã có thương hiệu trong lĩnh vực truyền hình và nội dung số của Việt Nam. Việc hợp tác này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho đơn vị tổ chức giải đấu trong việc nâng cao giá trị cho V.League.

  • HL Hà Tĩnh có tiếp tục tạo bất ngờ tại V.League 2023/24? HL Hà Tĩnh có tiếp tục tạo bất ngờ tại V.League 2023/24?

    Mùa giải 2023, HL Hà Tĩnh đã tạo bất ngờ khi lọt vào nhóm 8 đội đầu bảng, nhưng sau 3 vòng đầu của V.League 2023/24, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đã có sự khởi đầu chưa như mong đợi khi chỉ mới có 2 điểm…

  • CĐV Hoàng Anh Gia Lai ủng hộ việc không đổi tên CLB CĐV Hoàng Anh Gia Lai ủng hộ việc không đổi tên CLB

    Mới đây, Hoàng Anh Gia Lai đã có công văn xin đổi tên đội bóng, nhưng không được VFF đồng ý vì sai quy định. Ngay các CĐV của đội bóng phố Núi cũng không ủng hộ việc đổi tên này…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x