HLV Nguyễn Hữu Thắng đang có 5 cầu thủ chơi được ở vị trí tiền đạo. Đó là Công Phượng, Đức Chinh, Thanh Bình, Tuấn Tài và Văn Toàn. Vậy đâu là sự khác nhau trong nhiệm vụ, vai trò và vị trí giữa những gương mặt kể trên.
Ghi bàn và tìm kiếm cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương là nhiệm vụ chung đối với bất cứ tiền đạo nào. Nhưng mỗi cầu thủ lại có phong cách, ưu nhược điểm riêng. Cũng chính vì thế, việc sắp xếp vị trí, bố trí vai trò khác nhau giữa các tiền đạo là điều thường gặp trong bóng đá hiện đại. Cũng chính vì vậy mà vai trò của các tiền đạo của U22 Việt Nam cũng từ đó mà có sự khác nhau.
Công Phượng: Đá lùi, hoạt động rộng nhất
Nếu xét trên phạm vi hoạt động và nhiệm vụ trên sân, Công Phượng là cầu thủ di chuyển rộng và năng nổ nhất trong số các tiền đạo. Dựa trên ưu điểm kỹ thuật, khả năng cầm bóng, rê dắt, thoát người kèm và tăng tốc quãng ngắn, tiền đạo đội trưởng của HAGL trở nên phù hợp trong vai trò một cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo thay vì “mắc màn” trong vòng cấm của đối phương.
Trong hai trận đấu gần nhất gặp U22 Hàn Quốc và các Ngôi sao K-League, Công Phượng đã chứng minh khả năng của mình khi được hoạt động rộng. Anh có thể thoát khỏi vòng vây pressing tầm cao của đối phương, tổ chức một đợt lên bóng nhanh từ trung lộ hoặc thực hiện chuyền bóng ra hai biên hay cho trung phong phía trên.
VIDEO: Hai pha solo của Công Phượng khuynh đảo hàng thủ ĐT Ngôi sao K-League
Với một không gian rộng và được chơi tự do, Công Phượng có thể thoải mái dứt điểm hơn, chuyền bóng hơn và tạo cơ hội cho đồng đội nhiều hơn. Thống kê trung bình 1 trận từ inStat cho thấy, Phượng dứt điểm 13 lần/trận, chuyền 34 lần/trận và tạo ra 3,4 cơ hội/trận cho đồng đội.
Chơi rộng là thế nhưng Công Phượng cũng là cầu thủ mang đến hiệu quả lớn nhất trong số các tiền đạo. 5 trận chính thức đã qua trong năm 2017 dưới màu áo U22 Việt Nam, Công Phượng ghi tới 5 bàn và kiến tạo 3 lần. Dễ hiểu vì sao anh luôn có mặt trong đội hình thi đấu của U22 Việt Nam trong thời gian qua.
Văn Toàn: Cánh phải và chạy cắt mặt
Cũng như người đồng đội ở HAGL, Văn Toàn không “mắc võng” trong vòng cấm đối thủ. Vị trí cánh phải đã trở thành quen thuộc với cầu thủ người Hải Dương dưới thời HLV Hữu Thắng. Tuy nhỏ con nhưng tốc độ, khéo léo, sự luồn lách và tìm khoảng trống mang đến cho Văn Toàn một sự nguy hiểm mỗi khi leo biên.
Vì chơi ở biên và có nhiệm vụ thực hiện những đường căng ngang vào vòng cấm, dễ hiểu vì sao Văn Toàn là cầu thủ có số đường chuyền trung bình/trận (40) nhiều nhất trong số 5 tiền đạo. Bên cạnh đó, như đã nói ở trên, Văn Toàn đặc biệt nguy hiểm nhờ tốc độ và khai thác khoảng trống.
Anh thường bó vào vòng cấm để tạo thêm một mũi nhọn cho U22 Việt Nam. Cũng từ đó, Văn Toàn có thể trực tiếp ghi bàn cho đội nhà. Bàn thắng vào lưới Macau (TQ) hay các Ngôi sao K-League đã cho thấy rõ điều đó.
Hà Đức Chinh: Trung phong thích phản công
Đức Chinh được người hâm mộ như một trung phong hứa hẹn của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Nhưng vị trí “trung phong” không gò anh vào giới hạn 16m50 trước cầu môn đội bạn. Phải khẳng định những cơ hội nguy hiểm nhất và cả bàn thắng mà Chinh có được đều từ những pha chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm hoặc trước cầu môn.
Song anh không phải mẫu cầu thủ quanh quẩn chờ cơ hội từ đồng đội. Ở những trận đấu đá cặp với Công Phượng, thậm chí Chinh còn là cầu thủ đá thấp hơn. Tuy nhiên khi có cơ hội phản công, sở trường chạy nước rút và khai thác vào điểm yếu của đối phương lập tức được tiền đạo này thể hiện. Điều này cũng xuất phát từ mục đích của HLV Hữu Thắng. Trong những buổi tập hay thi đấu, ông thường để Đức Chinh tự do di chuyển nhằm tránh sự theo sát từ hậu vệ đối phương. Nhưng khi tố chức tấn công, anh sẽ lập tức tìm vào điểm huyệt của đội bạn để chờ cơ hội.
Thanh Bình, Tuấn Tài: Mẫu cầu thủ số 9
So với 3 đồng đội cùng chơi vị trí tiền đạo kể trên, Lê Thanh Bình và Hồ Tuấn Tài thiên về mẫu cầu thủ “số 9” đúng nghĩa. Tức là họ không di chuyển quá sâu về phần sân nhà mà thay vào đó là chờ cơ hội từ đồng đội để gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Những bàn thắng mà họ ghi được cũng đến theo một cách cổ điển theo đúng phong cách một tiền đạo số 9 – chớp cơ hội để chuyển hóa thành bàn trước cầu môn đối thủ.
Tỷ lệ trung bình/trận của các tiền đạo U22 Việt Nam (Thống kê: inStat)
STT
Cầu thủ
Ghi bàn/Kiến tạo*
Sút
Chuyền
Tạo cơ hội
Chuyền vào vòng cấm
1
Công Phượng
5/3
13
34
3,4
6
2
Văn Toàn
4/0
8
40
2,7
3,6
3
Thanh Bình
2/0
2
16
2,9
0
4
Đức Chinh
1/0
5
28
2,3
2,3
5
Tuấn Tài
1/0
6
25
1,3
0
* Bàn thắng và kiến tạo được thống kê ở cả 5 trận đấu chính thức trong năm 2017 của U22 Việt Nam (tính đến hiện tại)
Trong thời gian 10 ngày tập huấn tại trung tâm Mokpo của Hàn Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có hai trận đá tập gặp Mokpo City (5/8) và Busan FC (9/8).
Do phải chờ thêm 2 tiếng ở sân bay vì máy bay trễ giờ, hầu hết các cầu thủ U22 Việt Nam đều rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu ngủ khi đặt chân tới Hàn Quốc.
Bất chấp kết quả không được như mong muốn ở Vòng loại U23 châu Á 2018, HLV trưởng Worrawoot Srimaka vẫn tin U22 Thái Lan sẽ bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games.
Hai lần liên tiếp, hãng máy bay đưa U22 Việt Nam đến Hàn Quốc phải thông báo lùi lại giờ bay. Tổng thời gian các cầu thủ phải chờ đợi tại sân bay lên tới 2 tiếng đồng hồ.
Phục vụ cho chiến dịch SEA Games 29, bên cạnh đội ngũ trợ lý nằm trong BHL thì HLV Nguyễn Hữu Thắng có 2 người trợ giúp khá nhiều về chuyên môn là HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Juergen Gede.
Tối qua, U22 Việt Nam đã lên đường tới Hàn Quốc tập huấn 10 ngày trước khi sang Malaysia dự SEA Games 29. Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ đã ra sân bay bay tặng hoa và tiễn thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Tiền vệ Phạm Đức Huy đã phải nói lời chia tay với giấc mơ SEA Games 2017 do chấn thương. Tiền vệ tài năng này dính chấn thương đáng tiếc ngay trong những ngày đầu tập trung cùng U22 Việt Nam.
Hiển nhiên tại SEA Games 29, Thái Lan vẫn sẽ là kình địch số 1 của Việt Nam trong cuộc chiến giành HCV. Càng phải thận trọng hơn khi đối thủ này đang hướng đến một phong cách chơi ít chạm, nhỏ và tốc độ cao, giống như những gì mà các đồng nghiệp nam đã thể hiện để thống trị bóng đá Đông Nam Á trong những năm vừa qua.
Sau thành công ở vòng loại Asian Cup nữ 2018, ĐT nữ Việt Nam tự tin hướng đến tấm HCV SEA Games thứ 5 trong lịch sử. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi đội quân của HLV Mai Đức Chung có được sự chuẩn bị kỹ càng cho những ngày tranh tài ở Malaysia.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn