Valencia đánh bại Barca để dệt mộng xưng vương, tại sao không?

Ngọc Trung Ngọc Trung
16:01 ngày 24-11-2017
Một chiến thắng trước Barcelona tại tổ ấm Mestalla cuối tuần này sẽ giúp Valencia dệt mộng xưng vương.
Valencia đánh bại Barca để dệt mộng xưng vương, tại sao không?
Trận hòa bế tắc giữa Real và Atletico đã giúp Barca nới rộng khoảng cách với hai đội bóng thành Madrid lên thành 10 điểm. Lịch sử La Liga thì chưa đội bóng nào kém đội đầu bảng 10 điểm mà có thể đăng quang vào cuối mùa. Vậy, cuộc đua đến chức vô địch La Liga đã khép lại? Chưa hẳn! Nên nhớ giải vô địch bóng đá xứ sở bò tót mới chỉ đi qua được 12 vòng đấu, còn tới 26 vòng nữa và đội đang đứng thứ hai không đến từ thủ đô.

Valencia mới là đội bám đuổi Barca sát sao nhất. Sau khi đánh bại Espanyol vào ngày Chủ Nhật tuần trước, Bầy Dơi chỉ kém đội dẫn đầu vỏn vẹn 4 điểm. Thú vị hơn nữa, Valencia sẽ tiếp đón Barca tại Mestalla cuối tuần này. Một cuộc thư hùng trên đỉnh La Liga. Cho đến bây giờ, chưa ai tại Valencia nói về việc chinh phục chức vô địch, hoặc ít nhất đến hiện tại tham vọng vĩ cuồng ấy chưa được công khai trên truyền thông. 

Marcelino đang giúp Valencia hồi sinh
Marcelino đang giúp Valencia hồi sinh

Nhưng, trong tâm khảm từng thành viên Bầy Dơi, hẳn họ sẽ tự hỏi: Tại sao không? Trước nhất, cần minh định rằng thành quả Valencia đạt được cho đến hiện tại không phải may mắn. Barca là đội sở hữu hàng công hiệu quả nhất với 33 bàn thắng, Valencia xếp ngay sau với 32 bàn. Tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn thắng của Bầy Dơi cao một cách bất thường, lên tới 21%. 

Không đội bóng nào tại La Liga có tỷ lệ cao như vậy. Và để dễ so sánh, tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn thắng của Cristiano Ronaldo chưa đến... 2%. Tương tự Barca, Valencia thay tướng sau khi mùa giải 2016/17 khép lại và vị tân huấn luyện viên đã thổi vào đội bóng làn sinh khí mới. Ông là Marcelino.

Sau một mùa giải khủng khiếp, không ít trụ cột Valencia chán nản và muốn ra đi. Chính nhà cầm quân 52 tuổi đã khơi lại ngọn lửa đam mê của những cầu thủ như vậy. Mọi thứ thật sự hiệu quả. Các tân binh đều để lại ấn tượng tốt đẹp. Điển hình là Gabriel, Garay hay Kondogbia. Trong khi đó, Goncalo Guedes, cầu thủ được mượn từ PSG cho thấy chất lượng tuyệt hảo với 8 pha lập công chỉ sau 699 phút ra sân.

Rodrigo trở nên ấn tượng trong vai trò hộ công cho Simone Zaza khi để lại dấu giày trong 10 bàn thắng của Valencia qua 915 phút thi đấu. Trong số những cầu thủ đã có trên 8 lần ra sân mùa này, chỉ có Messi là để lại dấu giày (ghi bàn và kiến tạo) nhiều bàn thắng hơn bộ đôi Rodrigo và Guedes của Bầy Dơi.

Valencia đang chơi đầy ấn tượng mùa này
Valencia đang chơi đầy ấn tượng mùa này

Đối với trận đấu trước mắt, điều khiến Marcelino lo ngại nhất là sự vắng mặt của Carlos Soler bên hành lang cánh phải. Bất kỳ ai chơi ở vị trí này thay cho Soler sẽ phải nhận một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Đó là bắt chết Jordi Alba, một người cũ của Valencia. Dĩ nhiên, Messi vẫn là cầu thủ đáng sợ nhất bên phía Barca, nhưng Alba chính là đối tác ăn ý nhất của siêu sao người Argentina. Thống kê cho thấy, Alba đã có 4 pha kiến tạo, và đích đến luôn là Messi. Đó là sự kết hợp phổ biến nhất tại La Liga mùa này.

Không thể phủ nhận, Barca đã có một khởi đầu tuyệt hảo. Tuy nhiên, tại sao đội bóng này thắng hết trận này sang trận khác là điều cần nghiên cứu thêm. Thứ hạng trung bình các đối thủ Barca đã gặp mùa này là 12,5 trong khi Valencia là 11,2. Trên thực tế, thầy trò Valverde chỉ có 2 trận đấu thực sự khó khăn từ đầu mùa. Đó là trận thắng Sevilla 2-1 và trận hòa Atletico 1-1. Trước đó, đội bóng xứ Catalan đã gây thất vọng không ít khi để thua Real sau hai trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha.

Bởi vậy, chuyến hành quân đến Mestalla sẽ là thử thách lớn nhất Barca phải đối mặt. Đối với phần còn lại của La Liga, Valencia chính là niềm hy vọng để giải đấu hàng đầu xứ sở bò tót này không trở nên nhàm chán. Và đối với Valencia, một chiến thắng trước Barca là tiền đề để thầy trò Marcelino dệt mộng xưng vương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x