Phải thừa nhận rằng, nội binh của XSKT.CT không phải quá yếu nếu không muốn nói là thuộc loại khá so với mặt bằng chung của V.League. Trình độ cầu thủ nội tương đối tốt nên họ chơi càng ngày càng nhuần nhuyễn, gắn kết với nhau. Tuy vậy, rất nhiều cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải nên họ “vừa đá vứa ngóng” động thái từ lãnh đạo CLB nên cũng dễ hiểu nếu các cầu thủ không thể toàn tâm toàn mỗi khi ra sân.
Chế độ thưởng dường như cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến thành tích của XSKT.CT. Khó khăn về tài chính nên đội bóng Tây Đô phải thắt chặt chi tiêu, kể cả chế độ thưởng.
Một lý do nữa khiến XSKT.CT không thể thi đấu khởi sắc là vấn đề ngoại binh. Trình độ của Nsi, Henry không tốt nên không thể làm đầu tàu như bộ đôi Patiyo và Oseni ở mùa bóng vừa qua. Đó là lý do khiến cho đội bóng Tây Đô trở thành 1 trong những đội có hàng công “cùn” nhất khi chỉ ghi được 11 bàn sau 10 trận.
Đây là những vấn đề cơ bản mà lãnh đạo XSKT.CT cần phải quan tâm xem xét nếu muốn đội nhà thi đấu khởi sắc hơn. Bằng không, đội bóng Tây đô có thể phải đối mặt với nguy cơ tụt xuống vị trí chót bảng khi mà khoảng cách với đội đứng cuối là Long An chỉ 2 điểm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn