Vấn đề Enrique vừa cùng ĐT Tây Ban Nha giải quyết

Dũng Phan
06:41 ngày 13-09-2018
Kể cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không tưởng tượng nổi cảnh Tây Ban Nha có thể đánh bại Croatia tới 6 bàn không gỡ như thế. Mà Croatia là ai? Đấy là đương kim á quân World Cup 2018, đội vừa tạo nên tiếng vang và những sự mến mộ trên khắp thế giới sau hành trình trên đất Nga.
Vấn đề Enrique vừa cùng ĐT Tây Ban Nha giải quyết
Trước đó vài ngày, “Đệ tứ anh hào” là đội tuyển Anh cũng bị Tây Ban Nha tạt một gáo nước lạnh ngay tại thánh địa Wembley. 2 cửa ải mà Tây Ban Nha vừa đi qua đều là 2 cửa ải khó nhằn. Bởi cả hai đội bóng là Anh và Croatia dù có một số sự giã từ ĐTQG nhưng chủ yếu đều vẫn giữ được bộ khung làm nên thành công của họ, đặc biệt là vị trí HLV vẫn giữ nguyên. Còn Tây Ban Nha đã thay đổi dưới thời Luis Enrique. Thế mà, cái mới mẻ đó lại dễ dàng tiêu diệt được phía đối thủ.

Nhìn cách Tây Ban Nha làm được những điều phi thường trên khiến người ta phải quay lại câu chuyện hồi tháng 6/2013 khi chủ tịch của RFEF (Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha) là Luis Rubiales sai thải HLV Julen Lopetegui ngay trước thềm World Cup 2018. Sự kiện gây sốc đó đã ảnh hưởng toàn diện đến đội tuyển Tây Ban Nha. Kết quả, một Tây Ban Nha với rất nhiều chia rẽ đã thua Nga tại vòng 1/8 và bị loại sớm ở World Cup. 


Có một thống kê ấn tượng trước khi thảm kịch đến với Tây Ban Nha, đó là kể từ khi cầm La Roja, Lopetegui đã xây dựng được một bộ khung bất bại, khi thắng tới 70% số trận ông dẫn dắt Tây Ban Nha, và không thua trận nào. Từ đó mà suy, Tây Ban Nha đã tự gạch tên mình khỏi hành trình chinh phục cúp vàng thế giới. Nhánh đấu mà Tây Ban Nha bị loại có đầy đủ cả Croatia và Anh. Đấy là hai đội bóng bại tướng của họ trong tuần qua nhưng đều đã có một hành trình ấn tượng khi vào đến bán kết World Cup 2018. 

Tuy vậy nếu chúng ta cứ nhìn hết vào câu chuyện Lopetegui để khẳng định Tây Ban Nha sẽ vô địch World Cup 2018 thì cũng chưa đúng. Vấn đề của Tây Ban Nha tại World Cup 2018 đã tồn đọng rất nhiều từ trước đó, điều khiến họ không phải là ứng viên số 1. Còn hai chiến thắng vừa qua mang đậm dấu ấn của Enrique nhiều hơn.

Để nói về chiến lược gia này thì phải bắt đầu từ câu nói của trung vệ Barcelona là Gerard Pique khi anh từng phát biểu: “Ngày Enrique mới về dẫn dắt Barca, chúng tôi còn ngập trong đống phân. Ông ấy đã kéo chúng tôi ra khỏi đó”. Enrique đến vào mùa Hè năm 2014, trước đó Barcelona trắng tay trong mùa giải 2013/14. 

Tây Ban Nha 6-0 Croatia

Ở trong nước thì thua Atletico Madrid, ở châu Âu thì nhìn Real Madrid đăng quang. Vậy mà sau 3 mùa giải cùng 181 trận đấu chính thức, Luis Enrique đem về cho đội bóng xứ Catalunya 9 danh hiệu, trong đó ấn tượng nhất là cú “ăn ba” mùa giải 2014/15. Ngoài ra, kể từ khi Pep Guardiola ra đi vào mùa Hè 2012, Barca sống mòn với tiqui-taca. Họ chỉ bắt đầu giải thoát khỏi nó, cải tiến nó khi Enrique đến. 

Bây giờ ta đang thấy một điều tương tự, Enrique đưa Tây Ban Nha rời khỏi bóng ma World Cup 2018. Còn lối chơi? Tây Ban Nha ở EURO 2016 dưới thời Del Bosque là “con tin của tiqui-taca”. Nhưng 2 năm vừa qua, Lopetegui dù rất cố gắng vẫn không gột rửa được hết chất cũ đó. Chỉ khi vào tay Enrique, thì những điều đó mới thành âm hưởng, 2 cú nã đại bác của Asensio vào lưới Croatia là lời “chào hỏi” rõ ràng nhất. 

Sau trận đấu, đội trưởng ĐT Tây Ban Nha Sergio Ramos đã đăng một bức ảnh ăn mừng của toàn đội lên mạng xã hội cùng dòng trạng thái: “Một đêm đáng nhớ, một tập thể tuyệt vời.” Đấy chính là hai vấn đề mà Tây Ban Nha vừa bước đầu giải quyết: bước ngoặt về lối chơi, và sự hòa bình trong nội bộ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x