Carlo Ancelotti chuẩn bị phải đối mặt với bài toán nan giải nhất tại Bayern, đó là sự thừa mứa các ngôi sao. Tìm ra đội hình tối ưu trong khi vẫn giữ được sự hài lòng của các học trò quả khiến ông phải đau đầu.
Vào tuần tới, Kingsley Coman, Renato Sanches, Jerome Boateng, Douglas Costa và Arjen Robben sẽ đồng loạt trở lại. Như vậy Carlo Ancelotti sẽ có trong tay đầy đủ những cầu thủ trong biên chế. Làm thế nào để chọn ra 11 cái tên tối ưu là cả một sự khó khăn.
Sự có mặt của Boateng đồng nghĩa với việc Javi Martinez phải ngồi dự bị. Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Bayern cũng khó có thể tìm cho mình một suất trong hàng tiền vệ 3 người, tình cảnh tương tự Thiago và Kimmich. Khu vực đó, HLV người Italia đã có bộ não của Xabi Alonso cùng hai lá phổi Sanches, Vidal.
Trên hàng công mới thực sự hóc búa. Bộ ba Ribery - Lewandowski - Mueller đã gây ấn tượng cực mạnh ở trận mở màn Bundesliga mùa này, cùng nhau tạo ra 5 bàn thắng vào lưới Bremen. Hoàn toàn dễ hiểu nếu họ sẽ là mũi đinh ba của Ancelotti, nhưng còn Robben, Costa và Coman? Một sự lãng phí lớn nếu giam họ trên băng ghế dự bị.
Mùa giải trước, Pep Guardiola giải quyết câu hỏi này khá tốt. Đã có 28 cầu thủ được ông sử dụng trong toàn bộ chiến dịch và 25 trong số đó ít nhất một lần ra sân tại Bundesliga. Điều này cũng xuất phát từ việc HLV người Tây Ban Nha rất linh hoạt, không ngừng khám phá và đưa ra các tinh chỉnh chiến thuật cho mỗi trận đấu.
Khi mới tiếp quản Bayern, Ancelotti cũng nhận thấy, xoay tua là chìa khóa để duy trì sự năng động suốt mùa giải. “Tôi không muốn vào cuối mùa đội bóng sẽ chia làm hai nửa, một kiệt sức vì chơi quá nhiều và một đau khổ khi không được ra sân”, ông nói, “Chính sách luân phiên cần được thực hiện và nó cũng rất quan trọng để các cầu thủ luôn có động lực”.
... NHƯNG XOAY ĐƯỢC KHÔNG?
Mặc dù vậy, nói là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác. Ancelotti đã luôn chơi với sơ đồ 4-3-3 (hoặc 4-2-3-1, tùy thuộc vào sự di chuyển của cầu thủ số 10) tại PSG và Real.
Bây giờ nó tiếp tục được triển khai ở Bayern và không có nghi ngờ nếu đây là hệ thống mà họ gắn bó. Chính vì vậy, xoay tua không phải lúc nào cũng xảy ra. Ở mùa cuối Ancelotti tại Real, ông đã bị chỉ trích bởi chỉ sử dụng cố định 13 cầu thủ, những người chơi nhiều hơn 27 trận tại La Liga.
Trong trường hợp được áp dụng, vấn đề khác lại nảy sinh. Bayern có những ngôi sao lớn, những cầu thủ đắt giá và cả những công thần. Không phải ai cũng đồng tình với luân chuyển đội hình. Cuối mùa trước, Ribery đã công khai chỉ trích chính sách này và cáo buộc, đó là nguyên nhân khiến đội bóng thiếu ổn định, để rồi thất bại tại Champions League.
“Đôi khi bạn ra sân, đôi khi ngồi dự bị và đôi khi lên khán đài”, tiền vệ người Pháp cho biết, “Tình trạng này xảy ra với bất kỳ ai tại Bayern. Cá nhân tôi muốn nghỉ ngơi sau 5 hay 6 trận, không phải là 1 trận”.
Trước Ribery, Mueller cũng từng thể hiện sự bất mãn khi bị gạt khỏi đội hình trong trận thua 0-1 trước Atletico. “Mọi cầu thủ đều không hài lòng khi phải ngồi ngoài”, anh nói.
Đây được coi là lời cảnh báo tới Carletto và ý tưởng xoay vòng vừa mới manh nha. Thời kỳ trăng mật đã hết và thực tế hiện ra với đầy cạm bẫy.
Ở Bayern, ai cũng phải ngồi dự bị
Mùa trước, Rode vô địch về số lần ngồi dự bị (33 trận) trong khi những ngôi sao như Vidal (14), Mueller (12) hay kể cả Lewandowski (5) và Neuer (1) cũng có thể ngồi ngoài bất cứ lúc nào.
Sebastian Rode chưa bao giờ là lựa chọn yêu thích của HLV Pep Guardiola, dù chính ông đưa anh về Bayern vào mùa Hè 2014. Mùa trước, tiền vệ phòng ngự này chỉ ra sân 399 phút ở Bundesliga và trên mặt trận Cúp Quốc gia Đức cũng chỉ xuất hiện đúng... 3 phút.
Schalke vừa tạo nên tiếng vang lớn với 36,8 triệu euro được ném vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2016. Đó là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của đội bóng có biệt danh “Hoàng đế xanh”.
Sau Bayern và Dortmund, Leverkusen được đánh giá cao hơn cả khi họ sở hữu một đội hình có chiều sâu với sự ổn định cao. Tuy nhiên, ngay từ đầu mùa giải này, Leverkusen đã phải đối mặt với những khó khăn đầu tiên.
Dù Bayern và Dortmund sớm chốt sổ chuyển nhượng, Bundesliga vẫn tấp nập ở phiên chợ cuối của thị trường Hè năm nay. Dù đã bạo tay từ đầu Hè, các đội bóng Đức vẫn tích cực gấp gáp tuyển quân ngay sát giờ “chợ Hè” đóng cửa.
Robert Lewandowski từng có ý đứng núi này trông núi nọ khi liên tục có tin anh sẽ chuyển đến Real Madrid. Nhưng sau những trận đầu tiên dưới thời Carlo Ancelotti, có lẽ Lewandowski đã thay đổi quan điểm.
RB Leipzig bị xem là kẻ thù của bóng đá Đức. Kẻ đã giẫm đạp lên những giá trị truyền thống của Bundesliga. Nhưng sau mỗi mùa, lượng khán giả tới xem đội bóng Đông Đức lại tăng lên gấp bội. Đằng sau hình ảnh “đội bóng bị ghét nhất nước Đức”, RB Leipzig cũng có những “mặt trái”… tích cực.
Ngay ở vòng đấu đầu tiên, Robert Lewandowski và Pierre-Emerick Aubameyang đã phát đi tín hiệu về một cuộc đua hấp dẫn tới ngôi vua phá lưới. Và với những gì đang diễn ra, NHM Đức hoàn toàn có thể chờ đợi về một cuộc đua lịch sử...
Trái bóng Bundesliga 2016/17 vừa chính thức lăn nhưng đã khiến người ta lo ngại về một mùa giải thiếu tính cạnh tranh trên đỉnh BXH. Bayern vẫn quá mạnh, trong khi nhiều ông lớn khác không gây được ấn tượng tốt…
Bundesliga 2016/17 vừa trải qua kỳ chuyển nhượng kỷ lục khi các đội bóng chi ra tổng cộng hơn 500 triệu euro để mua sắm. Những kỳ vọng được đặt vào các tân binh là rất lớn. Song, chỉ một số ít ngôi sao sớm lên tiếng và phần lớn các đội bóng vẫn phải dựa nhiều vào những cái tên cũ.
Tỷ số thắng 6-0 của Bayern trong ngày HLV Carlo Ancelotti trình làng Bundesliga không làm nhiều người bất ngờ bởi đối thủ Bremen quá yếu. Song chiến thắng vào rạng sáng qua lại gây ấn tượng mạnh bởi lối chơi Bayern khác cơ bản so với thời HLV Pep Guardiola.
Sự xuất hiện của Red Bull Leipzig tại Bundesliga 2016/17 thu hút được khá nhiều sự chú ý. Đội bóng này được hãng sản xuất nước tăng lực Red Bull lập ra vào năm 2009.
Sự giống nhau về ngoại hình với ngôi sao người Argentina, Lionel Messi đang đem tới sự bàn tán rôm rả, khi anh chàng được ví von là “Messi tàu điện ngầm” ra tranh cử ghế thị trưởng tại Mexico.
Không phải đợi lâu, danh tính cũng như nguồn gốc xuất thân của bóng hồng bí ẩn cặp kè với tiền vệ Mason Mount (MU) đã được hé mở. Đó cụ thể là Freya Tidy, một người mẫu tuyệt đẹp trên Instagram.
Theo báo chí Anh, Graham Potter và Ajax không thể đi tới thỏa thuận cuối cùng vì đội bóng Hà Lan không đáp ứng được mức lương theo yêu cầu của chiến thuật gia người Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn