Van der Sar: Ajax là quê cha, Man United là nhà

Kỳ Lâm
14:08 ngày 07-04-2019
Tuy đang bận rộn với cả núi công việc tại Ajax, nhưng tâm trí của Van der Sar vẫn hướng về đội bóng thân yêu Man United. “Tôi rất hạnh phúc tại đây, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về Man United. Đây mới là địa danh thiêng liêng và quan trọng đối với tôi”, ông chia sẻ.
Van der Sar: Ajax là quê cha, Man United là nhà
Edwin Van der Sar, với chiếc quần jean gọn gàng, chiếc áo chui đầu bằng len trẻ trung và đôi giày đế bằng, là hiện thân của một CEO bóng đá năng động. Ông đã từng là cậu nhóc mũi đỏ lêu nghêu của lò Ajax và là thủ môn huyền thoại của Man United. Với Ajax, đấy là quê cha đất tổ, còn với Man United, đấy là chốn thiêng liêng nơi sâu thẳm con tim. 

Tháng 4/2015, Van der Sar đưa ra một thông điệp trên truyền thông: “Ajax đã đến lúc trở lại châu Âu với vẻ diễm lệ ngày xưa”. Thông điệp đó hứa hẹn về một sự phục sinh của lò đào tạo danh tiếng nhất nhì châu Âu xưa nay. Bây giờ, sau khi vũ nhục Real Madrid tại vòng 1/8, Ajax sẽ đối mặt với Juventus ở tứ kết Champions League. 

Chiến thắng 4-1 trên sân của Real là tuyên ngôn của một thế hệ trẻ trung, tươi đẹp và nổi loạn của Ajax. Chiến thắng đó đã khiến Van der Sar hết sức hài lòng: “Cứ như uống chai vang ngon với bạn hiền cũ vậy. Một trời hoa mộng ngày xưa đã trở lại trong chiến thắng này”, Van der Sar nói. 


Với cương vị giám đốc Marketing và thành viên của trung tâm cố vấn kỹ thuật lõi cho Ajax cùng với Dennis Bergkamp và Marc Overmars, cựu thủ thành của Man United đã làm rất nhiều để đem lại sức mạnh và sự tự trọng cho lò đào tạo danh tiếng này, nơi vẫn lừng danh với thế hệ 1995 đã chinh phục cả châu Âu. 

Hãy nhìn vào con số sau: 9 cầu thủ đá trên sân Bernabeu đã được chơi trong trận chung kết Europa League 2017. Điều đó cho thấy tại sao các CLB lớn của châu Âu như Barcelona, Real Madrid đang điên cuồng săn lùng các tài năng của Ajax. Song ở Ajax bây giờ thiếu gì tài năng. 

Mùa hè 2018, Ajax đã đưa 7 tài năng sáng chói đến phòng chiếu để xem một bộ phim. Ở đó, mỗi tài năng trẻ được so sánh với các huyền thoại đàn anh chơi cùng vị trí. Frenkie de Jong là Christian Eriksen, Kasper Dolberg là  Zlatan Ibrahimovic, Matthijs de Ligt là Barry Hulshoff (trung vệ nổi tiếng thập niên 1970). Andre Onana là Van der Sar...

De Jong, sản phẩm của Van der Sar sẽ gia nhập Barcelona vào tháng 7 tới với giá 65 triệu bảng
De Jong, sản phẩm của Van der Sar sẽ gia nhập Barcelona vào tháng 7 tới với giá 65 triệu bảng

“Chúng ta đều biết rằng giải VĐQG Hà Lan chán hơn nhiều so với Premier League, Bundesliga. Vậy chúng ta cần làm gì? Chỉ còn cách lao động hăng say thôi các cậu. Chính vì thế chúng ta xem bộ phim này. Thông điệp: Nếu muốn trở thành huyền thoại tại CLB, thì cần phải trung thành trong một đội ngũ ổn định, cùng chiến đấu và cùng chiến thắng. Các cậu cần được thi đấu liên tục chứ không phải ngồi dự bị và hưởng tiền lương hậu hĩnh”, Van der Sar nhớ lại. 

Sau đó chỉ có Justin Kluivert ra đi ở đầu mùa giải 2018/19, còn lại 6 tài năng kia vẫn ở lại và đã đạt được thành tựu lớn hơn. De Jong, sau 1 năm, sẽ gia nhập Barcelona với giá 65 triệu bảng. De Ligt, 19 tuổi, cũng sẽ tiếp bước của De Jong khi cũng đang được Barcelona nhòm ngó. 

Trong tay của Van der Sar bây giờ có rất nhiều ngọc quý. Ngoài những tài năng kể trên, là những cá nhân xuất sắc khác như Onana (23 tuổi), Donny van Beek  (21 tuổi). Vậy làm thế nào để Van der Sar có thể cùng Overmars đào luyện được lắm ngọc thế? 

De Ligt dù mới 19 tuổi nhưng cũng đã trở thành sự săn lùng của nhiều đại gia
De Ligt dù mới 19 tuổi nhưng cũng đã trở thành sự săn lùng của nhiều đại gia

“Đầu tiên, chúng tôi hướng các cầu thủ trẻ tập trung hoàn toàn vào việc tập luyện, thi đấu tại Ajax. Ở đây, cầu thủ trẻ có gia đình ổn định, sống cách sân tập khoảng 5km và hoàn toàn có thể hàng ngày đạp xe đến sân. Hãy phát triển và các anh được tự do tìm bến đỗ tương lai, nhưng bây giờ chỉ có Ajax mà thôi”, Van der Sar chia sẻ bí quyết giúp các cầu thủ trẻ có xuất phát điểm tốt và ổn định. 

Nếu nhìn vào giá trị chuyển nhương của De Jong, người ta sẽ nghĩ rằng, Ajax vớ bẫm. Nhưng quan điểm của Van der Sar lại khác, ông muốn ngân quỹ của CLB tăng trưởng, nhưng không phải bằng đường bán cầu thủ. Ông không muốn Ajax biến thành Porto thứ hai, một CLB chuyên bán tài năng. 

Van der Sar tận dụng các cầu thủ già như Dusan Tadic hay hàng thải như Daley Blind để giảm quỹ lương, kiếm đối tác thương mại từ Trung Quốc để bù cho khoản tiền từ BQTH thâm hụt 8 triệu bảng, mở rộng việc làm ăn tại New York… Những đối tác này đã đem đến cho Ajax 220 triệu bảng trong 3 mùa giải. 

Tuy nhiên, Van der Sar vẫn nhớ về những ngày tháng tươi đẹp tại Man United
Tuy nhiên, Van der Sar vẫn nhớ về những ngày tháng tươi đẹp tại Man United

Tuy đang bận rộn với cả núi công việc tại Ajax, nhưng tâm trí của Van der Sar vẫn hướng về đội bóng thân yêu Man United. “Tôi rất hạnh phúc tại đây, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về Man United. Đây mới là địa danh thiêng liêng và quan trọng đối với tôi”, ông chia sẻ.

“Tôi nhớ rằng, ngày tôi chuyển từ Fulham đến Man United, mọi thứ đều thay đổi. Chỉ một ngày thôi là bạn sẽ cảm thấy đây chính là nhà của mình. Tôi nhớ những cô gái lau dọn, giặt giũ. Tôi nhớ bếp trưởng Mike và cô lễ tân Kath. Họ vẫn cứ ở đó như đang đợi chờ tôi quay lại”, giọng Van der Sar đầy cảm xúc. 

Van der Sar rất mừng rằng người đồng đội Ole Gunnar Solskjaer đang làm rất tốt vai trò HLV trưởng của Man United. Ông rất tôn trọng Solsa vì những gì cựu tiền đạo này đã làm cho đội bóng cũ của hai người. Và ông cũng mong ước có ngày sẽ tái ngộ Solskjaer tại Man United, với vai trò của Ed Woodward bây giờ chẳng hạn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

  • Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea

    Tiền đạo Kai Havertz đã tạo nên lịch sử Premier League cho Arsenal trước CLB cũ Chelsea. Theo OptaJoe, Kai Havertz là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp vào lưới Chelsea ở Premier League sau khi từng có thời gian thi đấu cho The Blues. Không chỉ có thế, sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, Kai Havertz đã có hành động ăn mừng không đẹp mắt khi thè lưỡi chế giễu CĐV Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x