Một trong những vấn đề nhức nhối nhất của Man United sau khi cả Carrick và Schweinsteiger chấn thương chính là việc HLV Van Gaal chưa kết hợp được cặp tiền vệ trung tâm hợp lý. Và đêm nay, để không lép vế trước Southampton, có lẽ ông thầy người Hà Lan cần loại Fellaini ngay lập tức.
Trong bối cảnh 2 lựa chọn tốt nhất cho vị trí tiền vệ trung tâm là lão tướng Michael Carrick và Bastian Schweinsteiger vẫn đang vật lộn với chấn thương, HLV Louis van Gaal đành phải miễn cưỡng lắp ghép những phương án không phải ưng ý nhất cho khu vực quan trọng này. Tuy nhiên, lắp ghép cũng có nhiều cách, và đáng tiếc HLV người Hà Lan lại đang chọn cách không hợp lý.
Trận đấu với Liverpool mới đây ông dùng cặp Marouane Fellaini - Morgan Schneiderlin ở vị trí tiền vệ trung tâm và thực tế trận đấu đã chứng minh, đây là lựa chọn tồi. Cả Schneiderlin lẫn Fellaini đều không phải mẫu tiền vệ điều phối lối chơi, nên khi họ đá cặp với nhau, Man United hoàn toàn không kiểm soát được bóng. Hai cầu thủ này đơn thuần chỉ là những mẫu tiền vệ đeo bám, hoạt động khá vụng về và chậm chạp.
Đặc biệt là Fellaini sau một thời gian dài được sử dụng như một cầu thủ tấn công, có vẻ đang quên mất cách tạo điều kiện để đồng đội tấn công. Mỗi khi anh có bóng, nhịp độ tấn công của Man United đều bị chậm đi do Fellaini thực tế chỉ giỏi giữ bóng, che người rồi chuyền về hoặc chuyền ngang. Dùng anh ở vị trí quan trọng như tiền vệ trung tâm là một sự phí phạm.
Fellaini khiến nhịp tấn công của M.U chậm đi trông thấy
Cũng chính vì vậy, để tránh rơi vào viễn cảnh lép vế hoàn toàn trước hàng tiền vệ khỏe và cơ động của Southampton, Van Gaal cần phải bố trí lại khu vực trung tâm. Ông sẽ dùng ai thì chưa biết, nhưng chắc chắn phải loại Fellaini.
Theo giới chuyên môn, phương án tốt nhất là kéo Ander Herrera xuống đá cặp với Schneiderlin. Các con số sẽ chứng minh, Herrera hợp với vai trò này hơn Fellaini.
Ngoài khả năng phòng ngự và thu hồi bóng tốt hơn Fellaini, kỹ thuật cá nhân và nhạy cảm quan sát của Herrera sẽ giúp Man United có những pha lên bóng nguy hiểm. Herrera có trung bình 0,8 lần tạo cơ hội cho đồng đội mỗi trận, cao hơn 0,6 lần của Fellaini. Điều đáng chú ý là tỷ lệ chuyền dài chính xác của Herrera lên tới 83%. Một tiền vệ trung tâm biết chuyền dài sẽ thích hợp hơn trong bối cảnh Man United khó có thể lên bóng bài bản như trước đây.
Herrera khi thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm cũng chăm chỉ tắc bóng hơn so với Fellaini. Tiền vệ người Tây Ban Nha thực hiện trung bình 1,8 cú tắc/trận, cao hơn hẳn so với 0,8 của Fellaini.
Cũng chính vì vậy khi kết hợp Herrera và Schneiderlin, Man United sẽ tạo ra bộ đôi tiền vệ trung tâm điển hình: Người càn quét thu hồi bóng là Schneiderlin, người điều phối và phát động tấn công là Herrera. Hy vọng điều chỉnh này sẽ giúp lối chơi của Quỷ đỏ thanh thoát hơn so với trận gặp Liverpool ở vòng trước.
Herrera hợp đá tiền vệ trung tâm nhất M.U
So sánh các chỉ số cơ bản như khả năng phát động tấn công thông qua số lần tạo cơ hội/trận, tỷ lệ chuyền chính xác, rõ ràng Ander Herrera thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm hơn so với 2 đồng nghiệp Fellaini và Schneiderlin.
Leicester không còn gây được bất ngờ như giai đoạn nửa đầu mùa giải. Thay vào đó, đội bóng biết gây sốc nhất thời điểm này chính là Stoke City. Tại King Power đêm nay, đoàn quân của Mark Hughes sẽ đóng vai hiện tượng mà Leicester từng “phụ trách” không lâu trước đó.
“Quái vật” là từ mà Jose Mourinho từng miêu tả về Nemanja Matic khi chứng kiến phong độ tuyệt vời của anh ở mùa giải trước. Tiền vệ người Serbia xứng đáng với sự ví von ấy khi là tấm lá chắn gần như bất bại ở tuyến giữa The Blues. Nhưng sau 2 hai năm, “con quái vật” ngày nào đang trên đường rời khỏi Stamford Bridge.
Ronald Koeman từng là trợ lý cho Louis van Gaal ở Barcelona. Cả hai cùng từng dẫn dắt Ajax Asmterdam giành nhiều thành công. Xét tuổi tác, Van Gaal (64 tuổi) hơn hẳn Koeman (52). Có thể xem họ là cặp thầy - trò có nhiều nét tương đồng, nhưng bây giờ Koeman lại được đánh giá cao hơn Van Gaal.
Khoảng thời gian 1 tháng tới sẽ là cơ hội bứt phá của Liverpool. Đây là giai đoạn mà thầy trò HLV Juergen Klopp chỉ phải gặp những CLB nhỏ, mở đầu bằng cuộc đối đầu với Norwich tối nay.
Sau nửa tháng trầy trật, Man City đã có chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace để ru mình vào giấc mơ thống trị Premier League bằng thứ bóng đá đẹp. Nhưng hôm nay, đụng độ West Ham - đội bóng có biệt danh là Búa tạ, đồng thời cũng là chuyên gia hạ các CLB lớn - Man xanh đang đứng trước nguy cơ trở lại mặt đất.
Thắng lợi chưa thuyết phục của Man United trên sân Anfield vòng trước chẳng khác nào liều morphine hạng nặng. Nó không chỉ khiến thầy trò HLV Van Gaal quên hết những nỗi đau vừa phải chịu đựng, mà còn khiến họ lâng lâng trong ảo giác về khả năng vô địch Premier League mùa này.
Kỳ chuyển nhượng hè 2024 cần đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh của MU. Vậy đâu là đội hình trong mơ của Quỷ đỏ sau khi mang về 5 tân binh?
Theo nhiều nguồn tin, thời gian Sofyan Amrabat khoác áo MU sắp kết thúc. Tuy nhiên, anh sẽ không quay lại CLB chủ quản Fiorentina mà có thể gia nhập AC Milan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn