Văn Toàn & nỗi niềm nơi xứ người

Trong tất cả các ngôi sao trên hàng công mà HLV Park Hang Seo mang sang tham dự ASIAD lần này, Văn Toàn là cái tên duy nhất vẫn chưa được ra sân một phút nào ở 2 trận đấu vừa qua. Với một cầu thủ giàu khát khao, luôn vào sân với tinh thần chiến đấu rất cao như chân sút gốc Hải Dương, hẳn nhiên đó là nỗi niềm không biết tỏ cùng ai…
Văn Toàn & nỗi niềm nơi xứ người

2 trận đấu & con số 0 tròn trĩnh của Văn Toàn

Trong trận đấu với Olympic Nepal, sau khi Olympic Việt Nam có được 2 bàn thắng dẫn trước của Anh Đức và Văn Đức, HLV Park Hang Seo bắt đầu tính đến những phương án thay đổi chiến thuật trong hiệp 2. Ông Park đưa Văn Quyết vào thay Xuân Mạnh, còn Công Phượng thế chỗ của Đức Huy.

Với thế trận cần tấn công, tiếp tục ghi bàn để tạo lợi thế trước lượt trận cuối, vị HLV người Hàn Quốc cần một cầu thủ chơi tốc độ, có thể quấy phá hàng phòng ngự Olympic Nepal để thay cho vị trí của lão tướng Anh Đức đã xuống sức. Trong số các cầu thủ dự bị còn lại vẫn đang khởi động, Văn Toàn là cái tên đáp ứng được những tiêu chí này.

Và tiền đạo của HAGL tức tốc được trợ lý Lee Young Jin gọi nhanh về khu kỹ thuật để chuẩn bị làm thủ tục thay người. Nhưng khi Toàn chuẩn bị thay giày, cầm giấy để vào sân thay người, thầy Park khoát tay ra ký hiệu hoãn lại, và tiền đạo của HAGL lại cặm cụi chạy ra khởi động tiếp.

Văn Toàn bị lỡ hẹn vào sân trong chiến thắng 2-0 trước Olympic Nepal - Ảnh: Đức Cường
Văn Toàn không có cơ hội vào sân trong chiến thắng 2-0 trước Olympic Nepal - Ảnh: Đức Cường

“Đáng nhẽ Toàn là một trong 3 cái tên được vào sân thay người trong hiệp 2. Nhưng do Đức Huy và Hùng Dũng bị đau nên HLV Park Hang Seo quyết định thay đổi lại”, một thành viên trong BHL của Olympic Việt Nam tiết lộ lý do khiến Văn Toàn bị lỡ hẹn vào sân.

Người được HLV Park Hang Seo lựa chọn vào sân thay người sau đó là Xuân Trường. Còn với Văn Toàn, việc phút cuối bị lỡ hẹn thay người trong trận đấu với Olympic Nepal ít nhiều đem đến những nỗi buồn cho anh.

2 trận đấu đã qua, đóng góp của Toàn cho Olympic Việt Nam là con số 0 tròn trĩnh. Anh chưa chơi một phút nào từ đầu giải. Trong khi đó, các cầu thủ tấn công còn lại như Anh Đức, Văn Quyết, Công Phượng, Văn Đức đều đã lập công, hoặc ít ra cũng một lần vào sân như Đức Chinh.

Khát khao khẳng định mình

Kể từ khi đội đặt chân đến Indonesia tham dự ASIAD, khác với nhiều đồng đội khác ở Olympic Việt Nam, Văn Toàn tỏ ra thu mình hơn thường lệ. Trên đường xuống nhà ăn, xuống sảnh khách sạn sinh hoạt chung hay ra sân tập, chân sút gốc Hải Dương nếu không đi thật nhanh thì cũng tìm cách lẩn tránh những góc máy của truyền thông hướng vào mình.

Khi trò chuyện với các đồng đội, Toàn vẫn thể hiện sự nhí nhảnh với nụ cười tươi như thường lệ. Nhưng những đồng đội thân thiết ở cạnh tiền đạo này thì bảo rằng: “Nó cố gắng cười thế thôi chứ trong lòng buồn lắm. 2 trận vẫn chưa ra sân phút nào, nên nó rất khát khao để được khẳng định mình hơn ai hết”.

Vẫn cố gắng nở nụ cười, nhưng Văn Toàn không giấu được nỗi buồn khi chưa ra sân phút nào từ đầu giải - Ảnh: Đức Cường
Vẫn cố gắng nở nụ cười, nhưng Văn Toàn không giấu được nỗi buồn khi chưa ra sân phút nào từ đầu giải - Ảnh: Đức Cường

Quả thực là như vậy! Trước ngày lên đường, lý giải cho quyết định nhuộm màu tóc bạch kim cực kỳ táo bạo, Toàn khẳng định: “Ở lần tập trung này sự cạnh tranh suất đi ASIAD rất quyết liệt. Bản thân mỗi cầu thủ đều không chắc chắn có suất đá chính. Vì thế, tôi nhuộm tóc để mình tự tin hơn trong cuộc cạnh tranh đó. Tôi muốn chứng minh một hình ảnh khác của mình trên tuyển”.

Ở Olympic Việt Nam lúc này, hơn ai hết, Văn Toàn là cầu thủ đang khao khát vào sân để thể hiện mình nhất. Anh cần một cơ hội đến từ ông thầy người Hàn Quốc.

Thầy Park rất giỏi trong cách dùng người, hãy chờ xem lần này ông sẽ nén cái “lò xo” mang tên Văn Toàn như thế nào!? 

Tiền đạo Hải Dương đang rất khao khát được vào sân để  khẳng định mình - Ảnh: Đức Cường
Tiền đạo Hải Dương đang rất khao khát được vào sân để khẳng định mình - Ảnh: Đức Cường

Bố mẹ Văn Toàn vẫn chưa được xem con thi đấu
Cùng với bố mẹ Xuân Trường, Văn Thanh, ông Nguyễn Văn Tạo và vợ đã bay sang Indonesia để tiếp lửa cho cậu con trai ở vòng bảng ASIAD 18. Tuy nhiên, qua 2 trận đấu đã qua, ông Tạo cùng vợ của mình vẫn chưa có cơ hội được xem Văn Toàn thi đấu. Mới đây, để động viên tinh thần con trai, bố mẹ của anh đã đến nơi đóng quân của Olympic Việt Nam ở khách sạn Haper Cikarang. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x