Vắng Ramsey, Xứ Wales sẽ phải chơi thiên về thủ

ĐỨC CHÂU (dịch)
08:52 ngày 06-07-2016
Aaron Ramsey thuộc nhóm cầu thủ quan trọng hàng đầu của Xứ Wales. Sự vắng mặt của anh trong trận gặp Bồ Đào Nha là tổn thất lớn. Song HLV Chris Coleman có thể giải bài toán này bằng cách đưa lối chơi của Xứ Wales rẽ theo một hướng khác. Bài viết của cựu tuyển thủ Xứ Wales Mark Bowens.
Thành công của Xứ Wales đến từ tầm nhìn xa của HLV Chris Coleman. Ở vòng loại, họ chơi thứ bóng đá phòng ngự triệt để, không quan tâm đến việc kiểm soát bóng. Rất nhiều trận đấu Xứ Wales ra sân với hàng thủ 4 người. Ngoài ra, thường xuyên có 3 tiền vệ hỗ trợ ngay bên ngoài vòng cấm. Với 6-7 cầu thủ thường trực bảo vệ khung thành, Xứ Wales chỉ phải nhận 4 bàn thua qua 10 trận vòng loại. Nhưng tỷ lệ ghi bàn của họ lúc đó cũng khá thấp, chỉ 1,1 bàn/trận.

Tại EURO 2016, Xứ Wales đã lột xác hoàn toàn. Họ có cách tiếp cận trận đấu rất đa dạng. Nền tảng sức mạnh của Xứ Wales không còn nằm ở hàng thủ nữa mà rơi vào hàng tiền vệ. Trong sơ đồ 3-5-2 mà HLV Coleman triển khai tại EURO 2016, họ tạo ra áp lực rất lớn lên hai cánh của đối phương. 

Trong hệ thống chiến thuật đó, Gareth Bale trở thành mũi đột kích, còn Aaron Ramsey là bộ não quyết định bóng sẽ được tiếp cận khung thành đối phương theo con đường nào.

Ramsey là cầu thủ được chơi tự do nhất trong đội hình Xứ Wales. Anh xuất hiện khắp mặt sân và tham gia tích cực vào cả công việc phòng ngự lẫn tấn công. Khi Xứ Wales không có bóng, Ramsey lùi sâu về phần sân nhà. Song nếu đội nhà giành lại quyền kiểm soát, anh sẽ dâng lên cao so với các tiền vệ khác. 

Lúc đó, Xứ Wales không hẳn chơi với sơ đồ 3-5-2 nữa mà chuyển thành 3-4-2-1, với Ramsey chơi ngay bên cạnh Bale, sau lưng tiền đạo đá cắm. Để một cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí đòi hỏi sự cơ động như thế, anh ta không chỉ cần thể lực dẻo dai mà còn phải có tư duy chiến thuật hết sức nhạy bén.


Với 1 bàn thắng cùng 4 đường chuyền cho đồng đội lập công, Ramsey hiện là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất tại EURO 2016. Việc một cầu thủ như thế bị treo giò dĩ nhiên là tổn thất lớn với mọi đội bóng. Xứ Wales hiện nay không sở hữu cầu thủ nào có nhãn quan chiến thuật đạt đến tầm cỡ Ramsey.

Nhưng tôi không cho rằng HLV Coleman sẽ quá lo lắng trong việc tìm giải pháp thay thế. Đưa một cầu thủ khác vào sân và bắt anh ta phải chơi theo kiểu của Ramsey là không thể. Nhưng HLV Coleman hoàn toàn có thể đưa ĐT Xứ Wales rẽ theo một con đường khác.

Rất có thể Xứ Wales sẽ quay trở lại với lối chơi chặt chẽ như đã trình diễn tại vòng loại. Lúc đó, trách nhiệm tấn công sẽ dồn hết lên chân Bale. Việc Xứ Wales có ghi được bàn thắng hay không sẽ phụ thuộc vào ngôi sao của Real Madrid.

Trong trường hợp lựa chọn phương án tử thủ, HLV Coleman sẽ đưa Jonny Williams vào sân. Đây là cầu thủ có tốc độ xuất phát rất tốt, phù hợp với vai trò một mũi xuyên sâu ở các tình huống phản công. Song nếu HLV Coleman không muốn đội hình bị đẩy xuống quá thấp, Andy King sẽ được trao cơ hội. 

Mùa giải vừa qua, King đã chơi rất hay dưới màu áo Leicester. Anh có khả năng giữ bóng tốt, dứt điểm một chạm sắc sảo. Với King ở giữa sân, Xứ Wales có thể tạo ra thế trận cò cưa, rồi chờ đợi những pha tăng tốc bất ngờ của Bale để tìm kiếm bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x