Vắng Suarez, Liverpool liệu có làm nên cơm cháo?

KHƯƠNG DUY
08:35 ngày 17-08-2014
Hơn đối thủ chính 3 điểm khi giải chỉ còn đúng 3 vòng đấu, rút cuộc Liverpool vẫn sẩy chân vì 1 trận thua và 1 trận hòa trong 3 trận cuối cùng, mất luôn danh hiệu vô địch mang ý nghĩa lịch sử ở Premier League mùa trước. Kỳ này, đương kim Á quân Liverpool sẽ tiến thêm được 1 bước để lần đầu tiên vô địch Premier League? Quá gần, nhưng lại quá xa!
Vắng Suarez, Liverpool liệu có làm nên cơm cháo?
KHÔNG THỂ THAY SUAREZ
Như chúng ta đã biết, Luis Suarez là ngôi sao lớn nhất đã chia tay Premier League trong mùa Hè này. Điều duy nhất có thể an ủi NHM Liverpool là anh chuyển sang Barcelona chứ không phải sang một CLB khác ở Premier League! Tiền bán Suarez có thể đem lại cho Liverpool hàng loạt hảo thủ ở các vị trí khác nhau: Adam Lallana, Lazar Markovic, Emre Can, Javier Manquillo, Rickie Lambert, Dejan Lovren, Divock Origi! 

Nhưng chẳng ai trong số vừa nêu có được tầm ảnh hưởng quan trọng cũng như khả năng một mình quyết định toàn cục như Suarez. Một mặt, Suarez, với 31% tổng số bàn thắng của Liverpool ở Premier League mùa trước, đơn giản là mẫu cầu thủ không thể thay thế. Mặt khác, Suarez đại diện cho cả tham vọng vô địch của một đội bóng lớn. 

Anh có đẳng cấp, tầm vóc của nhà vô địch. Và thật đáng tiếc khi phải nói rằng anh là ngôi sao duy nhất như thế mà Liverpool có được. Khi bán Suarez cho Barcelona, Liverpool coi như bán luôn nỗi khát vọng vô địch Premier League mà NHM Anfield phải mòn mỏi chờ đợi rất lâu mới lờ mờ cảm nhận được trong vài tuần lễ gần cuối mùa trước.

Tottenham đã không thể gượng dậy sau khi bán Gareth Bale. Arsenal yếu hẳn sau khi chia tay Robin Van Persie. M.U cũng vậy, sau khi chia tay Alex Ferguson. Giờ là một Liverpool không có Suarez. Sẽ chẳng còn gì đáng kể tại sân Anfield?



LIVERPOOL CÒN MẤT PEPE REINA
Pepe Reina và Suarez là 2 trường hợp khác hẳn nhau. Suarez là một siêu sao, là sát thủ đáng sợ nhất trước mọi khung thành, là chỗ dựa lớn duy nhất mà Liverpool có được. Pepe Reina thì chỉ là một thủ môn dự bị. Vậy thì, do đâu mà giới quan sát phải lắc đầu ngán ngẩm khi Liverpool bán Reina sang Bayern Munich với giá vỏn vẹn 2 triệu bảng (trong khi giá bán Suarez lên đến 75 triệu bảng)? Phải chăng Reina cũng quan trọng như Suarez?

Ở một mức độ nào đó, quả cũng có chỗ tương đồng. Liverpool cần có cả Reina lẫn Suarez nếu họ nghiêm túc tính chuyện tranh ngôi vô địch Premier League.

Không phải ngẫu nhiên mà Arsenal mua thêm thủ môn David Ospina khi họ đã có Wojciech Szczesny - thủ môn giữ nguyên mành lưới nhiều trận nhất ở Premier League mùa trước. Chelsea có cả Petr Cech lẫn Thibaut Courtois. Đấy đều là những thủ môn hàng đầu châu Âu. 

Mùa trước, Real Madrid thành công khi dùng cả Diego Lopez lẫn Iker Casillas. Bây giờ, họ lại mua thêm Keylor Navas để thách thức cả hai thủ môn sẵn có. Ở Barcelona, Marc-Andre ter Stegen sẽ thách thức Claudio Bravo.

Ở các đội bóng thực sự có tham vọng lớn, thủ môn bắt chính phải luôn cố gắng hết sức nếu không muốn mất chỗ. Nói cách khác, họ phải có ít nhất một thủ môn dự bị cũng giỏi không kém thủ môn chính, lại luôn sẵn sàng chờ đợi cơ hội vươn lên bắt chính.



Đấy là chưa kể hoàn cảnh chấn thương, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi bán Reina, Liverpool chấp nhận thực tế hiển nhiên: họ chỉ còn đúng một thủ môn ở đẳng cấp cao (Simon Mignolet). Dĩ nhiên, như thế hoàn toàn không đủ để cạnh tranh ở đẳng cấp cao. Đấy chính là sự tương đồng: khi Reina và Suarez ra đi, họ đều làm cho Liverpool mất luôn chút đặc điểm hiếm hoi mà một ứng viên vô địch cần có.

MỤC TIÊU VÀO TOP 4
Thái độ của Liverpool nói chung hoặc HLV Brendan Rodgers nói riêng trong mùa chuyển nhượng cho thấy Liverpool dường như vẫn chưa có đủ khát vọng tranh ngôi vô địch Premier League. Dù sao đi nữa, với thực lực sẵn có, mục tiêu lọt vào Top 4 không hề nằm ngoài tầm tay của thầy trò Rodgers.

Gánh nặng tuổi tác khiến Steven Gerrard không còn giá trị thủ lĩnh, cũng không thể là chỗ dựa vững chắc cho Liverpool. Nhưng đội bóng trong tay Rodgers vẫn còn Raheem Sterling, Daniel Sturridge, Jordan Henderson, Philippe Coutinho bên cạnh các ngôi sao vừa mua là Emre Can và Lazar Markovic. Tốc độ tấn công của các hảo thủ có tuổi đời chỉ từ 19 đến 24 này là điểm mạnh rất đặc biệt, không đội nào khác ở Premier League có được.

Một mặt, người ta đang chờ xem Liverpool sẽ tồn tại ở đỉnh cao bằng cách nào, sau mất mát quá lớn từ việc bán Suarez. Nhưng mặt khác, hấp dẫn hơn, người ta còn phải chờ xem công thức tấn công mới mẻ mà HLV Rodgers xây dựng từ hàng loạt hảo thủ vừa mua được. Ít ra, Liverpool đã chứng tỏ được sức tấn công đáng nể khi vào chung kết giải giao hữu International Champions Cup tại Mỹ. Lực lượng ngôi sao của Liverpool có thể là “đông nhưng không tinh”. Tuy nhiên, đấy lại là đặc điểm thích hợp với hoàn cảnh Liverpool mùa này còn phải chiến đấu ở Champions League?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x