Vardy bật mí bí quyết giữ phong độ mà không cần tập gym

TIỂU HẰNG
14:57 ngày 18-06-2016
Dù tỏa sáng rực rỡ khi góp công vào màn lội ngược dòng ngoạn mục của ĐT Anh trước xứ Wales, nhưng tiền đạo Jamie Vardy gần như vẫn sẽ phải ngồi dự bị ở trận đấu với Slovakia.
Mới đây, chân sút của Leicester đã bật mí phương pháp giúp anh luôn giữ được bước chạy thần tốc cũng như phong độ cao trong màu áo ĐT Anh. Thật bất ngờ khi Vardy nói rằng, sở dĩ anh khỏe mạnh như vậy là nhờ thường xuyên sử dụng nước tăng lực Red Bull, ăn kẹo có chứa nicotine và nói không với tập gym.

Thực tế, Jamie Vardy đã sử dụng 2 sản phẩm này rất thường xuyên bởi nó có chất gây nghiện. Dẫu vậy, chân sút của Leicester không tỏ ra lo ngại. Thậm chí, anh còn cho rằng nó giúp anh cải thiện 2 vấn đề là cai thuốc lá và giảm cân.

Cụ thể, khi được hỏi về thói quen sử dụng Red Bull và các chất có nicotin, Vardy cho biết “Đúng là tôi có thói quen sử dụng những thứ đó nhưng chúng đã được kiểm tra kỹ lưỡng bởi đội ngũ y tế. Không có điều gì sai ở đây cả”.

“Tôi không gọi đó là biện pháp ăn kiêng. Tuy nhiên, Red Bull đã đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng. Nó hợp với tôi. Bởi vậy, rất bình thường khi tôi sử dụng Red Bull mỗi sáng và cảm thấy cần nó”, tiền đạo của Leicester nói thêm.

Vardy thường xuyên sử dụng Red Bull và kẹo có chứa nicotine
Vardy thường xuyên sử dụng Red Bull và kẹo có chứa nicotine

Những sản phẩm ăn uống của Vardy ở EURO 2016 đã được các bác sĩ của ĐT Anh kiểm tra rất kỹ lưỡng. Thực tế, 2 sản phẩm mà chân sút Leicester có thói quen sử dụng không nằm trong danh mục cấm của Hiệp hội chống doping thế giới (WADA).

Tuy vậy, tổ chức này đang cân nhắc đưa 2 sản phẩm trên vào danh mục các chất kích thích bị cấm ở các giải đấu quốc tế. Cũng theo tiết lộ của chân sút 29 tuổi, với thói quen sử dụng nước tăng lực Red Bull, tiền đạo này không cần tập gym vẫn duy trì vóc dáng của mình.

“Không! Tôi chưa từng vào phòng tập gym. Tôi không vào đó để tăng giảm cân hay những điều đại loại thế. Mỗi người có một cách khác nhau và đây là cách riêng của tôi. Tôi chắc chắn rằng nếu ai đó làm theo cách của tôi, nó sẽ không phù hợp. Rất nhiều người đã cố gắng lôi kéo tôi đi tập gym nhưng không thành công”.

Ở một diễn biến khác, Vardy đã được cảnh báo phải tiếp tục ngồi dự bị, bởi HLV Roy Hodgson dự kiến sẽ đưa Sturridge vào đội hình chính cho trận đấu cuối mang tính quyết định đến cơ hội đi tiếp cũng như chiếm ngôi đầu bảng B.

Cụ thể, Hodgson lo ngại rằng, Vardy chỉ có thể chơi trong vai trò tiền đạo cắm, một vị trí mà ông hoàn toàn có thể trao cơ hội cho ngôi sao tuổi teen Marcus Rashford.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x