ÔNG TRẦN QUỐC TUẤN - PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC VFF:

VFF sẽ đầu tư tốt nhất để ĐT nữ Việt Nam phấn đấu dự World Cup

Thành công của ĐT nữ Việt Nam và thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 đã và đang khiến cho dư luận có cái nhìn đa chiều. Trong vai trò là Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của LĐBĐ Việt Nam (VFF) - ông Trần Quốc Tuấn đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Bóng đá.
VFF sẽ đầu tư tốt nhất để ĐT nữ Việt Nam phấn đấu dự World Cup
- PV: Xin chào ông. Việt Nam có 4 đội bóng đá tham dự SEA Games 29 gồm U22, ĐT nữ, ĐT futsal nam và nữ. Trong số đó, ĐT nữ đã giành HCV, 3 đội còn lại có thành tích không như ý. Ông đánh giá như thế nào về điều này?

- Ông Trần Quốc Tuấn: Đúng vậy, Việt Nam có 4 đội bóng tham dự, bên cạnh thành công thì cũng có những kết quả không như ý. Nhưng tôi cho rằng, các tuyển thủ của chúng ta đã chơi tận hiến và họ xứng đáng nhận được lời động viên.

Chúng ta sẽ bắt đầu với thành công của ĐT nữ. Có lẽ tôi phải dùng đến những từ hãnh diện và tuyệt vời cho các cô gái của chúng ta. Họ đã đi xuyên qua tất cả những áp lực của đối thủ và của chính mình để giành chiếc HCV quý giá. Đây là chiếc HCV thứ 5 tại SEA Games để cân bằng kỷ lục với Thái Lan. Bản thân tôi cho rằng, điều quan trọng hơn cả là đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã chứng tỏ được vị thế của mình ở khu vực. 

Với Futsal, cần khẳng định ĐT nam đã không hoàn thành mục tiêu đề ra khi chỉ giành HCĐ. Nhưng có sát cánh thì mới thấu hiểu được sự cố gắng đến những giọt sức cuối cùng của họ. Rõ ràng, sau chiếc HCĐ tại giải các CLB futsal châu Á 2017 của CLB Thái Sơn Nam, vốn có các cầu thủ là nòng cốt của ĐTQG thì chúng ta hơi hụt hơi. Tuy nhiên, chu kỳ vận động trong thể thao đôi khi là thế, điều quan trọng, dưới triều đại của HLV Miguel Rodrigo, ĐT futsal nam ngày càng thể hiện được cá tính, lối chơi để vươn tới tương lai.


Cuối cùng là U22 Việt Nam. Nói thật, đến bây giờ tôi vẫn còn rất buồn và chẳng hiểu tại sao chúng ta lại dừng cuộc chơi theo kịch bản như vậy. Cần phải khẳng định, đây là lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng. Họ được đầu tư, tạo điều kiện, được trui rèn bản lĩnh ở rất nhiều giải đấu, các trận đấu quốc tế, từ VCK U23 châu Á tại Qatar 2014, rồi SEA Games 2015, được gọi lên ĐTQG thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2019, chơi những trận đấu quốc tế như gặp U20 Argentina… Rõ ràng, bản thân chúng tôi và các cầu thủ cần phải nhìn nhận lại sau những thất bại. Dù vậy, rất mong nhận được sự chia sẻ của NHM với các cầu thủ trẻ, bởi nên nhớ họ mới chỉ 18-23 tuổi, sự nghiệp còn rất dài và thênh thang. Trước mắt, lứa cầu thủ này sẽ phải chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 năm 2018 tại Trung Quốc.

- Vậy, VFF sẽ có chính sách, chiến lược đầu tư cũng như thay đổi như thế nào để gặt hái thành công trong thời gian tới, thưa ông?
- Chắc chắn sẽ phải có những đổi thay phù hợp với tình hình thực tế và hướng tới tương lai. Trước mắt, VFF đã có trong tay những bản hoạch định chiến lược, chẳng hạn như sẽ đầu tư về mọi mặt để ĐTQG nữ chuẩn bị tốt nhất cho VCK châu Á tại Jordan. Tại đây, chúng ta sẽ phấn đấu giành chiếc vé tham dự World Cup. VFF đã sớm bàn bạc, trao đổi với HLV trưởng để chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại châu Âu, hoặc các nền bóng đá hàng đầu là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương tự là U22 Việt Nam, các đội tuyển futsal và đặc biệt là ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục được tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất có thể.

- Một trong những vấn đề đang được giới chuyên môn và dư luận quan tâm là chọn HLV cho các ĐTQG. Ông có thể chia sẻ quan điểm của VFF về vấn đề này?
- VFF mong muốn làm sao tuyển chọn được một HLV tốt nhất, phù hợp với bóng đá Việt Nam hiện tại. VFF sẽ bàn bạc, sẽ nhận sự tham vấn từ hội đồng HLV, các chuyên gia uy tín. Rõ ràng, điều này không thể quyết định trong ngày một ngày hai mà cần lựa chọn chặt chẽ dù HLV ngoại hay nội đi nữa. 

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

“Nhất quán lối chơi cho các ĐTQG, nói thì dễ làm mới khó”
 “Có nhiều ý kiến cho rằng, các đội tuyển trẻ và ĐTQG cần nhất quán về lối chơi, chiến thuật. Cá nhân tôi cho rằng, vấn đề này đã được nói đến rất nhiều nhưng để làm tốt là cả một vấn đề lớn, bởi không phải lứa cầu thủ nào lên các ĐTQG cũng tốt, cũng đồng đều. Các HLV phải xây dựng chiến thuật dựa trên con người đang có chứ không thể đưa vào khung được. Tôi tin với sự đào tạo chất lượng của các lò HAGL, PVF, Viettel, Hà Nội… không bao lâu chúng ta sẽ định hình được lối chơi của riêng mình”, ông Tuấn nói về sự chưa đồng nhất hay lệch pha trong lối chơi của các ĐTQG.

Bóng đá Việt Nam và câu chuyện tiền đạo
“Thực tế, câu chuyện tiền đạo đã và đang là vấn đề chung của rất nhiều nền bóng đá chứ không chỉ riêng Việt Nam. Chúng ta đã cố gắng giảm số lượng ngoại binh ở V.League, hạng Nhất để các cầu thủ nội có điều kiện vào sân nhiều hơn nhưng nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan nữa. Vì thế, chúng ta cần đợi chờ cũng như nỗ lực hơn để cải thiện vấn đề này”, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nói về chuyện bóng đá Việt Nam đang thiếu tiền đạo giỏi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x