Vì sao không có nhiều cầu thủ thuận 2 chân?

MINH KIỆT
02:53 ngày 25-08-2015
Từ Andreas Brehme cho đến Santi Cazorla, bóng đá thế giới thỉnh thoảng vẫn sản sinh ra những cầu thủ có khả năng chơi tốt cả 2 chân. Nhưng số lượng những cầu thủ chơi “hai chân như một” vẫn thật sự quá ít ỏi. Vì sao lại như vậy?
Vì sao không có nhiều cầu thủ thuận 2 chân?
Hãy tưởng tượng bạn có thể sút bóng tốt ở cả 2 chân. Một chân sút mạnh hơn, nhưng một chân sút kỹ thuật hơn. Không khác gì ra sân với 2 thứ vũ khí vậy. Điều tuyệt vời là đối phương không biết bạn sẽ dùng vũ khí gì. Khi đứng trước một tình huống cố định, thủ môn không cách gì bắt bài được bạn.

Đội tuyển Đức từng có một “dị nhân” là Andreas Brehme. Ông đá ở vị trí hậu vệ cánh trái, nhưng lên công về thủ toàn diện và đặc biệt là có khả năng xử lý bóng tốt ở cả 2 chân. Các cầu thủ tấn công luôn có thói quen đi bóng vào chân không thuận, tức chân trụ của hậu vệ. Nhưng khi nghiên cứu về Brehme, họ “chịu chết” vì chả biết ông... không thuận chân nào.

World Cup 1986 tại Mexico, ông bước lên thực hiện quả sút luân lưu trong trận tứ kết với đội chủ nhà. Brehme thực hiện cú sút chân trái uy lực và không cho thủ môn Pablo Larios một cơ hội cản phá nào. Bốn năm sau đó, khi Đức chạm trán Argentina trong trận chung kết, Brehme lại đứng trước một quả 11 mét quyết định. 

Đấy là phút thứ 85, Đức được hưởng một quả phạt đền và chuyên gia sút phạt của đội khi ấy - Lothar Matthaeus - quá căng thẳng nên không dám nhận trách nhiệm. Brehme bước lên lãnh trách nhiệm ngàn cân. Và ông đã thành công với một cú sút phạt đền chân phải!
Nếu lên YouTube và tìm lại những pha bóng hay nhất của Brehme, bạn không cách gì nhận ra đâu là chân thuận của huyền thoại này. Franz Beckenbauer - HLV của Brehme tại cả 2 kỳ World Cup 1986 và 1990 - từng nói: “Tôi biết Andy (tên thân mật của Andreas Brehme) trong suốt 20 năm và tôi chả biết anh ta thuận chân trái hay chân phải”.

Trong suốt hàng trăm năm lịch sử, bóng đá thế giới chứng kiến rất ít những ngôi sao ở đẳng cấp cao nhất có thể chơi bóng tốt 2 chân như Brehme. Sau Brehme, chúng ta có thể kể ra Pavel Nedved, ngôi sao người CH Czech có khả năng xử lý tốt với cả 2 chân. 


Hay như Zinedine Zidane có khả năng dốc bóng và sút tốt với cả 2 chân. Tuy chủ lực vẫn là chân phải, nhưng Zidane đã ghi rất nhiều bàn cho Real bằng chân trái, trong đó có cú vô lê kinh điển vào lưới Leverkusen trong trận chung kết Champions League 2002. Rõ ràng những nỗ lực khổ luyện của Zidane đã phát huy tác dụng.

NGƯỜI THUẬN 2 CHÂN CHỈ CHIẾM 1% DÂN SỐ
Nghiên cứu cho thấy đa số thuận tay phải hoặc chân phải. Tỷ lệ thuận cả 2 chân hoặc cả 2 tay trên toàn bộ dân số thế giới chỉ là 1%. Nếu nhìn vào biểu đồ, bạn cũng dễ dàng nhận ra những người thuận chân trái ít hơn hẳn so với chân phải.

Trên sân cỏ, những cầu thủ thuận chân trái đa số là những người cực kỳ kỹ thuật. Họ có khả năng thiên bẩm và luôn gây khó chịu cho đối phương. Đấy là những Arjen Robben, Angel di Maria, Lionel Messi trong bóng đá hiện tại, hay xa hơn là những Rivaldo, Gheorghe Hagi. Khi còn bé, Gareth Bale thậm chí còn bị cấm dùng chân trái để trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn.

Nhưng còn thuận cả 2 chân thì sao? Paolo Maldini đá suốt 1/4 thế kỷ ở cánh trái của đội tuyển Italia và AC Milan mà không ai biết anh thuận chân nào. Thực ra anh vốn thuận chân phải, nhưng nhờ tập luyện mà có thể chơi tốt cả 2 chân. Nó khiến anh có thể xoạc bóng ở cả bên trái lẫn bên phải. Khi lên tham gia tấn công, nếu bị đối phương bịt đường tạt, anh có thể đảo hướng và tạt chân phải vào trong.
Chưa có một cuộc nghiên cứu nào chính xác, nhưng người ta luôn có cảm giác rõ ràng là những người thuận cả 2 chân hoặc 2 tay đều có lợi thế nhất định trong thi đấu thể thao. 

Rafael Nadal bẩm sinh là một người thuận tay phải, nhưng anh được HLV yêu cầu tập luyện tay trái để những quả đánh trở nên khó lường hơn. Kết quả là những cú trái tay dùng cả 2 tay của Nadal có uy lực và độ chính xác rất đáng nể. Tay billards lừng danh Ronnie O’Sullivan có khả năng đánh cả tay trái lẫn tay phải, nó cho phép anh đổi tay để phù hợp với vị trí bi lúc đánh. Trong bộ môn cricket, Kevin Pietersen cũng rất nổi tiếng ở khả năng dùng được cả 2 tay.


Tờ Telegraph đặt câu hỏi: phải chăng thuận cả 2 chân/2 tay giúp cho một cầu thủ đá như... 2 người. Sir Alex Ferguson nói: “Tôi rất thích Phil Neville bởi anh ta có thể đá được nhiều vị trí. Việc thuận cả 2 chân giúp Phil thi đấu như gấp đôi người khác. Đội bóng nào có Phil thì có nghĩa là vừa có hậu vệ trái, vừa có hậu vệ phải”.Về mặt lý thuyết, cầu thủ thuận 2 chân thì không mất thời gian... sang số. Họ không phải đổi bộ để đưa quả bóng về phía chân thuận. Điều này có thể giúp cho cầu thủ nhanh hơn một nhịp. Tuy lý thuyết là vậy, nhưng không phải ai cũng chấp nhận bỏ thời gian và công sức ra để khổ luyện. Trong 50 chân sút hàng đầu trong lịch sử Premier League, chỉ có 3 người có từ 1/4 số bàn trở lên được ghi bởi chân không thuận.

Đó là Gabriel Agbonlahor với 33% số bàn được ghi bằng chân trái, là Ole Gunnar Solskjaer (29% số bàn được ghi bằng chân trái), Robin van Persie (27% số bàn ghi bằng chân phải).

Thuận 2 chân lương cao hơn
Thuận 2 chân không chỉ giúp cầu thủ có thể đá được nhiều vị trí hơn mà còn có thể giúp họ hưởng một mức lương cao hơn so với những đồng nghiệp “một que”.

Thật vậy. Theo một nghiên cứu tỉ mỉ của trường Kinh tế London thì người ta đã tìm ra được sự liên quan mật thiết giữa tiền lương và khả năng chơi bóng với cả 2 chân của cầu thủ. Theo những thông số này thì đa số các cầu thủ đang chơi bóng chuyên nghiệp tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu thuận chân phải (60%), số người chơi chân trái là 22% trong khi chỉ có 18% có khả năng chơi được cả 2 chân. 

Sau khi phân tích, các nhà nghiên cứu nhận thấy các cầu thủ thuận 2 chân hưởng lương cao hơn 14%-15% so với những cầu thủ chỉ đá được chân phải. Những cầu thủ đá chân trái cũng có mức lương nhỉnh hơn chân phải, nhưng không rõ ràng như những cầu thủ đá được 2 chân.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế? Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế?

    Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.

  • PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm

    Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.

  • VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024) VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024)

    VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off. Ghi bàn Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59') Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')

  • Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á

    Tin nóng BĐVN 24/4 - Những chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận thua 0-3 trước U23 Uzbekistan - Xác định được 4 cặp đấu sẽ tiến vào tứ kết của U23 Châu Á 2024 - Gặp Iraq ở tứ kết vẫn mang đến nhiều cơ hội hơn cho U23 Việt Nam - Heerenveen quyết định 'nhả' tiền vệ Nathan Tjoe-A-On cho U23 Indonesia đá tứ kết châu Á

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x