Vì sao La Liga thành 'ổ trốn thuế'?

Trần Hoà
13:53 ngày 06-09-2018
Jose Mourinho vừa trở thành nhân vật nổi tiếng tiếp theo dính líu tới bê bối trốn thuế. Vị HLV của Man United đã bị tòa án Tây Ban Nha tuyên phạt 1 năm tù giam, song được phép nộp tiền phạt thay thế. Dễ dàng nhận thấy, vấn nạn trốn thuế đang gắn chặt với bóng đá Tây Ban Nha. Vậy lý do là vì đâu?
Vì sao La Liga thành 'ổ trốn thuế'?

Từ Messi, Ronaldo đến Mourinho

Theo cáo trạng từ các công tố viên tại Tây Ban Nha, Mourinho đã ỉm đi khoản thu nhập khoảng 3,7 triệu euro từ bản quyền hình ảnh trong các năm 2011 và 2012, tức trong thời gian dẫn dắt Real Madrid (2010-2013). Cụ thể, HLV người Bồ Đào Nha đã sử dụng mạng lưới công ty nước ngoài tại các quốc gia “thiên đường thuế” nhằm “chiếm đoạt lợi nhuận phi pháp” như cáo buộc. 

Hồi tháng 11 năm ngoái, Mourinho phải xuất hiện ở một phiên điều trần kín bởi những cáo buộc nói trên. Rồi mới đây, một tòa án tại Madrid đã chính thức tuyên phạt 1 năm tù dành cho vị chiến lược gia đang dẫn dắt Man United. Tuy nhiên, Người đặc biệt sẽ được nộp phạt để miễn phải ngồi tù, vào khoảng 2,3 triệu euro.

Như vậy, Mourinho đã trở thành nhân vật đình đám tiếp theo trong thế giới bóng đá dính vào tội trốn thuế. Như đã biết, trước đó hàng loạt ngôi sao túc cầu đều đã bị khởi tố và nhận án phạt bởi tội danh này, như Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mascherano, Marcelo, Alexis Sanchez, Modric hay Di Maria. Mourinho còn đặt biệt hơn khi trở thành HLV nổi tiếng đầu tiên dính vào vòng lao lý bởi sai phạm trốn thuế.


Dễ dàng nhận thấy, hầu hết vụ trốn thuế nổi bật trong thế giới bóng đá những năm qua đều liên quan tới các cầu thủ và giờ cả thêm HLV từng làm việc tại Tây Ban Nha. Hiển nhiên đó không phải là một sự trùng hợp hay bởi chỉ tại Tây Ban Nha, những sai phạm này mới được theo dõi, phát hiện và trừng phạt. 

“Beckham Law” chính là nguyên cớ

Theo giới phân tích tại Tây Ban Nha, chính điều luật miễn giảm thuế cho các ngôi sao nước ngoài, hay còn gọi là Luật Beckham (Beckham Law), là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt vụ trốn thuế tại nền bóng đá xứ Bò tót.

Điều luật này bắt đầu được áp dụng từ cuối năm 2005. Theo đó những ngôi sao bóng đá nói riêng, những người lao động nước ngoài nói chung, sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, mức thuế thu nhập tối đa mà những ngôi sao như David Beckham, Cristiano Ronaldo hay HLV Jose Mourinho phải đóng tại Tây Ban Nha chỉ là 24%, thay vì lên tới 43% dành cho công dân Tây Ban Nha.


Tuy nhiên, Luật Beckham đã bị giới chức Tây Ban Nha xem xét lại vào cuối năm 2009 và được điều chỉnh sẽ không còn áp dụng đối với những người nước ngoài đến làm việc tại Tây Ban Nha  sau ngày 1/1/2010. Ngoài ra, Luật Beckham còn điều chỉnh thêm về mức độ đóng thuế của người lao động nước ngoài trước thời điểm đó.

Kể từ sau sự điều chỉnh trên, một loạt nhân vật nổi tiếng trong làng túc cầu Tây Ban Nha phải chịu thiệt về tài chính. Dù rất giàu có và vẫn được hưởng mức lương khổng lồ, song việc tự dưng mất đi thu nhập khiến họ nẩy sinh ý định trốn thuế để bù đắp lại. Ý định này càng dễ trở thành hành động khi xung quanh họ xuất hiện rất nhiều tay cò đến từ những mạng lưới trốn thuế ve vãn và hứa hẹn. Việc trốn thuế trở nên rất dễ dàng lúc đó, đồng thời tất cả đều tin họ sẽ không bị phát giác. Đó là lý do, rất nhiều ngôi sao tại La Liga đều không ngần ngại trốn thuế, từ Messi, Neymar, Ronaldo cho đến Mourinho như đã kể trên. 

Tuy nhiên, giới chức Tây Ban Nha đã nhận ra vấn nạn trốn thuế của người nước ngoài, đặc biệt là giới ngôi sao bóng đá, đã trở nên rất nghiêm trọng, cần phải xử lý. Để rồi, giờ những cầu thủ HLV triệu phú nhưng vẫn tham một vài triệu euro trên đã lần lượt ra vành móng ngựa và trả giá cho hành động của mình!

Top 5 vụ trốn thuế ở La Liga

Cristiano Ronaldo 
Trong mùa Hè vừa rồi, Ronaldo bị kết án 2 năm tù vì tội trốn 14,7 triệu euro tiền thuế từ năm 2011 đến 2014 tại Tây Ban Nha. Sau đó, anh phải nộp phạt 16,7 triệu euro để tránh phải ngồi tù. 

Lionel Messi 
Messi bị phạt tù 21 tháng vào năm 2016 vì đã sử dụng một mạng lưới công ty nước ngoài ỉm đi 4,1 triệu euro thu nhập từ năm 2007-2009. Anh và và cha mình phải nộp tổng cộng 3,4 triệu euro để thoát cảnh tù tội.

Neymar 
Neymar nhiều lần bị cáo buộc trốn thuế, từ khi chơi cho Santos, rồi đến vụ chuyển nhượng sang Barca và trong thời gian chơi tại Nou Camp. Neymar đã nộp phạt 10 triệu euro để được miễn án tù 2 năm cho những tội danh trên.

Luka Modric 
Hồi tháng 1 năm nay, cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018 bị kết án trốn thuế gần 1 triệu euro vào các năm 2013 và 2014. Anh sau đó cũng phải nộp phạt với số tiền tương đương để thoát vòng lao lý.

Angel Di Maria
Di Maria là một trong những ngôi sao bóng đá đầu tiên bị phanh phui tội trốn thuế. Anh từng 2 lần nhận tội trước tòa bởi khoảng 1,3 triệu euro tiền thuế chưa nộp khi chơi cho Real (2010-2014). Tổng số tiền phạt mà Di Maria phải chịu là gần 2 triệu euro.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x