Vì sao M.U không thể ghi bàn?

Chiêu Văn
13:30 ngày 14-01-2015
Màn trình diễn nhợt nhạt của Man United trong thất bại 0-1 dưới tay Southampton hôm Chủ nhật có thể tổng kết qua một thống kê ngắn gọn: họ không có nổi một cú sút trúng đích, lần đầu tiên ở Old Trafford kể từ năm 2009.
Vì sao M.U không thể ghi bàn?
Tuy nhiên, thống kê đó hoàn toàn không đáng ngạc nhiên. Ở trận lượt đi, Man United đã xoay xở đánh bại Southampton 2-1 với chỉ 3 lần dứt điểm. Man United hiện đứng thứ 11 về tổng số cú sút ở Premier League, thứ 8 về số cú sút trúng đích, nhưng lại có số bàn thắng nhiều thứ 5, cho thấy phần nào hiệu quả của hàng công, nhưng cũng cho thấy đội bóng của HLV Louis van Gaal đã không tạo ra đủ cơ hội.

Có 2 vấn đề với hàng công Quỷ đỏ. Đầu tiên là lựa chọn đội hình của Van Gaal. Thứ hai là phong cách chơi bóng của các tiền đạo.

Điểm thứ nhất là về mặt cấu trúc. Van Gaal đã tỏ ra khá bảo thủ với đội hình 3 hậu vệ, một sơ đồ từng giúp ông thành công trước kia nhưng xa lạ với Old Trafford và thiếu thuyết phục ở mùa này. Van Gaal thường chuyển sang hệ thống 4 hậu vệ vào giữa trận, nhưng thường là bị tác động bởi các chấn thương.


Van Gaal vẫn thích dùng 3 hậu vệ hơn

Bản thân hàng thủ không phải là vấn đề, vấn đề là sơ đồ đó ảnh hưởng tới hình thái của hàng công. Hàng tiền vệ 3 người của Man United được tổ chức thành một tam giác, với Michael Carrick chơi thấp nhất, trong khi Wayne Rooney và Juan Mata thiên hơn về tấn công. Hệ thống này thường hiệu quả ở các sơ đồ 4-3-3, khi các cầu thủ có khoảng trống đằng sau tiền đạo cắm.

Nhưng với hàng công 2 người, không gian trở nên chật hẹp và các cầu thủ giẫm chân lên nhau. Ở trận gặp Southampton, Van Gaal bố trí Mata và Rooney đằng sau Robin van Persie và Angel Di Maria, tạo thành bộ tứ tấn công đầy tài năng. Nhưng mọi chuyện không diễn ra trơn tru trong thực tế như ở lý thuyết. Các cầu thủ tấn công của Quỷ đỏ phải chơi ở những khoảng không gian quá hẹp. Nói một cách đơn giản: Man United hình thành một hình vuông đáng lẽ là phải ở giữa sân, thì lại là ở gần vòng cấm địa đối phương.

Trong bóng đá hiện đại, các cơ hội ghi bàn thường đến thông qua sự đột biến của một cầu thủ tấn công. Cách thứ nhất là một tiền vệ cánh đi bóng vào trung lộ, như David Silva vẫn làm ở Man City. Nghe thì đơn giản, nhưng đó là chất xúc tác cho rất nhiều bàn thắng. Cách thứ hai là một cầu thủ ở trung lộ dạt ra cánh, mà đôi khi Mesut Oezil thể hiện rất tốt ở Arsenal. Cả hai cánh đó đều nhằm gây ra sự rối loạn trong các vị trí phòng ngự của đối phương, mở ra khoảng trống và tạo ra sự đột biến.


M.U xếp 4 ngôi sao tấn công đá chính nhưng thu về hiệu quả thấp

Trước Southampton hôm Chủ nhật, Man United không làm được cách nào trong cả hai cách đó. Rooney và Mata lùi về quá sâu để nhận bóng. Đáng thất vọng nhất, cả Van Persie và Di Maria đều không dạt ra cánh đủ nhiều, một tội ác với đội hình tấn công bó vào trung lộ. Các tiền vệ công và tiền đạo của Man United do đó chơi quá đơn điệu theo chiều dọc, không có sự hoán đổi vị trí, dạt cánh hay bó vào trung lộ, cần thiết để làm xuất hiện những tình huống đột biến.

Nếu tấn công theo chiều dọc, một đội bóng sẽ cần rất nhiều tốc độ, cả của những đường chuyền và của các tiền đạo. Lúc này, Van Gaal không có cả hai điều đó. Rốt cuộc, lối chơi tấn công của đội chủ sân Old Trafford trở nên dễ đoán và dễ bị bắt bài.


Van Persie và Rooney cùng ghi được 8 bàn ở Premier League mùa này

Một vấn đề khác là bản thân các cầu thủ tấn công. Van Persie, Rooney và Mata đều là những cầu thủ sáng tạo, những tiền đạo lùi hơn là các tay săn bàn chuyên nghiệp. Rõ nhất là trường hợp Van Persie, người đã từ số 10 trở thành số 9 ảo, rồi số 9 rưỡi, như chính lời anh. Lối chơi của Van Persie giờ rất đơn giản: anh chờ bóng, thường là giữa 2 trung vệ, rồi tận dụng cơ hội dứt điểm lạnh lùng. Nhưng sự sáng tạo gần như không còn nữa. Van Persie chỉ có 2 đường kiến tạo mùa này và 3 ở mùa trước, so với 9 và 10 ở 2 chiến dịch trước đó nữa. “Số cơ hội tạo ra” của anh cũng đã ít đi nhiều: 1/trận mùa này và 0,8/trận mùa trước, so với 1,9 và 2,4 mỗi trận trong 2 mùa trước đó.

Sẽ không có vấn đề gì nếu có ai đó bù đắp cho Van Persie. Nhưng Rooney cũng không khác. Anh thậm chí còn đang trở thành một tiền vệ trụ. Mata thì khác. Tiền vệ người TBN được thừa nhận rộng rãi là một cầu thủ kiến tạo hàng đầu, nhưng anh giờ đang trở thành một tiền vệ ghi bàn hơn là một cầu thủ sáng tạo thuần túy (11 bàn/33 trận). Di Maria được kỳ vọng sẽ là nguồn sáng tạo mới, nhưng anh còn cần thêm thời gian hòa nhập.

Manchester United vẫn còn có thể cải thiện phong độ hiện giờ và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, đồng nghĩa với một suất dự Champions League. Tuy nhiên, Van Gaal sẽ cần nhiều thay đổi trong thời gian tới.

VIDEO: M.U 0-1 Southampton


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea và nguyên tắc cao giá Chelsea và nguyên tắc cao giá

    “Đôi khi những kẻ khùng cũng có lý”, Steve Jobs từng nói như vậy. Có những suy nghĩ và hành động tưởng như không hợp logic, nhưng vẫn xảy ra dù… không hợp logic cho lắm.

  • Đá lại vòng 3 cúp FA: West Ham, Fulham nhọc nhằn đi tiếp Đá lại vòng 3 cúp FA: West Ham, Fulham nhọc nhằn đi tiếp

    Đêm qua, các trận đá bù vòng 3 cúp FA đã diễn ra. Kết quả, có tới 3/4 trận không thể giải quyết thắng thua sau 90 phút, trong đó West Ham và Fulham chỉ hạ được Everton và Wolves trên chấm đá luân lưu 11 m.

  • Top 5 nhân vật có ảnh hưởng nhất của Chelsea Top 5 nhân vật có ảnh hưởng nhất của Chelsea

    Chelsea có vị thế như hiện nay công đầu thuộc về Abramovich, khi tỷ phú người Nga đổ tiền vào Stamford Bridge giúp The Blues “hóa rồng”. Tuy nhiên, mình Abra không thể giúp Chelsea thành công như hiện nay. Dưới đây là 5 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến thành công của The Blues.

  • Premier League sẽ ra sao nếu chỉ có cầu thủ nội? Premier League sẽ ra sao nếu chỉ có cầu thủ nội?

    Việc Man City chưa thắng nổi một trận nào khi thiếu Yaya Toure trong đội hình tại Premier League mùa này vô hình trung làm dấy lên câu hỏi xoay quanh vai trò quá mờ nhạt của các cầu thủ nội địa.

  • Làm ăn giỏi như Chelsea Làm ăn giỏi như Chelsea

    Chelsea giờ đây không còn sống dựa vào túi tiền của ông chủ Roman Abramovich. The Blues đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình nhờ làm ăn hiệu quả. Bằng chứng, họ đạt doanh thu kỷ lục 319,8 triệu bảng trong năm tài khóa 2013/14.

  • Phía sau thành công của Chelsea: Viên kim cương hoàn hảo! Phía sau thành công của Chelsea: Viên kim cương hoàn hảo!

    Nếu chỉ lấy ngôi số 1 Premier League hiện tại để cân đong đo đếm thành công của Chelsea, thì bất công với họ quá. Bởi ngôi số 1 chỉ là một phần thành công. Những hoạt động hậu trường của The Blues mới là một công trình nghệ thuật đồ sộ.

  • M.U mời sư phụ quyền Thái huấn luyện cầu thủ M.U mời sư phụ quyền Thái huấn luyện cầu thủ

    Nhằm giúp toàn đội M.U tìm lại những phẩm chất của một nhà vô địch, BLĐ đội bóng đã mời một sư phụ quyền Thái về huấn luyện các cầu thủ.

  • 10 lý do Bale có thể đầu quân cho M.U 10 lý do Bale có thể đầu quân cho M.U

    Gareth Bale đang cảm thấy "ngộp thở" ở Real Madrid sau khi liên tiếp khiến đàn anh Cristiano Ronaldo khó chịu. Nếu ngôi sao xứ Wales muốn ra đi, M.U được cho là điểm đến tuyệt vời dành cho anh. Dưới đây là 10 lý do vì sao vụ chuyển nhượng này có thể xảy ra.

  • Chelsea đã làm gì để né Luật công bằng tài chính? Chelsea đã làm gì để né Luật công bằng tài chính?

    Chelsea được biết đến là một CLB luôn sẵn sàng “chi đậm” trên TTCN để chiêu mộ những ngôi sao đắt tiền. Thế nhưng, họ lại không hề vi phạm Luật công bằng tài chính của UEFA. Bí quyết nằm ở đâu?

  • Arsenal sẽ còn đáng sợ hơn Arsenal sẽ còn đáng sợ hơn

    Với việc hạ Stoke 3-0 trong trận đấu hay nhất của mình từ đầu mùa giải, ngày Arsenal vượt lên để lọt vào Top 4 có lẽ không còn xa. Và Pháo thủ sẽ còn đáng sợ hơn nữa, khi các trụ cột trở lại trong thời gian sắp tới.

  • Chuyển nhượng cầu thủ: Tháng 1 hay mùa Hè? Chuyển nhượng cầu thủ: Tháng 1 hay mùa Hè?

    Kỳ chuyển nhượng mùa đông đã mở cửa và nhiều CLB lớn đứng trước một câu hỏi khó: Họ nên theo đuổi và đưa về các mục tiêu ngay lúc này, hay đợi 6 tháng nữa?

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x