Vì sao M.U luôn ghi bàn kém?

Minh Việt
10:49 ngày 24-08-2018
Trước khi Paul Pogba ghi bàn từ chấm 11m ở trận gặp Brighton, M.U chỉ có 4 cú sút trúng đích. Đó là số lần dứt điểm trúng khung thành quá thấp. Câu hỏi đặt ra: Vì sao M.U luôn gặp khó trong việc ghi bàn? Phải chăng HLV Jose Mourinho là xiềng xích trói buộc khả năng ghi bàn của Quỷ đỏ?
Vì sao M.U luôn ghi bàn kém?
Không có sự sáng tạo, không thể tạo cơ hội 
Giữa hiệp 2 trận gặp Brighton cuối tuần qua, Pogba có bóng ở cự ly khoảng 23m trước khung thành đối thủ. Tiền vệ người Pháp không có nhiều lựa chọn chuyền bóng quanh mình. Bởi vậy, anh quyết định tung cú sút và thủ thành Mat Ryan đẩy bóng chịu quả phạt góc. Đó là cú sút tốt của Pogba. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đó là cú sút trúng đích duy nhất của M.U trong hiệp 2, trước khi Pogba thực hiện quả penalty thành bàn. Tính cả trận, Quỷ đỏ cũng chỉ có 4 lần sút trúng đích, quá ít nếu biết rằng tỷ lệ kiểm soát bóng của họ trong hiệp 2 lên tới 71,8%. 

Cách chơi của M.U ít tạo ra sự đe dọa cho đối thủ. Mùa trước, họ thua cả 3 trận trên sân các đội bóng mới lên hạng là Huddersfield (2-1), Newcastle (1-0) và Brighton (1-0). Câu hỏi đặt ra: Vì sao M.U thường gặp khó khăn khi đá với các đội bóng nhỏ hơn, đặc biệt khi họ bị các đội bóng nhỏ này dẫn trước? Vấn đề nằm ở khả năng sáng tạo của M.U. 

Những vị trí thường xuyên xuất hiện của đội hình M.U trong hiệp 2 trận gặp Brighton chỉ ra họ  co hết vào khu trung lộ, trong khi 2 biên thì bỏ ngỏ
Những vị trí thường xuyên xuất hiện của đội hình M.U trong hiệp 2 trận gặp Brighton chỉ ra họ co hết vào khu trung lộ, trong khi 2 biên thì bỏ ngỏ

Với một loạt những tên tuổi như Romelu Lukaku, Alexis Sánchez, Marcus Rashford, Jesse Lingard và Anthony Martial, M.U có đủ tài nguyên trên hàng công để ghi bàn. Nhưng quan trọng là bạn không thể ghi bàn khi không tạo ra được cơ hội, không có sự sáng tạo trong lối chơi. Thống kê về số cơ hội ghi bàn được tạo ra (tính cả những pha kiến tạo) ở Premier League 2017/18 chỉ ra M.U kém nhất trong nhóm Big Six, với chỉ 377 lần, kém hơn hẳn so với Arsenal (446), Tottenham (467), Chelsea (486), Liverpool (489) và Man City (504). Chưa hết, sau 2 vòng mùa này M.U cũng kém nhất Big Six khi chỉ tạo ra 11 cơ hội ghi bàn. Liverpool chưa cần tính trận gặp Crystal Palace cũng tạo ra số cơ hội ghi bàn nhiều hơn M.U, với 12 lần. 

Cả thống kê về từng ngôi sao M.U cũng không tốt. Những cầu thủ tấn công của Quỷ đỏ bị tụt lại rất xa khi so sánh với những người chơi cùng vị trí trong Big Six. Bằng chứng, cầu thủ sáng tạo nhất của M.U mùa trước là Juan Mata khi tạo ra 51 cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, con số này kém xa Mesut Oezil (84), Eden Hazard (84), Cesc Fabregas (90), Christian Eriksen (95) và De Bruyne (106). 

Tới đây, rõ ràng dễ thấy khả năng sáng tạo của Quỷ đỏ là có vấn đề. Làm sao họ có thể ghi bàn khi số cơ hội tạo ra là rất hạn chế.

Hệ thống của Mourinho 
Mourinho là HLV mang phong cách đề cao phòng ngự. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng của ông ghi bàn kém. Thực tế thì trong 3 mùa Mourinho vô địch Premier League với Chelsea, The Blues luôn là đội ghi bàn nhiều thứ 2 giải đấu, với 72 bàn mùa 2004/05, 72 bàn mùa 2005/06, 73 bàn mùa 2014/15. Mùa trước, M.U thực tế cũng chơi khá ổn khi gặp Big Six. Họ thắng Liverpool, Chelsea với cùng tỷ số 2-1 tại Old Trafford, cầm hòa Liverpool 0-0 ở Anfield và thắng ngược Man City 3-2 tại Etihad. 

Vấn đề của Mourinho ở M.U là hệ thống của ông luôn gặp khó khăn khi bị đặt trong tình thế bị đối thủ nhỏ dẫn trước. Nói cách khác, Mourinho thiếu phương án B. Các đội bóng kiểu Brighton khi dẫn trước M.U thì thường phòng ngự lùi sâu bên phần sân nhà. Mourinho thiếu những giải pháp để bẻ gãy hàng thủ các CLB dạng này. Khi rơi vào hoàn cảnh như trên, Mourinho thường đưa Marouane Felliani vào sân. Pogba chuyển sang chuyền dài và bổng nhiều. Tuy nhiên, bài tấn công cũ rích này không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng. 


Tới đây, lại một vấn đề nữa của Mourinho là ông rất thiếu giải pháp tấn công biên. Trước Brighton, M.U xuất phát với sơ đồ 4-3-3. Sau khi hiệp 1 khép lại và bị dẫn 3-1, Mourinho đổi sang 4-2-3-1 trong hiệp 2, với cặp tiền vệ trung tâm là Pogba - Fred. Jesse Lingard, Marcus Rashford được tung vào sân thay Andreas Pereira, Juan Mata và M.U chuyển sang chơi tốc độ, trực diện hơn. Nhưng khi thay đổi như này, biên độ đội hình của M.U lại bị co vào khu vực trung tâm. Thường xuyên có tới 4 cầu thủ tấn công của Quỷ đỏ hoạt động ở trung lộ, trong khi 2 cánh thì gần như bị bỏ không. Vị trí thường xuyên xuất hiện trong đội hình M.U ở hiệp 1 và hiệp 2 đã chỉ ra điều đó (xem ảnh). Đây chính là lý do vì sao Mourinho luôn khao khát có một cầu thủ chuyên bám biên như Ivan Perisic. 

Cũng đừng quên là dưới thời Sir Alex Ferguson, M.U luôn chơi rất rộng ở 2 cánh, với những cặp tấn công biên rất ăn ý như Ryan Giggs - Eric Cantona, David Beckham - Dwight Yorke, Beckham - Van Nistelrooy. Hay những năm gần đây là mối liên kết Patrice Evra - Ronaldo hoặc Wayne Rooney. 

Một đội hình thiếu khả năng sáng tạo, thiếu phương án B, cùng với đó là việc mất cân bằng trong việc tấn công trung lộ và tấn công biên, là những nguyên nhân quan trọng nhất khiến M.U-Mourinho thường gặp khó khăn trong việc ghi bàn. 

Cầu thủ tấn công M.U đứng sai vị trí như thế nào?


Trong ảnh có thể thấy rõ khoảng trống rất lớn ở ngay trung lộ phần sân Brighton. Nhưng không có cầu thủ tấn công nào của M.U đánh chiếm vị trí này. Nếu có người đứng ở vòng tròn thì Pogba đã có nhiều giải pháp chuyền bóng hơn là chỉ chuyền cho Ashley Young hoặc Fred. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Chơi với cọp, M.U còn biết trách ai? Chơi với cọp, M.U còn biết trách ai?

    Mối quan hệ tốt đẹp giữa phó chủ tịch điều hành Ed Woodward với “siêu cò” Mino Raiola đã giúp M.U chiêu mộ được nhiều hảo thủ. Nhưng, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.

  • Tròn 10 năm Vincent Kompany gia nhập Man City: Xin tặng anh 2 chữ 'huyền thoại' Tròn 10 năm Vincent Kompany gia nhập Man City: Xin tặng anh 2 chữ 'huyền thoại'

    Ngày 23/8/2008, Man City trình làng tân binh họ mua từ Hamburg: Vincent Kompany. 10 năm sau ngày hôm đó, thời khắc Kompany ra mắt trở thành một mốc son trong lịch sử Man City. Anh là đội trưởng, chiến binh và là cả niềm tự hào của Man City.

  • Liverpool ra điều kiện cho Dortmund vụ Origi Liverpool ra điều kiện cho Dortmund vụ Origi

    Tiền đạo Divock Origi đang là mục tiêu theo đuổi của Dortmund. Đội bóng Đức muốn hoàn tất vụ chiêu mộ chân sút người Bỉ trước khi TTCN Hè 2018 ở Bundesliga khép lại. Liverpool cũng muốn đẩy Origi ra đi. Khúc mắc còn lại nằm ở mức giá.

  • Họ hàng ông chủ Man City mua hụt Liverpool với giá 2 tỷ bảng Họ hàng ông chủ Man City mua hụt Liverpool với giá 2 tỷ bảng

    Sheik Khaled, một anh em họ của Sheik Mansour, ông chủ Man City đã thất bại trong việc mua lại Liverpool dù đưa ra mức giá kỷ lục 2 tỷ bảng cho một CLB.

  • Chỗ rất tai hại của ý thức kỷ luật Chỗ rất tai hại của ý thức kỷ luật

    Mọi chuyện trên đời đều là tương đối. Cách chơi bóng trong quan điểm của Pep Guardiola là thiên về tấn công, như nhiều người khẳng định. Kỳ thực, chỗ tương đối của nó là: khi bạn tấn công (hoặc giữ bóng), thì đối phương lấy đâu ra cơ hội ghi bàn? Giá trị phòng thủ trong cách chơi ấy cũng cao chẳng khác gì giá trị tấn công.

  • Zidane nói với bạn bè rằng ông thích thử thách ở M.U Zidane nói với bạn bè rằng ông thích thử thách ở M.U

    HLV Zinedine Zidane sẵn sàng tiếp quản M.U nếu Jose Mourinho bị sa thải. Hiện tại, Mourinho đang đối diện áp lực rất lớn từ lãnh đạo của CLB, cầu thủ lẫn thành tích không tốt trên sân của Quỷ đỏ.

  • Bóng đá Anh tràn ngập ông chủ nước ngoài Bóng đá Anh tràn ngập ông chủ nước ngoài

    Xu hướng chủ nước ngoài vẫn đang phát triển tại bóng đá Anh. Cả 3 đội mới lên Ngoại hạng Anh đều thuộc chủ sở hữu nước ngoài trong khi các tỷ phú quốc tế cũng đang thâu tóm nhiều CLB hạng thấp tại xứ sở sương mù.

  • Emery đau đầu vì bài toán Xhaka Emery đau đầu vì bài toán Xhaka

    Tháng 6 vừa qua, tân HLV Unai Emery trong lúc cao hứng đã nói ông rất hạnh phúc vì được làm việc chung với Granit Xhaka. Nhưng sau 2 tháng, liệu Emery có giữ được nụ cười?

  • HLV Mourinho cần làm gì để giúp M.U thoát khủng hoảng? HLV Mourinho cần làm gì để giúp M.U thoát khủng hoảng?

    Man United vừa gây thất vọng tràn trề khi để thua đối thủ dưới tầm Brighton 2-3 ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh. Nếu Quỷ đỏ không muốn tiếp tục nhận kết cục buồn khi chạm trán Tottenham ở lượt đấu tiếp theo, HLV Jose Mourinho của họ cần phải làm một số việc.

  • M.U có thể sử dụng Matic và Valencia cuối tuần này M.U có thể sử dụng Matic và Valencia cuối tuần này

    Trước trận đấu với Tottenham ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, HLV Jose Mourinho đã đón nhận tin vui khi Nemanja Matic và Antonio Valencia đã tập luyện trở lại và sẵn sàng ra sân.

  • Kẻ thù của fan M.U là ai? Kẻ thù của fan M.U là ai?

    Có lẽ chẳng ai ngại đấu tranh, họ chỉ cần có kẻ thù thôi. Fan M.U đương nhiên không thể đứng ngoài sự suy tàn của M.U, vậy nhưng họ sẽ phải chống lại ai?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x