Vichai Srivaddhanaprabha: Người siêu mát tay và hào phóng

HẠNH NGUYỄN
13:56 ngày 29-10-2018
Chiếc trực thăng của Vichai Srivaddhanaprabha bị rơi và phát nổ bên ngoài sân King Power, suốt cả ngày hôm qua rất nhiều người đã lo lắng cho sự an nguy của ông chủ Leicester này. Trong khi phần lớn chủ ngoại bị ganh ghét ở bóng đá Anh, ông chủ người Thái Lan này giành được tình cảm đặc biệt của mọi người.
Vichai Srivaddhanaprabha: Người siêu mát tay và hào phóng
“Vua Midas” thời hiện đại
Trong ngày diễn ra trận El Clasico, các ông lớn M.U, Chelsea, Arsenal đều thi đấu, thông tin Vichai Srivaddhanaprabha có mặt hay không có mặt trên chiếc trực thăng gặp nạn bên ngoài sân King Power vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người. Suốt cả ngày hôm qua. Ai nấy đều rất quan tâm, lo lắng cho sinh mệnh của vị tỷ phú 60 tuổi người Thái Lan này. Nhắc đến Vichai, nhiều người vừa ngưỡng mộ, vừa cảm kích đặc biệt.

Ông chủ của Leicester trước hết khiến người ta ngưỡng mộ vì sự mát tay, cả trong sự nghiệp làm giàu của ông cũng như trong quá trình viết cổ tích cho đội bóng vốn quen vật lộn lên xuống hạng này. Vichai có thể ví như “vua Midas” thời hiện đại bởi biệt tài chạm đâu cũng thành vàng.

Vichai: Người đàn ông vĩ đại thay đổi lịch sử Leicester



Vichai bắt đầu làm nên nghệp lớn từ khi thành lập tập đoàn King Power chuyên kinh doanh đồ miễn thuế từ năm 1989. Theo thống kê mới nhất của tạp chí Forbes, Vichai là người giàu thứ 5 tại Thái Lan và đứng trong hàng ngũ 500 người giàu nhất thế giới với núi tài sản có tổng trị giá 3,9 tỷ bảng.

Vichai mua lại Leicester City vào năm 2010. Hồi ấy, Leicester mới chỉ vừa được trở lại giải Championship sau những mùa giải ngập ngụa trong nợ nần. Không ít người thắc mắc sao Vichai không mua lại một CLB nào đó thuộc giải Premier League cho “oách”. Ông bình thản đáp: “Tôi phải lòng Leicester sau khi đã nghiên cứu qua nhiều CLB khác nhau. Thứ nhất, Leicester có màu áo khá giống màu truyền thống của công ty tôi. Thứ hai, Leicester đang chơi ở hạng đấu số 2. Nếu mua một CLB ở Premier League, thách thức không đủ với tôi”.

Hẳn có người cho rằng Vichai ngạo mạn với phát biểu ấy. Nhưng không, Leicester “dưới triều Vichai” đã viết nên câu chuyện cổ tích không ai dám tưởng tượng tới: vô địch Premier League mùa 2015/16. Tỷ lệ vô địch của Leicester mùa đó được các nhà cái đánh giá là 1/5.000.


Hào phóng không ai bằng
Xét về độ giàu có, Vichai chưa thể xếp nhất trong hàng ngũ các ông chủ tại Premier League. Nhưng xét về độ hào phóng, khó đại gia nào bì được với ông. Độ hào phóng của Vichai không phải chuyện vung tiền qua cửa sổ mua sắm những thứ xa hoa cho bản thân như nhiều ông chủ đội bóng khác. Ông hào phóng thể hiện sự quan tâm và cả sự tri ân với cầu thủ, với các thành viên và cổ động viên của đội nhà.

Ngay sau khi Leicester giành quyền thăng hạng lên Premier League, Vichai mời toàn bộ cầu thủ và đội nhà một bữa vô cùng thịnh soạn tại một nhà hàng thượng hạng ở London. Ăn xong, ông còn tặng mỗi người một “chip” 10.000 bảng để họ “có vốn” đi thử vận may tại một sòng bài gần đó.

Sau khi Leicester vô địch Premier League, Vichai tặng mỗi cầu thủ trong đội nhà một chiếc xe BMW i8 giá 105.000 bảng. Những dịp đặc biệt, ông hay tặng bia cho khán giả tới sân. Dịp Vichai đón sinh nhật thứ 60 hồi tháng 4 năm nay, ông còn tặng 60 vé xem cả mùa cho các fan may mắn nhất.

Vichai đầu tư nâng cấp cả sân tập Belvoir Drive lẫn sân đấu King Power của Leicester đâu ra đấy. Ông chỉ đạo hạn chế tăng giá vé tại sân King Power, nếu có phải tăng thì cũng chỉ tăng ở mức tối thiểu.  

Có thể nói, Vichai là ông chủ bóng đá hiếm hoi không bị ganh ghét. Sự hiện diện của Vichai được nhiều người đánh giá như điều may mắn với Leicester nói riêng cũng như bóng đá Anh nói chung.

Mang họ vua ban
Vichai thực ra có họ khai sinh là Raksriaksorn. Năm 2012, Vichai vinh dự được nhà vua Thái Lan khi ấy, Bhumibol Adulyadej ban cho họ mới Srivaddhanaprabha. Trong tiếng Thái Lan, Srivaddhanaprabha có nghĩa là “ánh sáng của vinh quang tiến bộ”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x