8 - Chiến thắng ở Stamford Bridge chứng kiến lần thứ 8 Man United giành chiến thắng trong 8 lần đối đầu với các đội xếp hạng cao hơn ở Premier League ở vòng 5 FA Cup. Tính từ sau Thế chiến 2 thì là lần thứ ba, sau các năm 1950 và 2002. Man United làm khách của Wolves ở tứ kết Man United sẽ tiếp tục có thêm một chuyến làm khách khác ở tứ kết FA Cup. Lần này, đối thủ của họ là Wolves, đội bóng đang chơi ở Premier League. Như thế, United chỉ được chơi đúng một trận sân nhà duy nhất trong cả chiến dịch FA Cup mùa này, là trận gặp Reading ở vòng 3. Trước khi làm khách của Chelsea, Man United đã phải làm khách của Arsenal. Sau vòng này, các đội sẽ chơi trên sân trung lập. LỊCH THI ĐẤU TỨ KẾT* Swansea - Manchester City Watford - Crystal Palace Wolves - Manchester United Millwall - Brighton * Các trận đấu diễn ra vào cuối tuần, 15-18/3 |
HẠ CHELSEA, MAN UNITED VÀO TỨ KẾT FA CUP
Viên kim cương của Solskjaer
Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea tối thứ Hai vừa qua đánh dấu sự “trưởng thành” của Man United dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. Sự tiến bộ của họ là có thật, chứ không phải là hiệu ứng bong bóng.
Chuỗi trận khởi đầu ấn tượng của Solskjaer trên tư cách HLV tạm quyền của Man United đã bị chặn lại, một cách rất phũ phàng, bởi PSG. Thất bại 0-2 trước đội bóng Pháp cho thấy chính xác thực trạng của Man United vào thời điểm này. Họ còn cách những đội bóng hàng đầu ở Champions League nhiều năm tiến bộ nữa. Nhưng không như cách mỉa mai của các anti-fan, thầy trò Solskjaer rõ ràng không hề bị ảo tưởng về khả năng của mình. Họ buồn vì thất bại, nhưng đón nhận nó với một thái độ khá bình thản.
Chính thái độ tốt là yếu tố đầu tiên giúp Man United có được một thế trận như mong muốn trước Chelsea. Họ không quá vồ vập, do không chịu áp lực phải chơi tưng bừng để chứng tỏ thất bại trước PSG chỉ là một tai nạn. Nhưng cũng không vì thất bại trước PSG mà trở nên rụt rè. Minh chứng là Man United vẫn bắt đầu trận đấu với thế trận pressing tầm cao. Đó là chiến thuật phù hợp nhất để đối phó với những đội bóng thích chơi kiểm soát như Chelsea. Nhưng cũng là chiến thuật đòi hỏi sự dũng cảm, và nhiều nỗ lực tập thể.
Một biểu hiện nữa cho thấy sự trưởng thành của Man United thời Solskjaer (hay sự trưởng thành của chính Solsa?), là họ vẫn có thể tạo được một thế trận tốt với những con người khác nhau và những hệ thống khác nhau. Trước Chelsea, Man United xuất phát mà thiếu đi hai trong số ba cầu thủ trên hàng công, là Anthony Martial và Jesse Lingard. Bởi những thiếu hụt này, HLV Solskjaer buộc phải xoay chuyển sơ đồ chiến thuật. Từ 4-3-3 quen thuộc, Man United chuyển sang hẳn sơ đồ 4-4-2 kim cương, với Juan Mata chơi phía sau Rashford và Lukaku.
Không biết là trong cái khó ló cái khôn, hay đấy là một phần trong kế hoạch đã có từ trước của Solskjaer và cộng sự. Nhưng rõ ràng 4-4-2 kim cương chính là sơ đồ phù hợp nhất để đối phó với 4-3-3 của Sarri. Tottenham từng sử dụng sơ đồ này trong trận đấu với The Blues ở Premier League và thành công rực rỡ. Ở vị trí của Dele Alli chính là Mata. Cầu thủ người Tây Ban Nha một mặt là cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo. Nhưng mặt khác, quan trọng không kém, anh ở một vị trí rất tự nhiên để theo sát và phong tỏa Jorginho. Chặn được Jorginho chính là chặn được Sarri-ball!
Không những thế, 4-4-2 kim cương còn là nền tảng để Man United thực hiện những miếng đánh khiến Chelsea choáng váng và trở tay không kịp. Cả hai bàn thắng của Man United đều được ghi bởi những tiền vệ lệch (Herrera lệch phải, Pogba lệch trái). Và đều diễn ra theo cùng một kịch bản: Man United tổ chức lên bóng chớp nhoáng và tấn công vào những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đang xộc xệch của Chelsea. Bàn đầu tiên, Herrera âm thầm xuất hiện sau lưng Alonso. Bàn thứ hai, Pogba đánh vào khoảng trống giữa Rudiger và Azpilicueta.
Đó chính là quan điểm của Man United thời Solskjaer: Tập trung tấn công vào những điểm yếu của đối thủ, thay vì chăm chăm chống đỡ những điểm mạnh của họ. Khối vật chất nhiều tì vết của Mourinho qua tay Solskjaer đã trở thành một viên kim cương. Chưa phải là loại đắt giá nhất, nhưng là kim cương.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn