Ông Lâm Quang Thành, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27: “Việt Nam và Thái Lan có nền thể thao mạnh nhất khu vực”

Hôm qua (22/12), ngọn lửa SEA Games 27 đã chính thức ngừng cháy trên sân Wunna Theikdi, khép lại gần 3 tuần tranh tài liên tục với rất nhiều dấu ấn. Phóng viên báo Bóng đá đã có cuộc trò chuyện cùng Trưởng đoàn Lâm Quang Thành về hoạt động và thành tích thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội vừa kết thúc ở Myanmar.
Ông Lâm Quang Thành, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27: “Việt Nam và Thái Lan có nền thể thao mạnh nhất khu vực”

“BÊN CẠNH THÀNH CÔNG, VẪN CÓ KHÔNG ÍT THẤT BẠI”

- PV: Thưa ông, với tư cách Trưởng đoàn, ông đánh giá thế nào về đoàn Việt Nam tại SEA Games 27?

- Ông Lâm Quang Thành: Kết thúc các môn thi đấu của SEA Games 27, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt được 73 HCV, 86 HCB, 86 HCĐ và đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp, sau Thái Lan và nước chủ nhà Myanmar. Nếu đánh giá chung, có thể nói đây là một đại hội thành công và Việt Nam vẫn nằm trong Top 3 đoàn thể thao mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Còn đánh giá riêng từng đội tuyển thì ở hai môn điền kinh và bơi lội, tôi vẫn tiếc vì lẽ ra thành tích của chúng ta có thể còn tốt hơn, nhưng vì một số lý do chủ quan lẫn khách quan nên chúng ta đã mất một số HCV ở các nội dung được kỳ vọng. Trong khi đó, nhóm 10 môn võ đã rất nỗ lực dù khá nhiều môn gặp không ít khó khăn vì sự chèn ép của trọng tài nhưng việc đoạt đến 42 HCV đã cho thấy đây vẫn là thế mạnh của thể thao Việt Nam. Ngoài ra, hai môn bắn súng và bắn cung cũng rất thành công. Thế nhưng bên cạnh đó, các môn như canoeing, rowing, billiard & snooker, bi sắt… đã thi đấu không thành công, trong đó 2 môn canoeing và bi sắt không đoạt huy chương nào.


VĐV điền kinh Nguyễn Văn Lai đã có một kỳ SEA Games thành công rực rỡ

Nhìn chung tại SEA Games lần này, dù đạt được chỉ tiêu đề ra, nhưng bên cạnh những thành công, đoàn Việt Nam cũng có không ít thất bại. Vì thế, sau SEA Games 27, những nhà quản lý của thể thao Việt Nam sẽ phải ngồi lại để nhìn nhận và đánh giá thật kỹ, thật sát những mặt được và chưa được để có những định hướng, chuẩn bị cho các đại hội thể thao quan trọng trong thời gian tới.

- Trong thành tích của đoàn chúng ta, ông ấn tượng với những huy chương nào?
- Với tôi, tất cả thành tích mà các tuyển thủ đoạt được tại đại hội đều rất ấn tượng. 73 chiếc HCV của các VĐV Việt Nam có được đều phải đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa. Tuy nhiên, tôi ấn tượng đặc biệt với HCV của VĐV Phạm Thị Bình ở môn marathon, hay Nguyễn Văn Lai ở 10.000m và cả chiếc HCB của VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc. Đây là những nội dung thi đấu rất vất vả và việc giành được những tấm huy chương chẳng hề đơn giản.

- Thế còn những điều khiến ông thất vọng?
- Nhìn chung các tuyển thủ đều rất cố gắng, nhưng thực tế vẫn có một số môn vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng, đó là bi sắt, canoeing hay một số môn mang tính tập thể. Theo tôi, nếu những môn không có sự thăng tiến về thành tích trong thời gian qua, có lẽ cần xem xét và đánh giá lại cách đầu tư ở những môn này.

“BÓNG ĐÁ VIỆT NAM ĐƯỢC CHUẨN BỊ KỸ, NHƯNG CÁC NƯỚC CÒN CHUẨN BỊ TỐT HƠN”

- Ông đánh giá thế nào về các đội bóng đá của Việt Nam tại SEA Games 27?

- Bóng đá là môn thi đấu rất hấp dẫn và mang nhiều yếu tố bất ngờ nhất tại đại hội lần này. Ngay cả chủ nhà Myanmar, dù đã có sự chuẩn bị rất kỹ, nhưng rốt cuộc họ cũng không thể vào bán kết ở môn bóng đá nam. Trong khi đó, các đội bóng của Việt Nam đều có sự đầu tư chuẩn bị rất kỹ cho đại hội, nhưng các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia… còn có sự chuẩn bị kỹ và tốt hơn. Ngoài ra, có vẻ như các đội bóng của Việt Nam không được may mắn ở đại hội lần này.



- Ông vừa nhắc đến sự chuẩn bị của các nước trong khu vực cho SEA Games 27. Vậy dưới góc nhìn của ông, thành tích trên bảng tổng sắp có thể hiện đúng thực lực của các nước tham dự, đặc biệt là vị trí thứ nhì của chủ nhà Myanmar?
- Đây là một câu hỏi khá thú vị, nhưng cũng rất tế nhị. Xét trên bình diện chung thì Thái Lan và Việt Nam vẫn là những nước có nền thể thao mạnh nhất khu vực. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải phấn đấu rất nhiều mới có thể theo kịp Thái Lan. Riêng tại SEA Games 27, nước chủ nhà Myanmar đã có sự chuẩn bị rất kỹ và đưa rất nhiều môn thế mạnh của họ như chinlone, đua thuyền truyền thống, cờ Myanmar, cờ Đông Nam Á… vào thi đấu. Đồng thời, họ cũng bỏ khá nhiều nội dung của một số môn, hoặc không tổ chức những môn trong hệ thống Olympic như TDDC, đấu kiếm…

Theo quan điểm của tôi, những môn thi đấu mang tính khu vực thì chỉ nên tổ chức ở các giải vô địch khu vực chứ không đưa vào SEA Games. Chúng không phản ánh đúng thực lực thể thao của các nước, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cũng xin chúc mừng nước chủ nhà Myanmar vì đã có những thành tích tốt tại đại hội lần này!

- Đứng thứ 3 ĐNÁ, nhưng theo ông, thể thao Việt Nam cần làm gì để chuẩn bị cho đấu trường Asian Games vào năm sau, bởi tại SEA Games 25-2009 ở Lào chúng ta đứng thứ nhì, nhưng chỉ 1 năm sau tại Asian Games 2010 ở Quảng Châu, Việt Nam phải rất vất vả mới giành được 1 HCV?
- Đúng, đấu trường SEA Games và Asian Games rất khác biệt về đẳng cấp. Vì thế, hiện nay ngành thể thao Việt Nam đang tập trung đầu tư cho những môn mũi nhọn và những tài năng đặc biệt nhằm chuẩn bị cho Asian Games lẫn các đại hội thể thao lớn khác. Sau SEA Games, thể thao Việt Nam sẽ bắt tay ngay vào chuẩn bị cho Asian Games 2014 vì thời gian không còn nhiều, đồng thời sẽ tập trung đầu tư quyết liệt và có chọn lọc vào những môn mũi nhọn cũng như các gương mặt tài năng, chứ không dàn trải như trước.

- Chúng ta sẽ đầu tư tập trung quyết liệt nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2014 tại Hàn Quốc, nhưng liệu kinh phí có được đáp ứng như yêu cầu, thưa ông?
- Chúng ta đều biết, đất nước vẫn còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất và kinh phí cấp cho ngành thể thao vẫn còn khá hạn chế. Tuy nhiên, Bộ VH-TT&DL đã trình chính phủ để ban hành chính sách đặc thù cho ngành thể thao chuẩn bị cho Asian Games và Olympic trong thời gian tới. Tôi nghĩ chính phủ sẽ phê duyệt để ngành thể thao có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu lớn trong tương lai, bởi không chỉ chuẩn bị cho Asian Games 2014, chúng ta còn phải hướng đến Asian Games sẽ tổ chức ở Việt Nam vào năm 2019.

- Chân thành cám ơn ông về cuộc trò chuyện!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Hôm nay, “đại quân” của Đoàn TTVN về nước
    23-12-2013 06:19
    Hôm nay, “đại quân” của Đoàn TTVN về nước

    Sau khi hoàn thành các môn thi đấu và dự lễ bế mạc SEA Games 27, hôm nay, “đại quân” của đoàn thể thao Việt Nam sẽ về nước.

    23-12-2013 06:19
  • Chùm tin bóng đá SEA Games ngày 22/12
    22-12-2013 11:08
    Chùm tin bóng đá SEA Games ngày 22/12

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những tin tức bên lề liên quan đến các đội tuyển bóng đá ngày 22/12.

    22-12-2013 11:08
  • Chùm tin SEA Games 27 ngày 22/12
    22-12-2013 09:57
    Chùm tin SEA Games 27 ngày 22/12

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những tin tức bên lề liên quan đến SEA Games 27 ngày 22/12

    22-12-2013 09:57
  • Ghi chép ngày thi đấu 21/12: Vượt khó, vượt chỉ tiêu vàng
    22-12-2013 06:14
    Ghi chép ngày thi đấu 21/12: Vượt khó, vượt chỉ tiêu vàng

    Hôm qua (21/12), các VĐV Việt Nam thể hiện nỗ lực đáng khen ngợi trong ngày thi đấu áp chót của SEA Games 27. Dù gặp sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ, đặc biệt là chủ nhà Myanmar nhưng chúng ta vẫn xuất sắc giành thêm 7 HCV, vượt chỉ tiêu đã đề ra và giữ vững vị trí trong Top 3 của bảng tổng sắp huy chương.

    22-12-2013 06:14
  • Tối nay, SEA Games 27 chính thức hạ màn
    22-12-2013 05:36
    Tối nay, SEA Games 27 chính thức hạ màn

    Vào 20h00 tối nay, SEA Games 27 sẽ chính thức khép lại bằng lễ bế mạc được tổ chức trên SVĐ Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw).

    22-12-2013 05:36
  • Chùm tin bóng đá SEA Games ngày 21/12
    21-12-2013 06:19
    Chùm tin bóng đá SEA Games ngày 21/12

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những tin tức bên lề liên quan đến các đội tuyển bóng đá ngày 21/12.

    21-12-2013 06:19
  • Ghi chép ngày thi đấu 20/12: 2 huy chương vàng & “cơn mưa bạc”
    21-12-2013 05:42
    Ghi chép ngày thi đấu 20/12: 2 huy chương vàng & “cơn mưa bạc”

    Hôm qua (20/12), tốc độ “săn” HCV của đoàn thể thao Việt Nam đã sụt giảm đáng kể khi chúng ta chỉ giành được 2 HCV (Vovinam và taekwondo). Sự tiếc nuối là cảm giác khó tránh khỏi khi nhìn vào số HCB mà các VĐV Việt Nam giành được bởi 13 tấm HCB đồng nghĩa với… 13 nội dung “bước hụt tới thiên đường”.

    21-12-2013 05:42
  • Ghi chép ngày thi đấu 19/12: Sự trở lại của “nữ hoàng” Judo
    20-12-2013 06:28
    Ghi chép ngày thi đấu 19/12: Sự trở lại của “nữ hoàng” Judo

    Hôm qua (19/12), đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu hết sức thành công khi giành tổng cộng 10 tấm HCV để tiếp tục duy trì vững chắc vị trí thứ 2 trên BXH huy chương. Công đầu vẫn thuộc về các VĐV điền kinh và võ thuật khi họ “chia đều” chiến tích “săn” HCV ngày 19/12.

    20-12-2013 06:28
  • Chùm tin bóng đá SEA Games ngày 20/12
    20-12-2013 06:03
    Chùm tin bóng đá SEA Games ngày 20/12

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những tin tức bên lề liên quan đến các đội tuyển bóng đá ngày 20/12.

    20-12-2013 06:03
  • Chùm tin bóng đá SEA Games ngày 19/12
    19-12-2013 06:20
    Chùm tin bóng đá SEA Games ngày 19/12

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những tin tức bên lề liên quan đến các đội tuyển bóng đá ngày 19/12.

    19-12-2013 06:20
  • Futsal: Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết
    18-12-2013 06:29
    Futsal: Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết

    Chiều qua (17/12), ở trận bán kết môn futsal nam, ĐT Việt Nam đã vượt qua Indonesia với tỷ số 3-1 để giành vé dự trận chung kết với Thái Lan. 3 bàn thắng của ĐT Việt Nam ở trận bán kết được ghi do công của Khánh Hưng, Trọng Luân, Xuân Du.

    18-12-2013 06:29
  • Lịch thi đấu SEA Games ngày 17/12: Tâm điểm điền kinh!
    17-12-2013 09:45
    Lịch thi đấu SEA Games ngày 17/12: Tâm điểm điền kinh!

    Hôm nay, môn kempo bắt đầu thi đấu, nhưng tâm điểm của Đoàn TTVN sẽ là môn điền kinh khi một loạt hảo thủ tranh tài. Bongdaplus.vn cập nhật lịch thi đấu để quý vị tiện theo dõi.

    17-12-2013 09:45
x