Việt Nam vs CHDCND Triều Tiên: Thầy Park & bài toán thể lực

Phương Anh
09:38 ngày 23-12-2018
Trải qua 2 tháng chuẩn bị, thi đấu vất vả để chinh phục chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, các học trò HLV Park Hang Seo đang bắt đầu cho thấy bị quá tải. Đây cũng được xem là vấn đề lớn nhất của ĐT Việt Nam cần ông thầy người Hàn Quốc giải trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019.
Việt Nam vs CHDCND Triều Tiên: Thầy Park & bài toán thể lực
Nỗi lo hàng loạt trụ cột quá tải

Nếu tính thêm cả giải giao hữu M150 Cup diễn ra tại Thái Lan năm ngoái thì đến thời điểm hiện tại, những cầu thủ trụ cột của ĐT Việt Nam như Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức... đã thi đấu liên tục không nghỉ trong suốt 1 năm qua. 

Quang Hải có thể xem là trường hợp điển hình. Trước khi Asian Cup 2019 khởi tranh, tiền vệ của Hà Nội FC đã chơi khoảng gần 60 trận từ các giải giao hữu, tập huấn hay chính thức trong màu áo U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam, ĐT Việt Nam và cả sân chơi quốc nội. Tất nhiên, ở ĐT Việt Nam hiện tại, không chỉ có một mình Quang Hải “cày ải” nhiều như thế.


Hầu hết các trụ cột khác vừa cùng ĐT Việt Nam đăng quang AFF Suzuki Cup cũng phải căng mình trên khắp các mặt trận. Việc thi đấu liên tục, trải qua những giải đấu căng thẳng chắc chắn sẽ khiến thể lực của các học trò HLV Park Hang Seo bị bào mòn, không thể duy trì được phong độ ổn định.

Bên cạnh đó, nó cũng có thể gây ra những chấn thương đáng tiếc cho các cầu thủ. Và trường hợp của Văn Thanh trước AFF Suzuki Cup 2018 hay mới nhất là Đình Trọng phải sang Hàn Quốc phẫu thuật; rồi Trọng Hoàng bị giãn dây chằng gối, nhiều khả năng không tham dự Asian Cup 2019 có thể xem là những minh chứng đủ để thầy Park phải lưu tâm. 

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ có tuổi đời còn rất trẻ, khả năng phục hồi thể lực chắc chắn cũng sẽ nhanh hơn bình thường. Tuy vậy, hiện tại, HLV Park Hang Seo vẫn cần những tính toán hợp lý để làm sao giúp các cầu thủ có được trạng thái thể lực tốt nhất tiếp tục hướng đến những giải đấu quan trọng, không riêng gì Asian Cup 2019.

Điều chỉnh khối lượng phù hợp

Sau khi lên ngôi ở AFF Suzuki Cup 2018, 20 cầu thủ của ĐT Việt Nam chỉ được nghỉ ngơi 4 ngày trước khi tiếp tục hội quân để chuẩn bị cho hành trình chinh phục Asian Cup. Quãng thời gian nghỉ tuy ngắn, nhưng rõ ràng rất bổ ích, giúp các học trò HLV Park Hang Seo tái tạo năng lượng, xả stress sau 2 tháng tập luyện, thi đấu căng thẳng.

“Sau AFF Suzuki Cup 2018, chúng tôi được 4 ngày nghỉ về với gia đình. Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi, hồi phục rất bổ ích. Chức vô địch AFF Suzuki Cup vừa rồi cũng khiến anh em cảm thấy vui vẻ, hưng phấn cho chặng đường chinh phục Asian Cup sắp tới”, trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu châu lục.


Dù Ngọc Hải thừa nhận tinh thần của toàn đội rất tốt, nhưng không có nghĩa là các học trò của thầy Park đều ở trạng thái sung sức nhất. Và việc trung vệ đội trưởng này phải quấn băng kín cổ chân, chỉ có thể đi nhẹ ở ngoài trong buổi tập đầu tiên cùng cả đội là minh chứng rõ nét.

Bên cạnh những cầu thủ vừa giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, ở lần tập trung này, thầy Park cũng gọi bổ sung 7 tân binh lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Và để giúp các trụ cột không bị quá tải, trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/12 tới, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ ít được thi đấu và các tân binh ra sân thể hiện.

“Sau thời gian thi đấu căng thẳng, các cầu thủ của tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi trao cơ hội những cầu thủ ít được thi đấu và các tân binh ra sân ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên sắp tới”, thầy Park cho hay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x