Võ Huy Toàn: Nghị lực của “thần tài” SHB Đà Nẵng

Trí Công Trí Công
15:22 ngày 04-06-2017
Gaston Merlo toả sáng rực rỡ trong chiến thắng 5-1 của SHB Đà Nẵng trước FLC Thanh Hoá tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Nhưng một người khác cũng có sự trở lại đáng khen. Đó là Võ Huy Toàn.
Võ Huy Toàn: Nghị lực của “thần tài” SHB Đà Nẵng

Nghỉ 6 tháng, trở lại, nghỉ 6 tháng…

Trong khoảng 2 năm kể từ 2014 đến 2016, Võ Huy Toàn được xem là thần tài của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Những bàn thắng đúng lúc và đúng chỗ của tiền vệ cánh trái này đã mang về những kết quả rất thuận lợi trên nhiều mặt trận khác nhau, từ vòng loại U23 châu Á 2016, SEA Games 28 hay AFF Suzuki Cup 2014.
 
Tuy nhiên, người đem lại may mắn cho các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn ấy lại bị chính may mắn ngoảnh mặt. Kể từ năm 2016 đến nay, Võ Huy Toàn gắn bó với giường bệnh còn nhiều hơn cả những trận trên sân mà anh thi đấu. Điệp khúc: nghỉ 6 tháng, trở lại rồi nghỉ tiếp 6 tháng ám ảnh cầu thủ người Lâm Đồng.

Huy Toàn liên tục phải nghỉ dài hạn vì chấn thương 
 
Cuối năm 2015, Huy Toàn bị thoát vị đĩa đệm. Tin sét đánh ngang tai, anh phải nghỉ hơn nửa năm để điều trị với đủ mọi hình thức. Trở lại thi đấu ở lượt về V.League 2016, Toàn được đá tới 12 trận, trong đó có 3 trận chơi trọn vẹn 90 phút và ghi được 3 bàn thắng. Đó không phải là một con số khiến cầu thủ sinh ra ở Đà Lạt cảm thấy hài lòng. Anh quyết tâm thi đấu thật tốt ở mùa giải 2017.
 
Tuy nhiên, ước nguyện của Huy Toàn lại bị may mắn làm ngơ. Chiều 17/12 trong trận đá tập giữa SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh, anh bị gãy cả xương trụ lẫn xương quay tay trái sau một pha tranh chấp bóng bổng. Một lần nữa, Huy Toàn lại phải nghỉ thêm 6 tháng.
 

Ngày khó quên khi chào sân Hoà Xuân

Cùng với Merlo, Huy Toàn có ngày tái xuất sân cỏ sau nửa năm điều trị. Đó là một quãng thời gian quá dài, nhất là khi anh phải vắng bóng cũng ngần ấy thời gian trước đó. Với nhiều đồng đội ở SHB Đà Nẵng, đó là ngày trở lại thi đấu cho CLB sau 1 tháng tạm nghỉ. Nhưng với Huy Toàn, đây là lần đầu tiên anh được thi đấu trong một trận chính thức ở “ngôi nhà mới” Hoà Xuân.
 
Chiến thắng 5-1 trước FLC Thanh Hoá ghi dấu ấn đậm nét của Gaston Merlo. Hat-trick vào lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng khẳng định vai trò tối quan trọng của chân sút người Argentina. Nhưng trong thắng lợi đưa SHB Đà Nẵng giành quyền vào tứ kết, hình ảnh Huy Toàn cũng rất nổi bật trong ngày trở lại.

Tiền vệ họ Võ ghi bàn trong ngày trở lại 

Một cú ra chân nhanh dội cột dọc khiến Tiến Dũng sững sờ. Một đường chuyền dài ngọt như đường từ cánh trái cho Merlo băng xuống. Và cũng chính Huy Toàn tận dụng thành công cơ hội để tự điền tên mình lên bảng tỷ số. Khi ấy, Huy Toàn ăn mừng như thể đây là một trận chung kết. Kể cũng phải, anh đã phải chiến đấu với chấn thương vốn đeo bám hơn nửa năm qua để có thể được chơi trận đấu này.
 
“Thật sự ngọt ngào trong ngày trở lại”, Huy Toàn hạnh phúc sau chiến thắng của đội bóng sông Hàn. Đó có thể là phần thưởng cho nghị lực, ý chí vượt qua hoàn cảnh của chàng tiền vệ họ Võ. Trước mắt anh sẽ là lượt về V.League hứa hẹn nhiều thách thức. Hy vọng rằng lần này, may mắn sẽ gật đầu với chàng “thần tài” một thời của đội tuyển Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x