Võ lâm và bóng đá thực ra tuy 2 mà 1

Kỳ Lâm
14:16 ngày 31-10-2018
Cõi giang hồ mênh mang nghìn năm mây trắng bay, nhưng từ ngày hôm nay đã vắng đi nhất đại tông sư Kim Dung, cha đẻ của hàng trăm cao thủ võ lâm và hàng chục môn phái, bang hội, người vừa qua đời vào ngày 30/10/2018.
Mối tương đồng giữa võ lâm và bóng đá
Có một sự đồng điệu không hề nhỏ giữa võ lâm và bóng đá. Một cầu thủ là một môn đồ, mỗi huấn luyện viên là một chưởng môn nhân, mỗi CLB bóng đá là một môn phái với những tuyệt kỹ trấn phái và bí kíp võ công khác nhau. Và cả thế giới võ lâm của Kim Dung tạo dựng cũng hấp dẫn như các giải bóng đá hàng đầu vậy.

Võ công và bóng đá đầu tiên là hai phương tiện giúp con người rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất rồi sau đó mới tiến hóa thành công cụ tìm kiếm sự thừa nhận, khâm phục và hâm mộ của xã hội.

Nhà văn kiếm hiệp Kim Dung vừa tạ thế ngày 30/10/2018
Nhà văn kiếm hiệp Kim Dung vừa tạ thế ngày 30/10/2018

Bóng đá giúp người Anh, cha đẻ của bóng đá, vận động làm ấm người, chống lạnh cái lạnh cắt da cắt thịt ở xứ Sương mù, rồi trở thành môn thể thao giải khuây của giới thủy thủ sau những chuyến hải hành đến những miền đất lạ. Và bóng đá đã lan truyền khắp thế giới, trở thành môn thể thao ưa thích nhất hành tinh.

Võ công cũng thế, bắt đầu từ việc giúp những đứa trẻ ốm yếu như Trương Vô Kỵ chữa bệnh rồi sau đó trở thành kỹ nghệ phòng thân, tự bảo vệ mình trước cuộc sống đầy nguy hiểm, rồi dần dần trở thành nghệ thuật thực thi chính nghĩa, bảo vệ kẻ yếu trước kẻ mạnh trên những bước đường bôn tẩu giang hồ. 

Bóng đá đầu tiên chỉ là làm sao đá quả bóng vào khung thành, rồi sau đó phân chia thành các hệ phái chiến thuật, trường phái thi đấu muôn màu muôn vẻ như lối chơi tổng lực, lối chơi đổ bê tông, thiên về thể lực như kick and rush, trọng về kỹ thuật như tiqui-taka… 

Còn võ lâm, ban đầu dùng tay chân và các kỹ năng vận động của cơ thể rồi sau chia thành quyền cước, trảo, chưởng, nội công, ngoại công, sử dụng các loại binh khí, thậm chí còn phát triển theo các ngả đặc dị như thôi miên, hút chân khí, dùng âm thanh, độc dược để thi triển thần công.  

Ông đã sáng tạo ra một thế giới võ lâm hào hiệp rất giống với thế giới bóng đá
Ông đã sáng tạo ra một thế giới võ lâm hào hiệp rất giống với thế giới bóng đá

Bóng đá theo sự lan tỏa cũng đem đến sự đa dạng, khác biệt bởi yếu tố địa lý vùng miền. Như bóng đá Nam Mỹ lừng danh về phẩm chất kỹ thuật thì bóng đá châu Âu lại nức tiếng về tính ưu việt của chiến thuật; bóng đá châu Phi hồn nhiên, hoang dã và đầy sức mạnh trong khi châu Á lại tinh tế, có đầu óc. 

Xét trong võ lâm cũng thấy rõ sự phân hóa này. Năm ngọn danh sơn của Trung Quốc tương ứng với với 5 trường phái kiếm thuật mà mỗi trường phái lại dựa theo đặc điểm địa lý, vị thế của dãy núi mà mình đóng cơ sở để nghiền ngẫm và chế tác ra lối đánh kiếm phù hợp.

Ví dụ như kiếm phái Tung Sơn có được sự uy nghi, đĩnh đạc, đầy sức mạnh của ngọn Tung Sơn thì kiếm phái Hằng Sơn lại mềm mại dựa trên nguyên tắc "miên lý tàng trâm", còn kiếm phái Hoa Sơn lại hào hoa, bặt thiệp như những cánh hoa đào đẹp mà đầy cương mãnh, chính trực…

Bóng đá cũng mang đậm màu sắc chính trị và tôn giáo, điều có thể thấy rất rõ trong sự khác biệt giữa bóng đá Đông Âu và Tây Âu, giữa Tin Lành và Thiên Chúa giáo, giữa tín ngưỡng thổ dân và tôn giáo chính thống thì trong võ lâm màu sắc này cũng được Kim Dung mô tả với Thiếu Lâm (Phật giáo), Võ Đang (Đạo giáo), Minh giáo (Bái hỏa giáo), Tây Vực (Mật tông)….

Và nhờ đó chúng ta có được 2 món ăn tinh thần cực kỳ hấp dẫn và ngon lành
Và nhờ đó chúng ta có được 2 món ăn tinh thần cực kỳ hấp dẫn và ngon lành

Cả bóng đá và võ lâm đều thể hiện sự vận động trong tư tưởng và hành động bằng những sự đối lập giữa chính nghĩa và bàng tà, giữa ngay thẳng và tiểu xảo. Chiến thắng là mục đích cuối cùng nhưng để có được nó, cả võ lâm và bóng đá đều có rất nhiều cách thức, song chỉ có thể là hoặc Chính hoặc Tà.

Thế nên, rất nhiều người hâm mộ bóng đá cũng đồng thời hâm mộ thế giới võ lâm huyền ảo của đại tác gia Kim Dung. Bởi họ tìm thấy ở đó sự đồng điệu, tâm đắc và niềm vui hưởng thụ ở hai món giải trí vốn tưởng chẳng liên quan gì đến nhau này. Và quan trọng hơn, cả hai thứ đó đều khiến cho cuộc sống trở nên hương sắc hơn.

Cha đẻ của bóng đá chắc chắn đã qua đời từ lâu. Còn ngày hôm qua, cha đẻ của thế giới võ lâm giang hồ là Kim Dung cũng vừa vĩnh biệt cõi tạm ở tuổi 94. Nhưng chắc chắn một điều thế này, di sản mà họ để lại sẽ mãi tồn tại, yêu mến, trân trọng ở cõi nhân gian!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Wolves, 00h30 ngày 31/3: Chia điểm ở Villa Park 00h30 ngày 31/3: Aston Villa vs Wolves

    Nhận định bóng đá trận đấu Aston Villa vs Wolves trong khuôn khổ Vòng 30 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • ĐT Việt Nam mất 6 trận trong năm 2024 nếu bị loại ở VL World Cup ĐT Việt Nam mất 6 trận trong năm 2024 nếu bị loại ở VL World Cup

    Nếu có thể vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ có thêm 6 trận thi đấu quốc tế trong năm 2024. Bằng không, quỹ trận này cũng sẽ không diễn ra, trước khi AFF Cup 2024 khởi tranh.

  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x