Với Công Phượng, hãy nén lại những lời khen...

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
23:12 ngày 19-07-2017
“Nếu tôi khen Phượng thì người ta lại nói ‘con hát mẹ khen hay’. Thế nên, có lẽ điều này nên để khán giả nhận xét…”, HLV Hữu Thắng đã nói như thế về người đã lập cú đúp trong trận đấu với Đông Timor diễn ra chiều 19/7.
Với Công Phượng, hãy nén lại những lời khen...
Và đây nữa, ông Thắng hé lộ nguyên do tại sao người đeo chiếc băng đội trưởng là Bùi Tiến Dũng chứ không phải là Công Phượng: “Tôi đã gặp riêng Công Phượng và nói với cậu ấy rằng, khán giả cũng như giới truyền thông luôn tập trung vào cháu rất nhiều. 

Cháu cần cởi bỏ áp lực đó. Đừng bao giờ nghĩ là đội trưởng thì mình luôn phải đá thật hay. Không! hãy chứ thoải mái chứ chẳng nghĩ rằng, ‘phải có gì đó’ để khán giả hay giới truyền thông công nhận”.

VIDEO: Công Phượng lập cú đúp nhờ không mang băng đội trưởng




Cũng theo thuyền trưởng của U22 Việt Nam: “Công Phượng đã có đẳng cấp riêng từ ngày cậu ấy còn là một cầu thủ trẻ. Chỉ có lên đội lớn, đá U23 hay ĐTQG mới gặp những khó khăn. Tôi đã nói với Phượng và cậu ấy rất vui vẻ. Trao chiếc băng cho Bùi Tiến Dũng là sự nhất trí lớn của BHL và tôi nghĩ điều đó là hoàn toàn chính xác”.

Công Phượng chỉ mới là anh chứ chưa hay. Ảnh: Anh Tài

Có thể hiểu những nhận xét của Hữu Thắng về Công Phượng bởi chính ông là người đã làm mọi thứ để anh có thể trút bỏ được “ngọn núi” áp lực trên đôi chân. Người ta có cảm giác khi chuyển chiếc băng đội trưởng khỏi cánh tay, Phượng đã làm rất tốt công việc của mình. Hai bàn thắng vào lưới Đông Timor đã nói lên được tất cả những điều mà “chú Thắng” cần và chờ ở Phượng.

Dù vậy, trong một trận đấu mà đối thủ cũng chỉ ở mức dưới trung bình, có lẽ hãy nghĩ rằng đấy là nhiệm vụ mà Công Phượng phải thực hiện thay vì anh là một thiên thần, một ngôi sao mang đến sự khác biệt của trận đấu. 

Rồi hôm nay, rồi ngày mai và cả ngày kia nữa, Công Phượng lại trở thành “từ khóa” được tìm kiếm. Phượng bay lên mây là điều không còn xa lạ sau lần khi anh ghi bàn vào lưới đội bóng nào đó cũng như giúp đội nhà chiến thắng. Nhưng rồi anh cũng có thể bị dìm xuống vực sâu nếu trận tới trở lại là một Phượng tầm thường và vô hại.

Công Phượng hay trong một trận cầu trung bình thì hãy dành cho cho anh những lời động viên tinh thần thay vì “khen cho chết”. Hãy thêm những bàn thắng, hãy tỏa sáng trong 2 cuộc đối đầu còn lại với U22 Macau (TQ), U22 Hàn Quốc và mang U22 Việt Nam đến VCK ở Trung Quốc thì lúc ấy có khen Phượng là thiên thần, là ngôi sao, thứ nhất cũng chẳng bao giờ muộn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x