Với Griezmann, Messi không còn cô đơn

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:38 ngày 15-05-2019
Antoine Griezmann tuyên bố chia tay Atletico Madrid, Barcelona gần như sẽ là bến đỗ mới của tiền đạo người Pháp và không ai vui hơn Lionel Messi.
Với Griezmann, Messi không còn cô đơn
1. Barca được biết đến với thương hiệu tiqui-taca, một lối chơi chú trọng kiểm soát bóng và được thực hiện bằng những pha bật nhả liên hồi như trò đá ma (Rondo). Tuy nhiên, đấy mới chỉ là phần xác, thứ người xem dễ nhận biết và nắm bắt qua những thông số Barca trung bình mỗi trận cầm bóng 60-70%. 

Phần hồn của lối chơi này nhắm vào hai mục đích. Thứ nhất, cầm bóng để đối phương không thể tấn công. Trong trường hợp mất bóng sẽ pressing quyết liệt để đoạt lại bóng tức thời theo quy tắc 3 giây (dâng cao đội hình dồn ép thu hồi bóng trong 3 giây, nếu không đoạt được bóng mới tổ chức đội hình phòng ngự).

Thứ hai, ban bật để kéo dãn đội hình đội phương, sau đó xuyên phá vào vị trí hàng thủ đối phương bị xô lệch. Để đạt được mục đích này, Barca cần sự phối hợp đồng bộ của mọi tuyến và kỹ năng xử lý vượt trội của các cầu thủ tấn công. Lối chơi này dần đi vào dĩ vãng với sự ra đi của Pep Guardiola rồi Xavi Hernandez, hai nhà điều hành trong và ngoài sân cỏ.

Đến thời Ernesto Valverde, lối chơi này biến dạng với việc vị chiến lược gia này sử dụng sơ đồ 4-4-2 và chiêu mộ những tiền vệ chiến binh như Paulinho rồi Arturo Vidal. Với Valverde, Barca chú trọng phòng ngự hơn nhưng cũng trở nên đơn điệu và phụ thuộc hơn trong khâu tấn công. Cụ thể, bóng sẽ được dồn cho Messi để siêu sao người Argentina xuyên phá, cùng sự phụ trợ từ Jordi Alba và Luis Suarez.

2 năm qua, Valverde đã đưa Barca đi quá xa lối chơi cầm bóng
2 năm qua, Valverde đã đưa Barca đi quá xa lối chơi cầm bóng

Công thức này đủ dùng tại La Liga, trận địa Barca đa phần chỉ phải đương đầu với những đối thủ thua kém xa về mặt đẳng cấp. Tuy nhiên, Champions League lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Hai lần bị lội ngược dòng thê thảm trong hai mùa giải liên tiếp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu đã bóc trần rõ rệt vấn đề của Barca dưới thời Ernesto Valverde.

Lấy hai trận bán kết vừa qua làm dẫn chứng. Barca không hơn Liverpool về thế trận, khả năng phối kết hợp của toàn đội hình cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Lượt đi, Barca thắng vì Messi tỏa sáng. Lượt về, Barca thua vì Messi bị phong tỏa. Bóng đá, suy cho cùng là bộ môn tập thể, Messi kiệt xuất cỡ nào cũng không thể gánh vác toàn bộ hàng công.

Tại Anfield, hình ảnh thê thảm nhất Barca sự bế tắc trong tổ chức tấn công, khi luôn có 3-4 cái bóng áo đỏ thường trực ập vào Messi. Suarez hoạt động sâu trong hàng phòng ngự đối phương, Alba chỉ là chân chạy, Vidal chỉ giỏi tranh chấp, Busquets hay Rakitic thiên về luân chuyển bóng, và một Coutinho gây thất vọng khiến đội bóng xứ Catalan không còn phương án tổ chức tấn công nào khác. Messi hoàn toàn cô độc như hình ảnh anh gục khóc trong phòng thay đồ.

2. Đó chính là vấn đề Barca cần giải quyết trong mùa Hè 2019 và mục tiêu đội bóng xứ Catalan nhắm đến không phải ai khác ngoài Griezmann, tiền đạo vừa tuyên bố chia tay Atletico Madrid. Diễn giải thêm một chút, năm ngoái Griezmann đã ký mới hợp đồng với Atletico nhưng trong hợp đồng có điều khoản được ra đi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019 với số tiền giải phóng 120 triệu euro (từ kỳ chuyển nhượng sau sẽ tăng lên 220 triệu euro).

Griezmann sẽ là người chia lửa lý tưởng cho Messi
Griezmann sẽ là người chia lửa lý tưởng cho Messi

Griezmann tài năng như thế nào những khoản tiền 8 chữ số vừa nêu đủ sức nặng để minh định, không cần bàn cãi thêm. Điều cần xét đến ở đây là khả năng thích ứng của tiền đạo này trong hệ thống của Barca mà thất bại của Coutinho là một bài học đắt giá. Bản hợp đồng trị giá 160 triệu euro, ngôi sao trưởng thành từ futsal Brazil tưởng chừng sinh ra để khoác áo Barca lại không hợp với Barca.

Lý do là Coutinho mắc kẹt giữa hai tuyến tiền vệ và tiền đạo. Coutinho không đủ nhanh và khéo để lấp vào vị trí Neymar nhưng cũng không đủ điềm đạm để thay thế Iniesta. Trở lại với Griezmann, đây cũng là một cầu thủ mang trong mình DNA tiqui-taca. Mặc dù là mắt xích quan trọng trong hệ thống thực dụng đến khốc liệt của Atletico Madrid tuy nhiên tiền đạo người Pháp thuộc mẫu giỏi cầm và chuyền bóng.

Trong màu áo Atletico chú trọng phản công thay vì cầm bóng nhưng trung bình mỗi trận Griezmann vẫn thực hiện thành công trên 75% số đường chuyền và mỗi trận tung ra trên dưới 40 đường chuyền. Tiếp đến, Griezmann không bị “mắc kẹt” như Coutinho vì anh là tiền đạo thực thụ chứ không phải tiền vệ tấn công. Nếu chiêu mộ Griezmann, mặc định cầu thủ này chiếm một suất trên hàng công.

Vấn đề cuối cùng, và quan trọng nhất, Griezmann đủ sức chia lửa cho Messi trong khâu phát động tấn công hay nói cách khác, Barca có thêm một hướng phát triển bóng nữa thay vì độc đạo qua siêu sao người Argentina. Đơn giản, Griezmann là mẫu tiền đạo lùi hoặc tiền đạo ảo, không phải “cắm sâu trong lòng địch” như Luis Suarez.

Với Griezmann, Barca sẽ có thêm phương án triển khai tấn công
Với Griezmann, Barca sẽ có thêm phương án triển khai tấn công

Về mặt hiệu quả, Griezmann đảm bảo được cả hai nhiệm vụ tấn công và kiến tạo. Ba mùa giải gần nhất, tiền đạo người Pháp trung bình mỗi mùa đóng góp 16,7 bàn thắng và 8,3 kiến tạo. Tổng 25 bàn thắng và kiến tạo mỗi mùa là thông số hết sức ấn tượng nếu so sánh với bất kỳ ngôi sao tấn công nào khác… ngoại trừ Messi. 

Đơn cử trong 7 mùa giải qua, cầu thủ tấn công hiệu quả nhất tại Premier League là Eden Hazard, cầu thủ trung bình mỗi mùa có 27,9 bàn thắng cộng kiến tạo (15,4 bàn thắng và 12,5 kiến tạo mỗi mùa). Vì vậy, nếu Barca chiêu mộ Griezmann, thảm cảnh Messi bị phong tỏa như tại Anfield có triển vọng không còn lặp lại.

3. Griezmann nằm trong luồng cầu thủ cập bến Nou Camp để đưa Barca trở lại với lối chơi tiqui-taca, dĩ nhiên là một phiên bản nâng cấp hơn bởi sự phát triển không ngừng của đấu pháp chiến thuật trong 10 năm qua. Bên cạnh Griezmann, Barca đang nhắm đến De Ligt và đã chiêu mộ thành công De Jong, hai sản phẩm ưu tú của Ajax Amsterdam. Bên cạnh đó là sự hiện diện của Arthur Melo, cầu thủ được ví là Xavi đệ nhị.

Như vậy, bộ khung của Barca mùa tới hứa hẹn sẽ là Pique và De Ligt ở vị trí trung vệ, Busquets-Arthur-De Jong tại trung tuyến và bộ ba Griezmann-Messi-Suarez trên hàng công. Đó là một trục xương sống vững chãi để Barca trở lại với lối chơi kiểm soát bóng áp đảo đã trở thành thương hiệu. Dĩ nhiên, cầm bóng phải có ý đồ chứ không phải chuyền đi chuyền lại đến khi mất bóng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Ander Barrenetxea, tên khó đọc, tài năng dễ thấy Ander Barrenetxea: Tên khó đọc, tài dễ thấy

    Ở vòng 37 La Liga, người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 của Sociedad trước Real Madrid là một cầu thủ lạ hoắc có tên Ander Barrenetxea. Không chỉ gây ấn tượng bằng cái tên… rất khó phát âm, Barrenetxea đang được xem như tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha.

  • Top 5 sao trẻ La Liga  mùa giải 2018/19 Top 5 sao trẻ La Liga mùa giải 2018/19

    Bongdaplus.vn tuyển tập top 5 sao trẻ nổi bật nhất La Liga mùa giải 2018/19.

  • Keylor Navas: Nạn nhân kinh điển của sự bất công Keylor Navas: Nạn nhân kinh điển của sự bất công

    Sau bao nhiêu cống hiến và nỗ lực, Keylor Navas vẫn phải chuẩn bị khăn gói rời Real trong cay đắng. Anh chính là minh chứng kinh điển cho sự bất công trong bóng đá.

  • De Jong háo hức tới Barca De Jong háo hức tới Barca

    Tiền vệ Frenkie de Jong đã có trận đấu cuối cùng trên sân Johan Cruyff với tư cách là cầu thủ của Ajax và anh đang cảm thấy rất háo hức trước viễn cảnh gia nhập Barcelona.

  • Thay 3 HLV trong 1 mùa giải, Real tệ nhất trong 20 năm 3 HLV 'chung tay' tạo nên mùa giải tệ nhất trong 20 năm cho Real

    Do không còn mục tiêu phấn đấu ở mùa giải này nên việc Real Madrid thi đấu phập phù đang khiến họ nhận phải những thống kê đáng xẩu hổ nhất sau 20 năm.

  • La Liga chỉ còn một cuộc chiến La Liga chỉ còn một cuộc chiến

    Valencia đã thất bại trong việc xác lập cột mốc lần đầu tiên lọt vào 2 trận chung kết trong 1 mùa ở mùa giải kỷ niệm 100 năm thành lập. Tuy nhiên, những diễn biến bất ngờ ở vòng 37 lại giúp Los Che tiến sát mục tiêu giành vé dự Champions League mùa thứ 2 liên tiếp.

  • Thảm họa vẫn rình rập ngoài Nou Camp Thảm họa vẫn rình rập ngoài Nou Camp

    Barca còn trận gặp Valencia ở chung kết Cúp Nhà Vua vào cuối tháng này để xoa dịu nỗi đau từ thảm họa tại Anfield. Tuy nhiên, với việc sẽ mất Suarez, Dembele và có thể cả Coutinho, thảm họa có thể trở lại với họ ở chính trận chiến cuối cùng của mùa giải.

  • Vinicius nguy cơ lỡ Copa America vì HLV Zidane Vinicius nguy cơ lỡ Copa America vì HLV Zidane

    HLV Zinedine Zidane vừa làm mếch lòng cậu học trò Vinicius khi chỉ để cầu thủ người Brazil này chơi 15 phút cuối trận Real Madrid để thua Real Sociedad 1-3 (vòng 37 La Liga). Quyết định có phần phũ phàng của Zizou có thể khiến Vinicius lỡ cơ hội dự Copa Ameria.

  • Vòng 37 La Liga: Real lại gây thất vọng Tổng hợp vòng 37 La Liga: Real lại gây thất vọng

    Dù mở được tỷ số từ khá sớm, rút cục Real Madrid lại để thua ngược Real Sociedad 1-3 trên sân khách vào cuối tuần qua. Thất bại đau đớn của "Kền kền trắng" là một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại vòng áp chót La Liga 2018/19.

  • Valverde ưu ái cầu thủ trẻ không khác gì Guardiola Valverde ưu ái cầu thủ trẻ không khác gì Guardiola

    Dù bị chỉ trích bạc đãi lò La Masia nhưng Ernesto Valverde cho thấy ông không hề kém Pep Guardiola ở khoản ưu ái cầu thủ trẻ.

  • CĐV la ó cả đội Barca, phỉ báng Coutinho CĐV Barca la ó đội nhà, phỉ báng Coutinho

    Thất bại tại đấu trường Champions League dường như là nỗi đau quá lớn với CĐV Barca đến mức họ la ó cả đội nhà trong trận đấu với Getafe ở La Liga.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x