Với HLV Micale, Olympic Brazil có cơ sở để tin vào điều kỳ diệu

Minh Kiệt
11:15 ngày 05-08-2016
Trong tên đầy đủ của HLV Rogerio Micale, có cách viết khá giống với Miracle (phép màu, điều kỳ diệu). Người Brazil cũng đang mong vị HLV mát tay với bóng đá trẻ này sẽ giúp họ giành tấm HCV Olympic nội dung bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử.
Với HLV Micale, Olympic Brazil có cơ sở để tin vào điều kỳ diệu

NẶNG LÒNG VỚI BÓNG ĐÁ TRẺ

Tite là tân HLV của đội tuyển Brazil, lên thay Carlos Dunga sau thất bại ở Copa America trên đất Mỹ vừa qua. Nhưng Tite sẽ không nhận trọng trách dẫn dắt đội Olympic Brazil đến chiếc HCV. Nhiệm vụ ấy thuộc về Micale.

Khi LĐBĐ Brazil (CBF) công bố sẽ bổ nhiệm Tite, rất nhiều người Brazil lần đầu tiên nghe đến cái tên Rogerio Micale. Vị HLV 47 tuổi đã không ngại ngần bước lên lãnh trách nhiệm, sau khi Tite có ý lảng tránh, vì không muốn thất bại ngay trong giải đấu lớn đầu tiên trên cương vị mới.

Micale nhận lời vì ông yêu bóng đá trẻ. Suốt sự nghiệp, Micale chỉ làm việc với những cầu thủ trẻ mà thôi. Và công việc tại CBF là phần thưởng xứng đáng cho sự miệt mài suốt 15 năm ở các đội trẻ trên toàn quốc gia Brazil. Trong đó, đáng kể nhất là lần ông giúp đội trẻ của CLB Figueirense giành chức vô địch bang Sao Paulo. Đây là bang có phong trào bóng đá trẻ mạnh nhất Brazil.


Năm 2011, ông có cơ hội được cầm quân cho đội “lớn” của Gremio Barueri, nhưng ông lập tức từ chối để quay trở lại làm việc với các cầu thủ trẻ tại Atletico Mineiro, và tiếp tục có những thành công đáng kể.

13 tháng trước, CBF ký hợp đồng với Micale, để ông chuẩn bị đội hình cho Brazil dự Olympic. Tất nhiên khi ấy, Micale không hề nghĩ mình sẽ nhận luôn trọng trách cầm quân tại Rio 2015. Ông chỉ miệt mài đi tìm cầu thủ trẻ, gọi họ lên đội U20 và phát triển tài năng cho họ, với hy vọng vài người trong số đó sẽ lọt vào mắt xanh của HLV đội tuyển quốc gia là Carlos Dunga khi đó.

TƯ TƯỞNG VỀ NGUỒN

Nhưng rồi Dunga bị sa thải, song song với việc bổ nhiệm Tite thay thế, CBF bổ nhiệm luôn Micale làm HLV đội Olympic. Đấy là một quyết định hợp lòng các cầu thủ trẻ, những người rất biết ơn Micale đã dành thời gian và công sức phát triển họ. Những cầu thủ đã từng làm việc với Micale trước đây đều dành cho ông rất nhiều lời khen. Họ gọi ông là “người tốt nhất dành cho những tài năng trẻ” và nhận xét ông là tuýp người đến sân tập đầu tiên và ra về cuối cùng.

Trên vai trò HLV đội U20 Brazil, Micale từng vào đến chung kết World Cup và giành vị trí thứ 3 tại giải Pan-American Games, tổ chức tại Toronto, Canada. Nhưng đã bước vào Olympic ở Hè này, Micale biết mình chỉ có một con đường là phải vô địch.


Đấy là danh hiệu duy nhất mà bóng đá Brazil còn thiếu. Cứ 4 năm, áp lực ấy trở lại một lần và làm đau đầu các đời HLV. Những chàng trai trẻ xứ samba đã có đến 3 lần về nhì (1982, 1988, 2012) và 2 lần giành HCĐ (1996, 2008). Có những HLV được ký hợp đồng dài hạn, nhưng sau thất bại ở Olympic đã bị sa thải ngay. Điều ấy cho thấy áp lực lên Micale là lớn thế nào.

Là một người ưa chuộng kỷ luật, Micale có cách tiếp cận hơi khác với những đồng nghiệp. Ông không dạy cho họ cách giữ vị trí, vốn được xem là giáo khoa trong cách làm việc với những cầu thủ trẻ, mà yêu cầu họ tràn lên. Những đội Micale cầm luôn tấn công, mạo hiểm và mở rộng tối đa mặt sân với những cầu thủ chạy cánh.

Và đấy có lẽ là điều mà bóng đá Brazil cần, sau quá nhiều năm ủ dột.

Neymar ủng hộ Micale


Neymar đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho HLV Rogerio Micale khi tuyên bố ông sẽ dẫn dắt Brazil đến chiếc HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử. “Ông ấy là một người tuyệt vời và một HLV cũng tuyệt vời không kém. Rogerio khiến tôi ngạc nhiên trên mọi lĩnh vực. Tôi hy vọng ông ấy có thể giúp chúng tôi đi đúng hướng để giành tấm HCV”, ngôi sao của Olympic Brazil nói.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x