Bình luận

Với HLV Park Hang-seo, mọi thành viên ở đội tuyển như nhau

Khắc Sơn Khắc Sơn
10:17 ngày 12-11-2017
Trong buổi trả lời phỏng vấn gần nhất, khi được đề nghị đưa ra nhận xét về một vài cá nhân ở ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã trả lời: “Tôi sang đây vì ĐT Việt Nam chứ không phải vì một hay hai cầu thủ. Mong mọi người hiểu cho điều này. Với tôi, tất cả các cầu thủ bình đẳng”.
Với HLV Park Hang-seo, mọi thành viên ở đội tuyển như nhau
Ông Park Hang-seo đã thể hiện quan điểm rất rõ ràng. Ông không làm việc vì một mình Công Phượng, Xuân Trường hay bất cứ cầu thủ nào khác. Và thành công của đội tuyển cũng như cá nhân nhà cầm quân này phải xuất phát từ nỗ lực của cả tập thể, chứ không phải nhờ sự tỏa sáng của một vài ngôi sao.

Đội bóng cần ngôi sao! Họ chính là những người xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để mang về lợi thế cho đội nhà. Nhưng, ngôi sao lớn nhất của một đội tuyển phải là tập thể. Hơn thế nữa, sứ mệnh của một nền bóng đá không thể phó thác trên vai của Công Phượng hay bất cứ cá nhân cầu thủ nào khác. Sẽ là sai lầm nếu biến những cầu thủ hữu hạn về năng lực cũng như bản lĩnh thành những nhân vật có khả năng siêu nhiên mang đến niềm tin và hy vọng cho cả nền bóng đá. Bản thân những cầu thủ được đặt kỳ vọng cũng cảm thấy áp lực, thậm chí là bị chìm giữa biển áp lực khi bị biến thành đại diện của cả đội tuyển.

Ông Park Hang-seo mới làm việc với bóng đá Việt Nam. Thậm chí, số buổi tập của ông với ĐT Việt Nam có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy nhưng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã hiểu được áp lực của mình cũng như áp lực của một vài tuyển thủ. Ông hiểu cái khó của Công Phượng, Xuân Trường nên không muốn biến họ thành “túi đựng gió bão”. Hơn thế nữa, nhà cầm quân này muốn xây dựng một đội tuyển dựa trên tinh thần bình đẳng cạnh tranh. Ở đó, không có công thần. Ở đó, mọi cầu thủ được tự do biểu đạt và cố chiếm lấy vị trí chính thức trong đội hình. Sự dân chủ trong tập thể nhiều ngôi sao là cơ hội để ông Park Hang-seo tìm kiếm giá trị và động lực thành công cho ĐT Việt Nam!

Tiết lộ món ăn khoái khẩu của vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • ĐT Việt Nam: Cơ hội nào cho các tân binh? ĐT Việt Nam: Cơ hội nào cho các tân binh?

    Trên lý thuyết, những tân binh luôn yếu thế hơn trong cuộc cạnh tranh vị trí với các cựu binh. Nhưng đây là trận đầu tiên của ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, nên hy vọng ra sân của 4 cầu thủ lần đầu được triệu tập không phải là quá nhỏ.

  • 32 đội tham dự giải Futsal học sinh TP.HCM 2017-2018 32 đội tham dự giải Futsal học sinh TP.HCM 2017-2018

    Hôm qua (11/11), tại nhà thi đấu trường Nguyễn Thị Định, LĐBĐ TP.HCM (HFF) đã tổ chức lễ khai mạc và khởi tranh vòng 1 Giải futsal học sinh THPT TP.HCM - Cúp Vinamilk năm học 2017-2018.

  • Đón thêm 4 người, ĐT Việt Nam đã có đủ lực lượng Đón thêm 4 người, ĐT Việt Nam đã có đủ lực lượng

    Hôm qua (11/11), các cầu thủ bận thi đấu bù vòng 24 V.League 2017 là Minh Tuấn (Than.QN), Huy Hùng, Thanh Trung và Văn Cường (Quảng Nam FC) đã có mặt hội quân cùng ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Afghanistan.

  • HLV Park Hang-seo & gia tài của Hữu Thắng, Miura HLV Park Hang-seo & gia tài của Hữu Thắng, Miura

    Thời gian chuẩn bị công tác chuyên môn cho trận đấu với Afghanistan cùng toàn bộ các cầu thủ không quá nhiều, cho nên không khó hiểu nếu như HLV Park Hang-seo vẫn sử dụng bộ khung cũ từ những người tiền nhiệm để lại.

  • Cuộc đua vô địch V.League vẫn còn những ẩn số khó lường Cuộc đua vô địch V.League vẫn còn những ẩn số khó lường

    Sau trận đấu muộn của vòng 24 V.League, Than Quảng Ninh đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua ngôi đầu, trong lúc Quảng Nam ngày càng tiến dần đến chiếc cúp vô địch đầu tiên trong lịch sử.

  • Chức vô địch V.League chỉ cách Quảng Nam 1 trận thắng Chức vô địch V.League chỉ cách Quảng Nam 1 trận thắng

    Cả khán đài sân Quảng Nam như vỡ tung trong lúc toàn đội Quảng Nam FC vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

  • ĐT Afghanistan: Đội bóng của những điều đặc biệt ĐT Afghanistan: Đội bóng của những điều đặc biệt

    ĐT Afghanistan được coi là một trong những đội bóng bí ẩn nhất thế giới. Nhưng thực tế, ngoài vấn đề ăn uống được quan tâm hàng đầu, thầy trò Otto Pfister lại khá thoải mái trong sinh hoạt, không có yêu cầu đặc biệt trong những ngày sang Việt Nam thi đấu.

  • HLV Park Hang-seo kết nối với các học trò HLV Park Hang-seo kết nối với các học trò

    Do chưa hiểu nhiều về các học trò, nên HLV Park Hang-seo đã rất chủ động trong việc tạo sợi dây gắn kết. Trên sân tập, nhà cầm quân người Hàn Quốc thường xuyên mang từng chiếc áo bib đến cho từng cầu thủ và trao đổi cặn kẽ với họ. Đấy cũng là cách nhanh nhất ông Park nhớ mặt và thuộc tên từng người.

  • Giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2017: TP.HCM đánh bại Hà Nội Giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2017: TP.HCM đánh bại Hà Nội

    Trong 2 trận đấu của vòng 9 giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2017 diễn ra vào chiều 10/11, hai đội bóng của TP.HCM đều giành trọn 3 điểm trước 2 đội bóng của Hà Nội.

  • Thắng sít sao Than Quảng Ninh, Quảng Nam tiến sát ngôi vô địch Thắng sít sao Than Quảng Ninh, Quảng Nam tiến sát ngôi vô địch

    Đều rất cần có điểm nhằm phục vụ cho những toan tính ở cuộc đua vô địch, nên chủ nhà Quảng Nam lẫn đội khách Than Quảng Ninh đều nỗ lực rất cao trong trận đấu muộn của vòng 24, và xứ Quảng đã mở hội khi giành chiến thắng sít sao để tiến gần đến ngôi vô địch.

  • HLV Park Hang-seo & bàn tay sắt bọc nhung HLV Park Hang-seo & bàn tay sắt bọc nhung

    Hôm nay là ngày thứ 4 mà HLV Park Hang – seo làm việc ở ĐT Việt Nam. Thật khó để nói là đội tuyển đã thu được gì về chuyên môn nhưng những ấn tượng ban đầu của ông Park là khá rõ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x