Với Liverpool, trận nào cũng đầy ắp bóng đá tấn công

Kinh Thi Kinh Thi
13:52 ngày 14-09-2018
Mùa trước, Liverpool thảm bại 1-4 trước Tottenham, với Simon Mignolet trong khung thành và hàng hậu vệ gồm Joe Gomez, Dejan Lovren, Joel Matip, Alberto Moreno.
Với Liverpool, trận nào cũng đầy ắp bóng đá tấn công
Bây giờ, nói về hàng thủ Liverpool là phải nói đến trung vệ Virgil Van Dijk và thủ môn Alisson Becker. Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson cũng đều đang có phong độ tuyệt vời. Ngoài Gomez khả dĩ trụ lại, hàng thủ Liverpool bây giờ đã khác đến 80%, về mặt nhân sự.

Mùa trước, Liverpool thất thủ trước Tottenham sau khi chỉ thắng 1 trong 5 trận trước đó ở Premier League, gồm cả trận thua 0-5 trên sân Man City. Bây giờ, Liverpool chuẩn bị gặp Tottenham với tư cách đội dẫn đầu Premier League, đã thắng tuyệt đối trong 4 vòng đầu. Họ xếp trên Chelsea vì hơn về chỉ số phụ - một chi tiết hơi lạ: chỉ thủng lưới đúng 1 bàn, ít nhất giải.

Mùa trước, nhìn vào một Liverpool “không biết phòng thủ”, thua đến 9 bàn trong hai trận gặp đối thủ chính ở đấu trường quốc nội là Man City và Tottenham, ít ai đoán nổi rằng đến cuối mùa, họ sẽ đá trận chung kết Champions League với Real Madrid. Còn bây giờ, Liverpool chuẩn bị gặp Tottenham không chỉ với tư cách đội đầu bảng, cũng không chỉ với hàng thủ đã quá khác biệt. Đấy còn là Liverpool của Mohamed Salah - một trong ba cầu thủ hay nhất thế giới, theo FIFA.


Vâng, một năm có thể tạo những khác biệt lớn lao như thế, trong bóng đá đỉnh cao. Nhưng khác biệt ấy có thể dẫn đến kết luận rằng Liverpool bây giờ sẽ không thủng lưới nhiều, không thua Tottenham nữa?

Bóng đá không hề có công thức nào để kết luận, thậm chí chỉ là dự đoán, những điều như vậy. Trong bóng đá, cứ mỗi trận đấu lại là một cuộc chơi mới, đôi khi chẳng liên quan gì với những điều đã diễn ra trước đó. Vả lại, có một điều không bao giờ thay đổi nơi đội Liverpool của HLV Juergen Klopp: triết lý tấn công. Hấp dẫn ở chỗ, đấy cũng là điều sẽ không bao giờ thay đổi nơi đội Tottenham của HLV Mauricio Pochettino.

Klopp tuy không thể đem về cho Liverpool danh hiệu vô địch Champions League, nhưng ông đã giúp đội này lập một kỷ lục đáng nể về số bàn thắng ghi được trong một mùa bóng, ở giải đấu danh giá nhất thế giới tầm CLB. Còn Tottenham dưới thời Pochettino cũng có kỷ lục “nội bộ”, ghi bàn nhiều nhất trong vòng hơn nửa thế kỷ, trong một mùa bóng ở giải VĐQG. Trong bóng đá, người ta có thể thay đổi chiến thuật qua từng trận đấu, thậm chí ngay trong trận đấu. Người ta cũng có thể thay đổi quan điểm. Nhưng, đã là triết lý thì không thay đổi. Một lần nữa, Liverpool và Tottenham sẽ lại quyết đấu với nhau bằng sức tấn công, vốn luôn là vũ khí mạnh mẽ nhất của họ.


Nâng cấp thủ môn và các vị trí trong hàng hậu vệ chỉ là biện pháp cụ thể, để Klopp xây dựng một Liverpool hùng mạnh trên nền tảng tấn công. Biện pháp cụ thể, có nghĩa đấy không phải là chiến lược lâu dài. Đừng nhìn vào giá chuyển nhượng của Van Dijk hoặc Alisson, thậm chí cũng đừng nhìn vào thành tích chỉ mới thủng lưới 1 bàn qua 4 vòng đấu, để kết luận Liverpool bây giờ là đội phòng thủ chắc chắn. Có thật là đã chắc chắn hay không, hãy chờ câu trả lời từ các chân sút của Tottenham. Nhưng hãy lưu ý: nghệ thuật phòng thủ nằm ở hệ thống chiến thuật, chứ không phải ở giá trị cá nhân. Một khi Klopp đã tôn sùng bóng đá tấn công, đừng mong Liverpool sẽ thủ chắc như Chelsea của Antonio Conte hoặc Jose Mourinho.

Ở một mức độ nào đó, Pochettino cũng làm những gì Klopp đã làm, cho dù Tottenham mùa này không hề mua thêm cầu thủ. Tottenham chơi thiên về công trong khi bản hợp đồng tốn kém nhất của họ mùa trước vẫn là một hậu vệ (Davinson Sanchez). Cả Pochettino lẫn Klopp vẫn chỉ hy vọng họ sẽ thủng lưới ít hơn, trong khi việc chính vẫn luôn là cố ghi thật nhiều bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Khám phá nhà hàng sang trọng của Guardiola Khám phá nhà hàng sang trọng của Guardiola

    Tọa lạc tại số 20-22 trên phố King ở trung tâm thành phố Manchester, nhà hàng Tast của HLV Pep Guardiola đang dần trở thành địa điểm quen thuộc được nhiều thực khách tìm đến kể từ khi khai trương hôm 20/7 vừa qua.

  • Ngoại hạng Anh muốn giảm tiền 'cò' Ngoại hạng Anh muốn giảm tiền 'cò'

    Premier League đang có kế hoạch siết chặt lại hoạt động của giới đại diện cầu thủ. Theo đó, những tay “cò” sẽ chỉ nhận tiền hoa hồng từ cầu thủ, chứ không thu được khoản phí môi giới từ các CLB trên xứ sương mù.

  • Đại chiến Tottenham - Liverpool: The Kop & thời khắc của sự thật Đại chiến Tottenham - Liverpool: The Kop & thời khắc của sự thật

    Sau khi vượt qua 4 chướng ngại tương đối dễ dàng, Liverpool rốt cuộc cũng được đặt trong một thách thức xứng tầm để NHM có được đánh giá chính xác nhất về tiềm năng của The Kop mùa này. Trận đấu với Spurs còn đánh dấu bước khởi đầu cho một hành trình leo núi kinh hoàng.

  • Gặp gỡ stylist tuổi teen chuyên phục vụ sao Ngoại hạng Gặp gỡ stylist tuổi teen chuyên phục vụ sao Ngoại hạng

    Ở tuổi 17, trong khi nhiều cô bé cậu bé vẫn còn phụ thuộc vào nguồn trợ cấp từ cha mẹ, anh chàng sinh viên Sam Morgan đã kiếm được bộn tiền từ việc thiết kế trang phục cho các ngôi sao ở giải Ngoại hạng.

  • Vai trò của 'số 10' tuyệt chủng như thế nào? Vai trò của 'số 10' tuyệt chủng như thế nào?

    Năm ngoái, HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức còn ca ngợi Mesut Oezil là “một trong những số 10 hay nhất thế giới”. Bây giờ, khi được hỏi phải tìm đâu ra cầu thủ “số 10” để thay thế Oezil, Loew lại trả lời ngược hẳn: “Vai trò ấy đâu còn tồn tại nữa”!

  • Oezil 'mất tích' trong danh sách chân chuyền Ngoại hạng Anh từ đầu mùa Oezil 'mất tích' trong danh sách chân chuyền Ngoại hạng Anh từ đầu mùa

    Bốn vòng đấu của Ngoại hạng Anh 2018/19 và các "chân chuyền" xuất sắc của giải đấu đã bắt đầu thể hiện được tài năng của mình. Vậy, ai đang là cầu thủ sáng tạo nhất của Ngoại hạng Anh?

  • Alli lỡ đại chiến Tottenham vs Liverpool Alli lỡ đại chiến Tottenham vs Liverpool

    Do gặp vấn đề với gân khoeo, tiền vệ Dele Alli sẽ không thể thi đấu khi Tottenham của anh tiếp đón Liverpool trên sân nhà ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh 2018/19 vào cuối tuần này.

  • Man City khóa chặt De Bruyne bằng điều khoản khủng Man City khóa chặt De Bruyne bằng điều khoản khủng

    Vào hồi đầu năm, Kevin de Bruyne đã ký hợp đồng mới với Man City. Theo tiết lộ của HLV Pep Guardiola, hợp đồng đó có kèm theo điều khoản phá vỡ với số tiền siêu khủng.

  • Lịch thi đấu sắp tới của Big Six: M.U nhàn tênh, Liverpool gặp ác mộng Lịch thi đấu sắp tới của Big Six: M.U nhàn tênh, Liverpool gặp ác mộng

    Liverpool đã có khởi đầu hoàn hảo ở Ngoại hạng Anh 2018/19 với thành tích 4 trận toàn thắng. Nhưng nếu muốn duy trì phong độ cao này, The Kop sẽ phải hết sức nỗ lực vì lịch thi đấu khó nhằn. Cùng đánh giá lịch thi đấu sắp tới của Liverpool và các đội khác thuộc Big Six.

  • Guardiola muốn dẫn dắt ĐTQG Guardiola muốn dẫn dắt ĐTQG

    HLV Pep Guardiola không giấu giếm tham vọng muốn được dẫn dắt một ĐTQG trong tương lai.

  • Man City công bố doanh thu kỷ lục Man City công bố doanh thu kỷ lục

    Man City vừa công bố doanh thu của mùa giải 2017/18. Theo đó, họ đã thu về 500,5 triệu bảng trong mùa bóng vừa qua. Như vậy, Man xanh đã trở thành đội bóng thứ 2 của Premier League có doanh thu vượt qua cột mốc 500 triệu bảng, sau M.U.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x