Vòng 19 V-League: 5 giấc mơ, 1 ngai vàng

TRUNG DŨNG
14:13 ngày 13-08-2013
Mùa giải 2013 đang chứng kiến cuộc đua nóng bỏng ở tốp đầu BXH. Ở vòng 19, trong khi HN.T&T giữ được đà thăng tiến để giành lợi thế trên hành trình chinh phục ngai vàng, thì SHB.ĐN và SLNA đều “ngã ngựa” theo những cách khác nhau…
Vòng 19 V-League: 5 giấc mơ, 1 ngai vàng
CÒN 5 ĐỘI BÓNG SẼ… ĐUA VÔ ĐỊCH
Các đội bóng thuộc nhóm đầu BXH thực sự đã phải trải qua một vòng đấu nhọc nhằn cuối tuần qua. Ngoài trận đại chiến giữa HN.T&T và SLNA vốn được dự báo là có thừa mức độ nóng bỏng thì SHB.ĐN, HA.GL, Thanh Hóa - 3 đội bóng còn lại thuộc Top 5 - đều “nếm” 90 phút nghẹt thở ở vòng 19. Nhà ĐKVĐ SHB.ĐN  ngã ngựa trước ĐT.LA đúng vào lúc họ cần phải thắng nhất để tiếp tục nuôi giấc mơ bảo vệ ngai vàng. Còn HA.GL và Thanh Hóa, bằng những chiến thắng trước Đồng Nai và Ninh Bình đã khiến cuộc đua vô địch có thêm rất nhiều “lửa”.

Sau vòng 19, cả 5 đội dẫn đầu BXH đều còn cơ hội vô địch. Khoảng cách giữa vị trí số 1 của HN.T&T và số 5 của Thanh Hóa chỉ là 5 điểm. Và điều này khiến HN.T&T sẽ phải chuẩn bị cho một trận “chung kết” nữa ngay ở vòng 20 khi họ tiếp Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Nếu bất ngờ xảy ra (Thanh Hóa có 3 điểm trước HN.T&T), kịch tính của cuộc đua vô địch sẽ còn được đẩy lên mức độ cao hơn nữa và khiến màn nước rút của V-League 2013 trở thành một “bộ phim kinh điển”.

Hiện tại, Thanh Hóa là đội duy nhất trong Top 5 chưa tuyên bố tham vọng vô địch. Nhưng khi có cơ hội, hẳn đội bóng xứ Thanh sẽ chẳng từ chối “phất cờ” để tạo nên bất ngờ lớn khi mùa giải hạ màn. 

NHƯNG LỢI THẾ THUỘC VỀ HN.T&T
Sau vòng 19, còn 5 đội bóng đủ khả năng đua vô địch nhưng xét trên mọi phương diện, lợi thế lớn nhất đang nằm trong tay HN.T&T. Việc đứng vững trước sức ép tại “chảo lửa” Vinh giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nhận “phần thưởng” lớn. Kết quả hòa với HN.T&T khiến chủ nhà SLNA không thể đòi lại ngôi đầu và với họ, bị đối thủ cầm chân chẳng khác nào một thất bại trong cuộc đua đến chức vô địch. 

Trái ngược tình thế của SLNA, việc giành 1 điểm trên sân Vinh với HN.T&T chẳng khác nào một chiến thắng, bởi điều đó giúp họ bảo toàn mọi lợi thế đang nắm giữ và ngai vàng V-League 2013 đã trở nên gần gũi với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hơn rất nhiều. Với 2 điểm nhiều hơn chính SLNA, khả năng bảo vệ vị trí dẫn đầu cho tới khi mùa giải hạ màn của HN.T&T là rất khả thi khi họ được chơi 2/3 vòng cuối trên sân nhà (gặp Thanh Hóa, V.HP).

Chỉ cần giải quyết được tốt trận gặp Thanh Hóa ở vòng 20 diễn ra cuối tuần này để loại bớt một đối thủ trên đường đua và sau đó, chặn đứng “cơn lốc” ĐT.LA ở vòng 21, HN.T&T có thể sẽ đăng quang sớm 1 vòng. Bởi nhìn vào lịch thi đấu 3 vòng cuối, các đối thủ cạnh tranh của HN.T&T là SLNA, SHB.ĐN và HA.GL còn gặp những thử thách lớn hơn đội bóng Thủ đô gấp bội. 

Rõ ràng, vòng 19 dù rất khắc nghiệt nhưng đổi lại, “kẻ sống sót” là HN.T&T đã nhận được phần thưởng tương xứng với những nỗ lực họ đã bỏ ra…

TƯƠNG PHẢN


Ông Vân cười nụ
HLV Lai Hồng Vân từng thừa nhận, cơ hội trụ hạng của đội nhà gần như đã tắt khi K.KG bị V.HP đả bại với tỷ số 5-1 ở vòng 18. Tuy nhiên, niềm tin tiếp tục tồn tại ở V-League đang sống lại mạnh mẽ cùng đội bóng này. Chiến thắng 3-1 trước XMXT.SG đã chấm dứt chuỗi 7 trận từ hòa đến thua trước đó của K.KG. Chiến thắng này cùng với việc đối thủ đua trụ hạng là V.NB thất bại 0-1 trước Thanh Hóa đã giúp K.KG rút ngắn cách biệt với V.NB xuống còn 3 điểm. Hơn hết, hai đội sẽ chạm trán nhau cuối tuần này. Nếu đả bại V.NB, thầy trò HLV Lai Hồng Vân sẽ đẩy đoàn quân ông Nguyễn Văn Sỹ xuống thay thế vị trí chót bảng của mình, qua đó mở toang cánh cửa trụ hạng. 

Ông Đức khóc thầm
Vượt qua Đồng Nai để lọt vào chung kết Cúp QG, HLV Lê Huỳnh Đức mơ về cú đúp lần thứ hai trong sự nghiệp cầm quân ở SHB.ĐN. Và nếu đánh bại ĐT.LA ở vòng 19 vừa qua, SHB.ĐN ít nhất sẽ nhảy lên vị trí thứ hai trên BXH V-League, qua đó tiếp tục hy vọng vào một cuộc lên ngôi vào phút chót như ở mùa bóng 2012. Nhưng giấc mộng của HLV Lê Huỳnh Đức đã gần như phá sản, bởi SHB.ĐN phải trắng tay trước một ĐT.LA đang có phong độ rất cao. Chính “thuyền trưởng” của đội bóng bên bờ sông Hàn cũng thừa nhận, cơ hội để bảo vệ ngôi vương của SHB.ĐN đã trở nên hẹp hơn sau thất bại này. 

HN.T&T mơ đăng quang tại Hàng Đẫy
Trong 3 vòng đấu còn lại, HN.T&T quyết tăng hết tốc lực để có thể về đích ở ngôi quán quân và sở hữu danh hiệu vô địch V-League thứ 2 trong lịch sử. Nếu điều này thành sự thật, chức vô địch V-League 2013 của HN.T&T sẽ trở nên rất ý nghĩa với các thành viên đội bóng Thủ đô cũng như các CĐV của họ. Bởi HN.T&T sẽ được làm lễ đăng quang ngay trên sân nhà Hàng Đẫy - điều mà họ chưa thể làm ở mùa giải 2010 trong lần đầu tiên chinh phục ngai vàng V-League (khi ấy, HN T&T đăng quang tại sân Pleiku).


CON SỐ:
3. Bốn đội đứng cuối bảng là K.KG (16 điểm), V.NB (19 điểm), Đồng Nai và B.BD (cùng 22 điểm) đang cách nhau lần lượt 3 điểm. Cho đến lúc này, cuộc đua xuống hạng vẫn chưa ngã ngũ vì vẫn còn 3 vòng đấu nữa mới kết thúc.
12. ĐT.LA đã kiếm trọn 12 điểm trong 4 vòng vừa qua. Đây là con số ấn tượng bởi hết giai đoạn lượt đi (12 trận) đội bóng xứ Tân An chỉ có được 11 điểm. Thành tích này mang đậm dấu ấn của HLV Ngô Quang Sang sau khi ông lên thay ông Marcelo.
14. Công Vinh cùng Samson dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng nhất V-League 2013 sau 19 vòng với 14 bàn, dù tiền đạo xứ Nghệ đã sang Consadole Sapporo thi đấu. Tuy nhiên, rất có thể số bàn thắng này sẽ bị vượt qua ở vòng đấu tới.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x