TRƯỚC VÒNG 21 V.LEAGUE 2018

Vòng 21 V.League 2018: Hà Nội lên ngôi sớm, được không?

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
18:12 ngày 06-09-2018
Hơn 1 tháng nghỉ nhường sân chơi cho đội Olympic Việt Nam, cuối tuần này vòng 21 của V.League sẽ lại khởi tranh và khả năng mọi người sẽ chứng kiến sự lên ngôi của tân vương Hà Nội.
Vòng 21 V.League 2018: Hà Nội lên ngôi sớm, được không?
Hơn 16 điểm so với đội đứng thứ nhì và nếu giữ được khoảng cách này sau vòng đấu thứ 21, CLB Hà Nội chắc chắn sẽ đăng quang ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu. Vì thế, sân Hàng Đẫy đang được xem là tâm điểm của cuối tuần này. Thực tế, đội bóng Hà thành rất muốn đăng quang sớm nhằm tránh cảnh “đêm dài lắm mộng”, nhưng đối thủ SLNA có cho họ thực hiện điều ấy hay không lại là vấn đề khác, nhất là khi đội chủ sân Hàng Đẫy đang đau đầu vì chấn thương và phong độ cầu thủ. 

Trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội than thở: “Sau Asian Games 2018, rất nhiều cầu thủ của chúng dính chấn thương hoặc trong tình trạng quá tải, bởi họ gần như không được nghỉ ngày nào sau dài đấu dài và căng thẳng. Vì thế, tôi lo lắng đội hình của Hà Nội sẽ không có phong độ tốt nhất trong cuộc tiếp đón SLNA sắp tới”.

Chiều ngược lại, đội khách đến từ xứ Nghệ cũng quyết tâm có điểm trên sân Hàng Đẫy. Ngoài việc kéo dài thời gian lên ngôi của đối thủ Hà Nội, SLNA cũng muốn tiếp tục nằm trong top 3 và đây là đích nhắm của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng khi vừa thất bại ở trận bán kết lượt về Cúp QG, qua đó vuột mất chiếc vé vào chung kết. Mục đích của SLNA là thế, nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng đang gặp khó khi một trong những át chủ bài của họ là Xuân Mạnh vừa bị chấn thương không thể có mặt trong trận đấu tới trên sân Hàng Đẫy.

Liệu Hà Nội có tìm được niềm vui chiến thắng trước SLNA để sớm vô địch V.league 2018?

Nếu Hà Nội đang phải chủ động để tìm đường lên lên ngôi ngay tại sân Hàng Đẫy, nhưng trong trường hợp bất thành thì họ vẫn… đăng quang và điều ấy tuỳ thuộc vào cuộc đối đầu trên sân Thiên Trường, nơi CLB Nam Định sẽ tiếp đón Sanna Khánh Hoà. Sở dĩ nói thế, bởi Sanna Khánh Hoà đang tạm đứng thứ nhì tổng sắp và cách 16 điểm so với Hà Nội FC (35 so với 51), nên chỉ cần đội khách phố Biển trắng tay trên sân Thiên Trường, khi ấy thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đăng quang sớm trên sân Hàng Đẫy. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi chủ nhà Nam Định hiện đang rất khát chiến thắng nhằm xoay chuyển cục diện ở cuộc đua trụ hạng, vì sau vòng 20 họ vẫn đang nằm ở vị trí áp chót trên bảng tổng sắp, chỉ hơn đúng XSKT Cần Thơ với vỏn vẹn 1 điểm. 

Hai sân đấu chỉ cách nhau trên dưới 100 cây số, nhưng lại quyết định đến màn ra mắt sớm của tân vương V.League 2018, khiến cuộc đua tranh ở đỉnh và đáy càng thêm quyết liệt và hấp dẫn.

Nếu Nam Định có được điểm trước S.Khánh Hoà, đội Hà Nội sẽ lên ngôi trước 5 vòng đấu

Ở cuộc đua trụ hạng, XSKT Cần Thơ sẽ có chuyến làm khách nhiều bất an trên sân Hoà Xuân do nội tình của CLB vẫn còn sóng ngầm âm ỉ giữa cầu thủ với lãnh đạo CLB vẫn chưa có hồi kết. Đội bóng đến từ Tây Đô đang rất cần điểm, thậm chí là 3 điểm để hoán chuyển vị trí đội sổ đang nắm. Tuy nhiên, điều đó không đơn giản vì chủ nhà SHB Đà Nẵng dẫu đang đứng ở vị trí thứ 10 tổng sắp, nhưng chưa hề an toàn do chỉ hơn 6 điểm so với XSKT Cần Thơ (23 so với 17), vì vậy nếu không tranh thủ tìm lợi thế trên sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương rất dễ rơi vào vòng nguy hiểm khi giải còn đến 6 vòng đấu.

Trong khi đó, 2 đội còn lại của nhóm đèn đỏ là CLB TP.HCM và Sài Gòn FC sẽ rất vất vả khi đối đầu với Quảng Nam (sân Tam Kỳ) và B.Bình Dương (sân Thống Nhất). 

Vòng 21, khả năng tân vương sẽ đăng quang, nhưng cuộc chiến trụ hạng mới thực sự quyết liệt!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x