Vòng loại EURO 2016: Thời của người Bỉ, vận bĩ của Hà Lan

Minh Kiệt
11:54 ngày 09-09-2015
Cách đây 15 năm, Hà Lan và Bỉ cùng nhau đăng cai EURO 2000. Khi ấy có ai ngờ nổi là sẽ có một ngày đội sắp vắng mặt tại một VCK EURO lại là Hà Lan chứ không phải Bỉ. 15 năm qua, bóng đá Hà Lan và Bỉ quả đã trải qua một cuộc vật đổi sao dời.
VẬT ĐỔI SAO DỜI
Hà Lan và Bỉ là những quốc gia láng giềng. Thậm chí, hai quốc gia này có mối giao hảo đúng nghĩa với hai từ anh em. Họ cùng chia sẻ lịch sử, ngôn ngữ lẫn văn hóa. Có khoảng 35.000 người Bỉ sinh sống ở Hà Lan và khoảng 110.000 người Hà Lan sống ở Bỉ. Tất cả đều xem đấy là quê hương thứ hai của mình. Trận bóng đá giữa Hà Lan và Bỉ được gọi là trận derby vùng thấp vì cả hai đều có những vùng mà diện tích thấp hơn mặt nước biển.

Họ cũng đều có những biệt danh thuộc hàng... đẹp nhất và hay nhất thế giới bóng đá: “Cơn lốc màu da cam” và “Những con quỷ đỏ”. Thế nhưng ở VCK EURO 2016 tới đây, có thể chỉ mình Quỷ đỏ cất tiếng gầm, còn “cơn lốc” ngày nào chỉ còn là những cơn gió khắc khoải nhớ về thời đỉnh cao.

Hai đội bóng láng giềng đang đổi chỗ cho nhau trên bản đồ thế giới. Một ĐT Bỉ đang vươn lên đỉnh cao thì gặp một Hà Lan đang trên đường chìm vào tăm tối. Nếu như bây giờ Hà Lan đang khủng hoảng tài năng trẻ thì Bỉ lại đang... thừa mứa. HLV Marc Wilmots có dư cầu thủ để có thể lập 2 đội tuyển mạnh như nhau, ông thường xuyên phải thay đổi sơ đồ lẫn chiến thuật để có chỗ cho những ngôi sao tốt nhất. Còn Hà Lan thì mỏi mắt tìm không ra tiền đạo để thay Robin van Persie, tiền vệ cánh để thay Arjen Robben và tiền vệ cầm trịch thay cho Wesley Sneijder.

BÓNG ĐÁ BỈ VẪN CHƯA HÀI LÒNG
Hà Lan đã thua 2 trận đấu gần nhất dưới thời tân HLV Danny Blind. Trong khi đó Bỉ gần như chắc chắn có vé với 2 trận thắng liên tiếp trước Bosnia và Đảo Síp. Vậy nhưng HLV Marc Wilmots vẫn chỉ trích các ngôi sao của mình sao trận thắng Đảo Síp. Ông nói: “Hazard là người chơi tệ nhất, tôi đã nghĩ đến việc rút anh ấy ra khỏi sân. Tôi thật sự kỳ vọng nhiều hơn ở anh ấy”.

Wilmots cũng không ngại ngùng giải thích nguyên nhân rút Christian Benteke ra khỏi sân là vì “anh ta chơi quá dở”. Rõ ràng bây giờ, chỉ có Wilmots dám đích danh chỉ trích những ngôi sao Bỉ, những người đều là nhân vật không thể thay thế ở CLB của họ. 

Nhìn vào danh sách ĐT Bỉ, chúng ta thấy toàn là những ngôi sao thượng thặng có giá trị chuyển nhượng cực cao. Mới đây nhất, Kevin de Bruyne vừa buộc Man City phải chi đến 75 triệu euro để chiêu mộ anh từ Wolfsburg, qua đó biến anh trở thành cầu thủ có giá chuyển nhượng cao thứ nhì trong toàn bộ lịch sử Premier League.

Những Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Eden Hazard, Benteke, Romelu Lukaku... cũng đều là trụ cột không thể thay thế, những người mà chỉ cần họ hắt hơi, xổ mũi thôi cũng đủ khiến CLB hoang mang, âu lo. Rõ ràng đây là thời của cầu thủ Bỉ, những người mà chỉ cần một vài người trong số đó mang quốc tịch Hà Lan, nền bóng đá nước này có lẽ đã không lao đao như hiện tại.


ngôi sao Bỉ đang khuấy đảo châu Âu
KEVIN DE BRUYNE (Man City)
Anh vừa trở thành cầu thủ người Bỉ đắt giá nhất lịch sử sau khi hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng từ Wolfsburg sang Man City với giá 75 triệu euro. Mùa bóng trước, De Bruyne là Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2014/15. De Bruyne đã giúp Wolfsburg giành Cúp QG Đức, Siêu Cúp Đức và về nhì Bundesliga mùa trước. 


EDEN HAZARD (Chelsea)
Eden Hazard là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/15. Phong độ rực sáng của Hazard giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League sớm 3 vòng đấu. Giới chuyên môn nhận định Hazard là cầu thủ sáng giá nhất có thể vươn lên ngang đẳng cấp với 2 siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.


AXEL WITSEL (Zenit)
Witsel là bậc thầy về kiểm soát và điều phối bóng. Anh chỉ mất đúng một mùa để thuyết phục các đại gia lao vào cuộc đua giành chữ ký của mình. Kết quả là Zenit đã giành thắng lợi khi bỏ ra 40 triệu euro để mang anh về từ Benfica.


VINCENT KOMPANY (Man City)
Với Kompany là hòn đá tảng nơi hàng thủ, giúp Man City giành 2 chức vô địch Premier League. Kompany có mọi yếu tố mà một trung vệ cần: sức càn lướt, sự quyết đoán và kỹ thuật xoạc bóng. Quan trọng hơn cả, Kompany là một thủ lĩnh bẩm sinh, giúp anh có tiếng nói giữa đoàn quân tứ xứ của Man City.


THIBAUT COURTOIS(Chelsea)
Ngay mùa đầu tiên chơi cho Chelsea, Courtois lập tức cùng đội nhà vô địch Premier League. Trước đó, tài nghệ của Courtois giúp Atletico vô địch La Liga, vô địch Europa League và vào chung kết Champions League. Vậy mà sau bao nhiêu chiến tích ấy, Courtois vẫn chỉ mới có 23 tuổi.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x