Wanda Nara: Đàn bà dễ có mấy tay!

HẠNH NGUYỄN
13:35 ngày 17-09-2019
Wanda Nara có thể bị ác cảm vì chuyện bỏ chồng Maxi Lopez để chạy theo “phi công” Mauro Icardi. Nhưng đánh giá trên góc độ một người đại diện, một người kinh doanh, một bình luận viên cũng như một người mẹ, người đẹp gây tranh cãi này thực sự không phải dạng vừa đâu.
Wanda Nara: Đàn bà dễ có mấy tay!

Sắc sảo và nhanh nhạy

Nếu gọi Wanda là WAG thì quả thực rất thiếu sót. Vai trò của bóng hồng 32 tuổi người Argentina này trong thế giới bóng đá đâu chỉ mỗi bà xã của tiền đạo Icardi. Wanda là người đại diện của Icardi. Wanda còn là BLV trong show truyền hình bóng đá “Tiki Taka” trên 2 kênh Italia 1 và Canale 5. 

Còn nếu xét rộng ra bên ngoài thế giới bóng đá, Wanda là bà chủ của thương hiệu thời trang riêng Wan Collection. Cô cũng rất đắt sô chụp ảnh quảng cáo. 

Làm gì Wanda cũng đạt được những thành tựu nổi bật. Tài khoản Instagram của Wanda hiện đã thu hút tới 5,6 triệu người theo dõi. Trong khi đó, con số tương ứng của Icardi “chỉ” là 5,4 triệu fan. Nên mới có người bông đùa rằng không biết nên gọi Wanda là vợ của Icardi hay Icardi là chồng của Wanda cho đúng tương quan đây.

Nhờ bản lĩnh và tài nghệ đàm phán của Wanda mà lương của Icardi tại Inter được tăng từ mức 900.000 euro/năm lên mức 4,5 triệu euro/năm sau 6 năm anh khoác áo Nerazzurri. Tất nhiên không thể phủ nhận yếu tố tài năng ghi bàn của Icardi. Tuy nhiên, phần lớn mọi điều khoản trong việc đàm phán với Inter, Icardi đều phó mặc cả cho Wanda. Công ty mà Wanda lập ra để quản lý những quyền lợi của Icardi có tên World Marketing Football đã thu về 3,2 triệu euro trong giai đoạn từ 2017 đến 2019.


Tài kiếm tiền, máu kiếm tiền và ý thức kiếm tiền đã được hình thành trong con người Wanda từ rất sớm. Wanda từ bé đã kiếm được hợp đồng làm mẫu chỉ sau một buổi đi chơi trong công viên cùng cô em gái Zaira. 15 tuổi, Wanda đã mua được cho mình chiếc xe đầu tiên trong đời (chiếc Suzuki Vitara). Không lâu sau đó, cô kiếm được tiền để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. 

Hồi xưa, do sớm say mê kiếm tiền và chạy sô làm mẫu, Wanda bỏ dở học hành từ cấp 2. Song lớn lên cô lại rất chịu khó học hành để phục vụ cho công cuộc làm ăn của mình. Wanda đăng ký theo học cả ngành luật lẫn quản trị kinh doanh. Thậm chí ngay cả những khi bầu bì nặng nề, cô vẫn chịu khó đèn sách.

Trở lại chuyện vai trò nổi bật nhất của Wanda bây giờ, vai trò người đại diện cho Icardi, Wanda tâm sự trên tờ tạp chí Gente: “Bóng đá là thế giới của đàn ông. Và tôi đang tạo ra cuộc cách mạng. Đành rằng ngày càng có nhiều người thân cầu thủ giữ vai trò đại diện cho cầu thủ nhưng họ đều là nam giới. Còn nhắc đến vai trò của người phụ nữ trong thế giới bóng đá chỉ là ở nhà nội trợ, trông con và giữ im lặng. Đó là lý do tại sao tôi là một cuộc cách mạng”.

Vì chồng là thân chủ

Cách đây 5, 6 năm, Wanda bắt đầu gây tranh cãi không dứt (thậm chí tranh cãi còn kéo tới bây giờ và còn tiếp tục leo thang) vì chuyện bỏ chồng là tiền đạo Maxi Lopez để chạy theo bạn của chồng đồng thời là đồng đội cũ của chồng: Mauro Icardi. Thời gian qua, Wanda tiếp tục gây tranh cãi qua những phát biểu về chuyên môn bóng đá.

Tháng 2 năm nay, Wanda bô bô bình luận trên truyền hình rằng: “Còn hơn cả chuyện mời chào Mauro ký hợp đồng mới, tôi thích Inter chiêu mộ ai đó có khả năng thực hiện được 5 đường chuyền dọn cỗ cho anh ấy mỗi trận hơn”. Ít ngày sau, Inter thông báo qua mạng xã hội Twitter rằng băng thủ quân đội nhà đã được chuyển từ Icardi sang thủ thành Samir Handanovic.


Đó chỉ là một ví dụ sống động nhất cho việc Wanda thỉnh thoảng vẫn châm ngòi cho những tranh cãi, những cuộc chiến trong nội bộ Inter vì những phát biểu không kiềng nể của mình. Wanda được cho là người đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc chiến giữa nhóm cầu thủ Nam Mỹ do Icardi cầm đầu với nhóm cầu thủ Balkan do Ivan Perisic cầm đầu ở Inter. Đến khi Inter có tướng mới là HLV Antonio Conte, cả Icardi (sang PSG) và Perisic (sang Bayern) đều bị đem cho mượn.

Cựu trung vệ khét tiếng của Milan, Alessandro Costacurta tuyên bố trên kênh Sky Italia: “Nếu vợ tôi mà chỉ trích các đồng đội công khai như vậy, tôi sẽ đá ngay cô ta ra khỏi nhà”.

Với tuyên bố ấy, Costacurta chỉ trích thói “lắm mồm” và “ngứa mồm” của Wanda. Dù vậy không ít người trên xứ mì ống lại có ý bênh vực Wanda. Cô nói nhiều thứ, làm nhiều điều có thể gây tranh cãi, có thể khiến động chạm. Nhưng phải khách quan nhìn nhận rằng Wanda làm như thế không phải từ góc độ vợ của Icardi. Cô làm những chuyện như thế từ góc độ người đại diện của Icardi. Cô làm tất cả để bảo đảm quyền lợi cho thân chủ mình. 

Càng đặc biệt khi Wanda đảm đương nhiều vai trò như vậy trong bối cảnh cô còn bận nuôi dạy tới 5 đứa con, gồm 3 cậu con riêng với Lopez và 2 cô con chung với Icardi.

Người phụ nữ đa diện
Nói về Wanda, cây viết Valerio Clari của tờ La Gazzetta dello Sport đúc kết: “Wanda là người đa diện. Cô ấy là ngôi sao showbiz ở Argentina, là vợ và là người đại diện của Icardi, là doanh nhân và còn là bà mẹ của 5 đứa con nữa”.

Làm fan quên đi vợ Boateng
Tham gia show bóng đá Tiki Taka trên sóng truyền hình Italia, Wanda thế vị trí mà cô vợ Melissa Satta của Kevin-Prince Boateng để lại. Với lối bình luận không kiêng nể, không khách sáo cùng cá tính mạnh, Wanda gây ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình trên xứ mì ống. Xem Wanda, không mấy ai còn nhớ Melissa nữa.

Theo mô hình nhà Becks - Posh
Trong giai đoạn David Beckham khoác áo PSG trước đây, bà xã Victoria của Becks một chân ở Paris, một chân ở London. Wanda dự định áp dụng giống mô hình của Posh trong giai đoạn Icardi khoác áo PSG. Cô sẽ chạy quay chạy lại giữa Paris và Milan do các con của cô vẫn đang học ở Milan và cô cũng bận nhiều việc ở Milan.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
WAG

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x