Watford, chứng nhân thất bại & nỗi sợ của Mourinho

Kinh Thi Kinh Thi
07:18 ngày 28-11-2017
Watford vừa thắng 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Chuỗi trận thắng liên tiếp của M.U hiện thời... cũng chỉ như thế. Watford không hề thủng lưới trong 2 trận thắng vừa qua, còn M.U thì đã thủng lưới.
Watford, chứng nhân thất bại & nỗi sợ của Mourinho
Tất nhiên, việc so sánh những con số như vậy trước tiên chỉ để tham khảo... cho vui, vì bóng đá có lý lẽ riêng của nó. Dù sao đi nữa, đấy cũng là chỗ dựa tinh thần cho đội chủ nhà Watford, trước khi đón tiếp M.U ở loạt trận giữa tuần này.

Cần thêm vài “số liệu chết” để các cầu thủ Watford ít ra cũng có thể tự lên giây cót? Hãy nói thế này: giới hâm mộ Watford đang rất hào hứng chờ sự trở lại của thầy trò HLV Jose Mourinho, như để chào đón một trận đấu tuyệt vời nhất trong cả mùa bóng. Mùa trước, chỉ có 3 lần Watford chiến thắng với cách biệt nhiều hơn 1 bàn ở Ngoại hạng Anh. Một trong số đó chính là trận thắng M.U với tỷ số 3-1, tại sân nhà!

Nhưng Watford bây giờ là của Marco Silva, một HLV đang lên, chỉ vừa huấn luyện đội này cách đây vài tháng. Có thể, M.U không đáng nhớ đối với Watford bằng trận thua Watford mùa trước đối với Jose Mourinho. Đang thắng phom phom, M.U bỗng thua 3 trận liên tiếp, ở cả Premier League lẫn Europa League. Watford chính là đội bóng cuối cùng trong chuỗi trận mang tính “cột mốc” ấy. Lần đầu tiên kể từ khi trở thành HLV “ngôi sao” ở Porto, Mourinho mới biết thế nào là cảm giác thua liền 3 trận. Nếu lại tiếp tục viết sách về sự nghiệp lừng lẫy của mình, Mourinho không thể không dành hẳn một chương cho cái “kỷ niệm” để đời ấy.

Mourinho sẽ còn phải nhớ trận thua Watford rất lâu, chắc chắn như thế. Đúng hơn là nhớ những sự thay đổi xoành xoạch, để rồi thay đổi kiểu gì thì... cũng vẫn thua. Trước Watford là Manchester City ở Premier League, và Feyenoord ở Europa League. Mùa trước, rắc rối chủ yếu xoay quanh ngôi sao hết thời Wayne Rooney - mà Mourinho có lẽ là người cuối cùng nhận ra rằng không thể dùng Rooney nữa. Bây giờ hơi khác. Mourinho đang phải suy nghĩ đôi điều về những dấu hiệu cho thấy các bàn thắng của tiền đạo chủ lực Lukaku cho M.U đang thưa dần, trong khi lão tướng Zlatan Ibrahimovic đã trở lại. Mourinho đang rất cần một sự thay đổi, dù thay đổi không phải là đặc điểm, cũng chẳng hề là sở trường của HLV này.


Thật ra, Mourinho không nhất thiết cứ phải đợi xem quyết định của FA. Việc thay tiền đạo chủ lực trong đội hình chính đòi hỏi một sự chuẩn bị nghiêm túc, ít ra là phải làm việc cật lực trên sân tập. Mourinho hoàn toàn có thể dựa vào cái “cớ” này để chuyển sang dùng Ibrahimovic, ngay cả trong trường hợp Lukaku không bị treo giò. Cần nhớ: Ibrahimovic luôn là mẫu cầu thủ ưa thích của Mourinho.

Có những thời điểm cụ thể, người ta cứ phải thay đổi một cách quyết đoán. Chỉ là thay đổi “trong một thời điểm” thôi. Lukaku vẫn cứ là tiền đạo số 1 trong phần còn lại của mùa bóng, và đấy lại là chuyện khác. Một mặt, đây là lúc Ibrahimovic đang rất khao khát thể hiện mình. Mặt khác, Lukaku hay bất cứ ngôi sao nào cũng đều phải có lúc nghỉ ngơi. Chưa kể, nếu Ibrahimovic có được một trận đá chính thành công, thì đấy sẽ là... động lực mới cho Lukaku, buộc anh phải luôn tập trung tinh thần và cố gắng trong suốt mùa bóng, nếu không muốn mất chỗ.

Tóm lại, trận gặp Watford kỳ này đã trở thành thách thức thú vị cho Mourinho: ông phải thay đổi như thế nào? Ibrahimovic là nhân vật chính đã đành, nhưng ngoài ra còn ai nữa? Và các vị trí xung quanh sẽ chơi thế nào? Nên dùng 1 hay 2 trung phong...? Trong lúc chờ xem mọi chuyện, cứ phải nhắc lại: thay đổi là sở đoản của Mourinho. Và, hơn ai hết, ông luôn nhớ rõ mình đã thất bại với những thay đổi như thế nào - mỗi khi nhớ lại Watford mùa trước!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x