Wayne Rooney: 'Boxing giúp tôi tiếp tục nuôi dưỡng đam mê bóng đá'

MINH NHI
18:30 ngày 04-06-2019
Trong bài trả lời phỏng vấn trên BBC, cựu tiền đạo ĐT Anh nói về sở thích đấm bốc. Rooney lớn lên trong đam mê boxing, từng đấm gục anh trai mình. Rooney cũng nói về cuộc sống thoải mái trên đất Mỹ và ý định trở thành HLV sau khi giải nghệ…
Wayne Rooney: 'Boxing giúp tôi tiếp tục nuôi dưỡng đam mê bóng đá'

“Tôi muốn trở thành HLV”

Rooney hiện đang thi đấu cho D.C United ở giải Nhà nghề Mỹ MLS. Tiền đạo người Anh đã chơi bóng ở đây được 12 tháng và nhiều khả năng cũng sẽ kết thúc sự nghiệp ở DC United. Mới đây, anh vừa dành cho BBC bài trả lời phỏng vấn nói về dự định tương lai của mình. Ngoài ra, Rooney cũng tâm sự cả về lý do vì sao anh lại chọn Mỹ là điểm đến. 

“Khi rời M.U, tôi đã nhận được những lời đề nghị hậu hĩnh từ Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm đến đó không phù hợp với tôi và cả gia đình tôi nữa. Tôi chia tay M.U đúng thời điểm bởi đó là lúc phù hợp để rời nước Anh và tìm kiếm những trải nghiệm mới. Tôi được thấy những nền văn hoá khác nhau, cách họ chuẩn bị cho trận đấu cũng khác nhau. Không phải điều gì cũng diễn ra giống như ở Premier League. Mỹ giúp tôi có thêm những kỹ năng để làm HLV sau này. Bởi tôi tích luỹ thêm được kiến thức, sự hiểu biết để chuẩn bị cho mọi tình huống. Mục tiêu của tôi là trở thành HLV ở bất kỳ đẳng cấp nào ngay sau khi giải nghệ. Tôi sẽ xem cơ hội nào tới với mình”, Rooney khẳng định. 

1 năm chơi bóng ở Mỹ đã giúp Rooney có thêm thời gian dành cho gia đình mình. Gã Shrek nhận ra điều này khi thi đấu cho DC United. Rooney bây giờ đang chơi mùa bóng thứ 18 và đã đá tổng cộng hơn 800 trận đấu trong sự nghiệp. Hợp đồng của anh với đội bóng nước Mỹ vẫn còn thời hạn tới năm 2020. 

Rooney đam mê boxing từ nhỏ và anh đã mang boxing lên cả... sân cỏ
Rooney đam mê boxing từ nhỏ và anh đã mang boxing lên cả... sân cỏ

“Nếu tôi chia tay bóng đá và không liên quan gì tới môn thể thao này nữa thì thật là đáng sợ. Ở Anh, bóng đá và áp lực chiếm rất nhiều thời gian cuộc đời bạn. Nếu bạn giành chiến thắng thì bạn sẽ hào hứng hướng tới trận kế tiếp. Nhưng nếu thua thì sẽ rất khó để bạn vượt qua nó. Nếu bạn không sớm học được cách thích nghi thì thất bại có thể sẽ luôn ảnh hưởng đến bạn. Sau cùng, tôi không cần thiết phải tiếp tục ra sân. Tôi có thể ở nhà. Nhưng tôi muốn được thi đấu. Trong tương lai, bất kể làm công việc của một HLV hay một nhà quản lý thì đó cũng sẽ là chương mới của tôi”, Rooney kết luận. 

“Boxing truyền cảm hứng cho tôi”

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn trên BBC, Rooney tiết lộ ngoài đá bóng thì anh còn có đam mê khác là chơi boxing. Khi mới 14 tuổi thì Rooney đã chơi cho đội U19 Everton. Và anh ra mắt đội một Everton khi mới 16 tuổi. Thường xuyên phải thi đấu với những cầu thủ to lớn mạnh mẽ hơn mình và chính boxing đã giúp ích Rooney rất nhiều trong sự nghiệp. 

“Tôi nghĩ khi còn là cầu thủ trẻ, boxing cần cho những đứa trẻ hơn là đá bóng. Boxing giúp những đứa trẻ thoát khỏi những rắc rối trên đường phố, thoát khỏi những tình huống mà không may chúng mắc phải. Boxing cũng giúp bạn tự đặt ra sự kỷ luật, mục tiêu cho mình. Tôi đã chơi bóng ở Premier League từ năm 16 tuổi và tôi phải tập luyện boxing. Nó giúp tôi sẵn sàng về thể lực, sức mạnh. Ngược lại, tôi không thể đủ sức để đối đầu với những trung vệ dữ dằn như Sol Campbell và Martin Keown. Boxing cũng giúp tôi tiếp tục nuôi dưỡng đam mê chơi bóng. Tôi vẫn tập boxing khi dính chấn thương”, Rooney tiết lộ. 


Đam mê boxing của Rooney xuất phát từ gia đình. Chú của Rooney bây giờ vẫn thường tới phòng tập gym ở Croxteth (Liverpool), nơi ngôi sao người Anh lớn lên. Đó là phòng tập mà trước đây bố của Rooney cũng thường xuyên tới đó tập luyện. Hồi còn nhỏ, bố Rooney thường cho mấy anh em đeo găng tập đấm bốc ngay tại nhà. Và trong 1 lần như thế thì Rooney đã hạ knock-out người anh trai mình. 

Thậm chí, cách đây 4 năm, Rooney còn mời Bardsley đến nhà riêng để tỉ thí boxing. Tại đây, anh bị người đồng đội hạ sau khi lĩnh trọn một cú đấm móc hàm cực mạnh. Nhiều người có mặt ở võ đài hôm đó đã rất lo ngại Rooney sẽ dính chấn thương. May là Gã Shrek không bị làm sao. “Tôi và Bardsley đã so găng. Sau khi ngã xuống, tôi vẫn không bị knock-out. Khi chúng tôi kết thúc trận đấu, mũi tôi bị biến dạng còn anh ấy thì bị chảy máu mồm. Bardsley cũng yêu boxing như tôi. Hôm sau, chúng tôi báo cáo chuyện này cho Van Gaal và nói rằng đây là trận boxing tại nhà”, Rooney kể lại. 

Van Gaal không vui vì sợ Rooney dính chấn thương. Nhưng ông cũng không thể cấm cản cậu học trò bởi đó là niềm đam mê của Rooney. 

Rất hâm mộ Mayweather
Theo Rooney thì thần tượng của anh trong môn quyền anh là Floyd Mayweather. Rooney rất thích cách đánh phòng ngự phản công của tay đấm này. Rooney chỉ tiếc nuối một điều là anh chưa từng được xem Mayweather thi đấu trực tiếp. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x