Wayne Rooney: Đi đâu cũng là tượng đài

Hà Trang
17:34 ngày 09-10-2018
Sức ảnh hưởng của Wayne Rooney đã phải theo năm tháng? Không hề, ít nhất ở Mỹ, anh vẫn là một thần tượng trong mắt hàng triệu người.
Wayne Rooney: Đi đâu cũng là tượng đài
Khi một ngôi sao lớn đến MLS, nó không khác gì một lời thừa nhận sự hết thời của mình. Đương nhiên là vậy, nhưng mức độ và khát khao cống hiến ở sân chơi dưới tầm này mới thể hiện tính cách của từng người. Với Rooney, một khi đã vào sân, mọi thứ đều nghiêm túc.

Rooney nghiêm túc khi quyết định chuyển đến DC United. Nó thể hiện qua việc anh đã đóng góp 9 bàn và 7 đường kiến tạo chỉ sau 16 trận, trung bình mất 80 phút để góp dấu giày vào 1 bàn thắng. Mới nhất, trong chiến thắng 2-1 trước Chicago Fire cuối tuần trước, Rooney đã lập một cú đúp đẹp mắt.

Rooney đang có phong độ cao trên đất Mỹ
Rooney đang có phong độ cao trên đất Mỹ

Sự hòa đồng, khiếu hài hước và trên hết là nỗ lực trên sân tập của Rooney giúp anh nhanh chóng giành được thiện cảm của đồng đội mới. "Chúng tôi đã làm đủ các thăm dò về tính cách của Rooney", Ben Olsen, HLV của DC United cho biết. "Những người từng làm việc với Rooney, từ các HLV, cầu thủ, người đại diện đều nói chung một điều: Anh ấy là Wayne, biết rõ mình cần làm gì để trở thành một đồng đội tuyệt vời và một người chiến thắng".

"Rooney viết tiếp một trang mới trong sự nghiệp của mình, đến đây và giành thêm các danh hiệu. Tôi đã nói với Rooney rằng sẽ để anh ấy chơi ở vị trí "số 9". Tôi muốn thấy hình ảnh Rooney ghi vô số bàn thắng một lần nữa".

"Nhưng không ai trong số chúng tôi biết rõ mức độ kỳ vọng của Rooney lớn đến thế nào. Trong trận đấu gặp Colorado Rapids, Rooney bị gãy mũi, rách mặt nhưng vẫn tiếp tục thi đấu dù sau đó phải khâu 5 mũi. Trận đấu tiếp theo gặp Montreal Impact, anh ấy cố đánh đầu và làm tổn thương mình thêm nữa. Người hâm mộ của chúng tôi cứ thế yêu mến Rooney từ bao giờ không biết. Áo đấu của anh ấy bán hết veo chỉ trong vài ngày. Cầu thủ như Rooney rất hiếm, những người luôn khát khao và để nỗi sợ thua trận đưa mình đến những đỉnh cao mới".

Rooney đang tận hưởng cuộc sống ở môi trường mới
Rooney đang tận hưởng cuộc sống ở môi trường mới

Một trong những lý do khiến Rooney thăng hoa trên sân cỏ là vì có một cuộc sống thư giãn ngoài đời. Trong suốt 5 năm trước khi đến Mỹ, Rooney chỉ dám vào trung tâm thành phố Manchester có một lần vì sợ bị fan bao vây. Những chuyện kiểu này không diễn ra trên đất Mỹ.

"Lúc ở nước Anh, mọi chuyện thật rắc rối. Mỗi khi đến chỗ công cộng, bạn biết sẽ có rất nhiều tìm đến xin chụp ảnh. Bạn không thể làm họ thất vọng nhưng rồi lại làm gia đình mình thất vọng, đặc biệt là những đứa nhỏ. Tôi muốn được dành thời gian cho chúng. Ở đây mọi thứ rất khác. Tôi được tận hưởng thời gian bên gia đình nhiều hơn. Đây là điều tôi chẳng thể có được từ khi còn là một đứa trẻ chơi bóng cho Everton năm 16 tuổi".

Bỏ lại nước Anh, đương nhiên Rooney cũng bỏ lại ĐT Anh. Anh từ giã màu áo quốc gia vào năm trước, điều khiến bất cứ ngôi sao nào luyến tiếc. "Thật khó khăn để từ bỏ nhưng tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp, không chỉ cho tôi mà còn cho ĐT Anh. Với chất lượng mà chúng tôi đang có, tôi nghĩ sẽ là tốt nhất để tránh sang một bên và nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ trong một hệ thống mới, dưới quyền một HLV mới".

"Nếu ở lại, có lẽ tôi sẽ chỉ níu chân họ mà thôi. Tôi không hề hối tiếc với quyết định của mình. Tôi đã theo dõi ĐT Anh ở World Cup và rất hạnh phúc với tư cách một người hâm mộ. Tôi biết một vài người không thể chịu được khi phải chứng kiến từ bên ngoài nhưng nếu bạn biết đâu là thời điểm để dừng lại, bạn có thể tận hưởng nó".


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x