World Cup 2018 bị đe dọa bởi thảm họa châu chấu

Lý Nam
Từ 15:49 ngày 01-02-2018
Chính phủ Nga thông báo họa châu chấu có thể khiến đất nước này bẽ mặt bằng cách hủy hoại các SVĐ tại World Cup 2018.
Châu chấu thường gây hại mùa màng ở miền Nam nước Nga và Pyotr Chekmaryov, người quản lý thực vật tại bộ nông nghiệp, khẳng định rằng chúng có thể khiến các SVĐ bị ảnh hưởng.

Chekmaryov nói: “Chúng ta đã học được kinh nghiệm đối phó với châu chấu, nhưng năm nay tôi sợ rằng chúng ta sẽ gặp một tai tiếng toàn cầu vì vấn nạn này”.

“Châu chấu thích những chỗ có nhiều cây cỏ”, ông Chekmaryov tiếp tục, đồng thời khẳng định điều quan trọng là “phải cố gắng để không làm bẽ mặt quốc gia khi có đông đảo bạn bè quốc tế từ khắp thế giới trong mùa World Cup”.

Ông cũng nhấn mạnh vào khu vực Volgrograd, cách 600 dặm về phía Nam thủ đô Moscow, về vấn nạn châu chấu.

VCK World Cup 2018 sẽ diễn ra từ 14/6 đến 15/7. Các trận đấu được tổ chức trên 12 SVĐ trên 11 thành phố.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x