World Cup 2018, cơ hội cuối cho Thế hệ vàng Argentina

Việt Nhật
16:11 ngày 11-11-2017
ĐT Argentina sẽ bước vào kỳ World Cup 2018 với bộ khung từng cùng nhau giành lấy chiếc HCV Olympic 2008. Đã 10 năm trôi qua, những chàng trai ngày nào giờ đã đặt chân tới ngưỡng bên kia sự nghiệp. World Cup 2018 vì thế là cơ hội cuối cùng để thế hệ vàng của Albiceleste giành vinh quang.
World Cup 2018, cơ hội cuối cho Thế hệ vàng Argentina

Thanh xuân vụt qua

Giới mộ điệu sẽ không thể nào quên giải đấu diễn ra tại Trung Quốc cách đây 9 năm, Argentina với nòng cốt là lứa vô địch giải U20 thế giới năm 2005 cùng ngôi sao quá tuổi duy nhất Juan Roman Riquelme đã đi một mạch tới chức vô địch bằng lối chơi thuyết phục. Trong trận chung kết với Nigeria, Angel Di Maria đã chứng tỏ đẳng cấp bằng cú sục bóng qua đầu thủ môn đối phương từ đường chọc khe của Lionel Messi.

10 năm đã trôi qua, phần lớn những chàng trai giành tấm HCV Olympic năm nào đều đã trở thành trụ cột của ĐTQG Argentina và là tượng đài của bóng đá thế giới. Nhưng vinh quang trong màu áo ĐTQG vẫn lẩn tránh họ. Ba trận chung kết thất bại liên tiếp trong 3 năm qua là những cú đấm giáng thẳng vào sự kiên nhẫn lẫn bản lĩnh của lứa cầu thủ tài năng này. World Cup 2018 tại Nga gần như sẽ là cơ hội cuối cùng để họ cụ thể hóa được ước vọng mang về vinh quang.

Lionel Messi, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Sergio Romero, những nhân chứng còn sót lại từ kỳ Olympic 2008 đều đã cán mốc 30 tuổi. Sergio Aguero thì cũng 29 và sẽ tròn 30 vào mùa Hè năm sau. Thời gian không cho họ thêm cơ hội để tiếp tục thất bại nữa. Báo chí Argentina ước tính rằng Albiceleste sẽ bước ra sân tại Nga vào năm sau với đội hình có độ tuổi trung bình là… 30,9, nhiều hơn bất kỳ một nhà vô địch nào trong 5 kỳ World Cup gần nhất, và cũng nhiều hơn bất kỳ đội hình Argentina nào từng lọt vào chung kết World Cup trong lịch sử.

Kinh nghiệm cùng khao khát cháy nốt lần cuối sẽ là yếu tố then chốt trong hành trình chinh phục cúp vàng lần này của Albiceleste.


Tre già măng mọc?

Argentina chưa bao giờ thiếu vắng đi những tài năng trẻ. Khi những Messi, Di Maria hay Aguero còn chưa qua sườn dốc sự nghiệp thì Paulo Dybala, Mauro Icardi, Angel Correa đã nổi lên, sẵn sàng kế cận trách nhiệm của những bậc đàn anh. Câu hỏi được đặt ra là liệu đã đến lúc Argentina đặt niềm tin vào lứa trẻ này hay chưa?

Argentina, trong lần đặt niềm tin hiếm hoi vào các cầu thủ trẻ tại giải đấu lớn, đã phải chuốc lấy những thất bại cay đắng. World Cup 1982, Albiceleste với vị thế nhà vô địch World Cup đã đặt niềm tin trọn vẹn vào Diego Maradona mới chỉ 22 tuổi. Kết quả: thứ bóng đá hồn nhiên của Maradona đã bị giết chết bởi sự toan tính lẫn thực dụng của người Italia. World Cup 2010, đội Argentina của Maradona-huấn-luyện-viên với hàng công trẻ trung gồm Messi, Tevez, Higuain và Di Maria đã thất bại vỡ mặt trước người Đức ở tứ kết. 

Lịch sử nói rằng, các ngôi sao của Argentina cứ phải va vấp, chịu thất bại thì mới trưởng thành để rồi đưa đội tuyển tới vinh quang. Dybala, Icardi mới chỉ 24 tuổi, vẫn còn một quãng thời gian dài trước mắt để… thất bại trước khi nghĩ tới chuyện thế vai các đàn anh ở màu áo ĐTQG. Tre già, măng mọc có thể là công thức thành công ở đâu đó, chứ chưa phải là công thức của ĐT Argentina!

Di Maria xác nhận chia tay ĐTQG sau World Cup 2018
Trả lời từ Nga trước thềm trận giao hữu tại Moscow, tiền vệ Angel Di Maria thừa nhận World Cup 2018 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của anh trong màu áo ĐTQG. “Tôi nghĩ đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của tôi cho đội tuyển. Tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để cống hiến những gì tốt nhất”.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Sampaoli chỉ có 3 cầu thủ từng ghi được hơn 10 bàn thắng cho ĐT Argentina là Messi (61 bàn), Aguero (34) và Di Maria (19). Trong số 10 tiền vệ, chỉ có 4 người từng lập công cho ĐT Argentina.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x