World Cup 2018 sẽ chứng kiến chung kết Nam Mỹ trên đất Nga?

BONGDAPLUS
Từ 14:02 ngày 02-12-2017
Sau khi lễ bốc thăm vòng bảng diễn ra, hãy cùng Bongdaplus dự đoán kịch bản vòng chung kết World Cup 2018.

Đêm qua, lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018 đã được tổ chức. Nhìn chung không có bảng đấu nào đáng được gọi là tử thần, đa phần đều theo công thức 2 mạnh, 2 yếu. Chỉ một số ít bảng đấu có lực lượng khá tương đồng hoặc những bảng đấu có 1 đội mạnh hẳn và 3 đội còn lại sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại.

Các bảng đấu tại World Cup 2018
Các bảng đấu tại World Cup 2018

Vòng bảng

Đi vào cụ thể, các bảng B, D, G và H tấm vé khó thoát khỏi tay các đội tuyển Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Croatia, Bỉ, Anh, Ba Lan và Colombia. Tại bảng B, tuy Bồ Đào Nha là ĐKVĐ châu Âu nhưng Tây Ban Nha mới là đội dày dạn kinh nghiệm và sở hữu lực lượng hùng hậu hơn. Thế nên khả năng lớn La Furia Roja sẽ giành ngôi nhất bảng.

Tại bảng D, Argentina đã khá chật vật mới vượt qua vòng loại song vẫn là một trong những đội sở hữu lực lượng hùng hậu nhất. Trong khi đó, Croatia chỉ mới dừng lại ở dạng có số má chứ chưa thể xem là ông lớn. Do đó, Argentina có nhiều cơ hội đứng nhất bảng hơn. 

Bảng G khó đoán hơn khi lực lượng của Bỉ và Anh khá tương đồng. Tuy nhiên, Quỷ đỏ sở hữu tập thể đồng đều và có thời gian sát cánh bên nhau nhiều hơn nên có thể sẽ xếp trên Tam Sư. Trong khi đó ở bảng H, Ba Lan và Colombia xếp trên Senegal và Nhật Bản một bậc và Ba Lan là ứng cử viên số một cho ngôi đầu xét về phong độ lẫn lực lượng.

Tại bảng C, E và F, ngôi đầu khó thoát khỏi tay ba ông lớn Pháp, Brazil và Đức. Ở bảng C, so với Australia và Peru, Đan Mạch có phần nhỉn hơn. Tại bảng E, Serbia và Thụy Sĩ có thực lực khá tương đồng nhưng Serbia dày dạn kinh nghiệm trận mạc hơn. 

Các ông lớn sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng
Các ông lớn sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng

Bảng F khó đoán nhất bởi Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc đều thuộc dạng có số má. Tuy nhiên, Mexico là đội tuyển có thành tích ổn định nhất tại VCK World Cup. Tính từ lúc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mở rộng cho 32 đội tham dự từ năm 1998 đến nay, đội bóng Trung Mỹ đều vượt qua vòng bảng.

Cuối cùng, bảng khó đoán nhất lại là bảng A, bảng đấu có sự hiện diện của đội chủ nhà Nga. Ở bảng đấu này, ngoại trừ Saudi Arabia yếu hẳn, Nga có lợi thế chủ nhà, còn Uruguay và Ai Cập đều thuộc dạng có thực lực. Nhìn chung, Nga sẽ có một suất đi tiếp và suất còn lại có thể là Uruguay.

Vòng 1/8 

Uruguay vs Bồ Đào Nha: 0-1
Pháp vs Croatia: 2-1
Brazil vs Mexico: 3-0
Bỉ vs Colombia: 2-0
Tây Ban Nha vs Nga: 3-0
Đan Mạch vs Argentina: 0-1
Serbia vs Đức: 1-3
Anh vs Ba Lan: 2-1

Ở vòng 1/8, các ông lớn như Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay Brazil..., những đội nhất bảng sẽ dễ dàng giành vé tham dự tứ kết bằng những chiến thắng dễ dàng trước các đội nhì bảng như Mexico, Nga hay Colombia.

Vòng tứ kết

Bồ Đào Nha vs Pháp: 0-2
Brazil vs Bỉ: 2-0
Tây Ban Nha vs Argentina: 1-2
Đức vs Anh: 1-0

Brazil là ứng cử viên số một
Brazil là ứng cử viên số một

Đến vòng tứ kết, những trận cầu đinh bắt đầu xuất hiện. Bồ Đào Nha gặp Pháp, Brazil gặp Bỉ, Tây Ban Nha gặp Argentina và Đức gặp Anh. Trong số 4 cặp đấu này, Brazil và Đức nắm ưu thế lớn khi có bản lĩnh hơn đối thủ là Bỉ và Anh. Trong khi đó, Argentina và Pháp cần sự bùng nổ của những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Messi và Pogba mới hy vọng loại được hai đội bóng đến từ bán đảo Iberia. 

Vòng bán kết

Pháp vs Brazil: 1-4
Argentina vs Đức: 2-0

Tại bán kết thì xuất hiện cuộc thư hùng Nam Mỹ và châu Âu. Kỳ này, Nam Mỹ sẽ chiếm ưu thế nhờ lực lượng vượt trội để biến chung kết World Cup 2018 trên lục địa già thành trận cầu Siêu kinh điển Nam Mỹ giữa Brazil và Argentina.

Chung kết và trận tranh hạng ba

Trận tranh hạng ba: Pháp 3-2 Đức
Trận chung kết: Brazil 2-1 Argentina

Cuối cùng, Brazil sẽ là đội đăng quang để thanh toán nỗi nhục 4 năm trước trên sân nhà. Ở thời điểm hiện tại, nhận xét một cách công bằng thì Selecao là tập thể ăn ý, có lối chơi sắc nét và sở hữu đội hình chất lượng nhất thế giới hiện nay. Nếu phát huy được những ưu điểm vốn có, Neymar và đồng đội sẽ lên ngôi.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x