Việc FIFA tăng số đội tham dự World Cup từ 32 lên thành 48 đội kể từ năm 2026 đã mở ra hy vọng góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh cho nhiều đội bóng, trong số đó có đội tuyển Việt Nam.
Hội đồng FIFA đã biểu quyết thông qua đề án tăng số đội tham dự Vòng chung kết World Cup từ 32 lên 48 đội kể từ năm 2026 của chủ tịch Gianni Infantino. Đây là một trong những chiến lược chủ lực bên cạnh giải thưởng The Best của vị tân chủ tịch FIFA nhằm lấy lại hình ảnh của tổ chức này sau những bê bối từ thời người tiền nhiệm Sepp Blatter.
Số đội tham dự ở World Cup tăng lên đồng nghĩa suất cho đại diện các châu lục cũng vì thế sẽ được đẩy lên một mức đáng kể. Dù chưa thống nhất chi tiết suất tham dự cho từng châu lục nhưng nguồn tin khả tín từ trang The Guardian cho hay, châu Phi và châu Á sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ ý tưởng của Infantino, người mang trong mình hai quốc tịch châu Âu là Italia và Thụy Sỹ.
Infantino đang giúp giấc mơ World Cup của nhiều đội bóng gần hơn với hiện thực
Cụ thể châu Phi sẽ có 9 đại diện (thay vì 5 như trước kia), châu Á tăng gần gấp đôi với 8,5 suất (thay vì 4,5 suất), Nam Mỹ có 6 vé (thay vì 4,5 vé), Bắc Trung Mĩ & Carribean có 6,5 suất (thay vì 4,5), châu Đại dương có 1 đội (thay vì chỉ có 0,5 suất). Trong khi đó, châu Âu chỉ tăng thêm có 3 đội (từ 13 lên thành 16 ở năm 2026).
Đâu là cơ hội của Việt Nam?
Việc tăng số đội tham dự World Cup từ FIFA đã mở ra tia hy vọng cho nhiều đội bóng trung bình, với giấc mơ lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường thế giới. Một trong số đó có Việt Nam. Kể từ năm 1994, đội bóng áo đỏ đã có tổng cộng 7 lần tham dự vòng loại các kỳ World Cup. Tuy nhiên đến thời điểm này, dù đi qua không ít thời kỳ sở hữu thế hệ tài năng thì tấm vé đến giải đấu lớn nhất hành tinh vẫn chỉ là giấc mơ với các tuyển thủ.
Nếu suất dự World Cup của châu Á tăng từ 4,5 lên 8,5 (8 đội vào thẳng VCK và đội còn lại đá play-off với đại diện Bắc Trung Mỹ và châu Đại dương) đúng như Guardian dự đoán thì chắc chắn khoảng cách hiện thực hóa mơ ước của đội tuyển Việt Nam cũng thu hẹp lại đáng kể.
Tại bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2016, Việt Nam đứng hạng 21 châu lục. Nếu như không có đề án mới từ Infantino, chúng ta sẽ phải vượt qua tới 16 đội bóng khác để có thể cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay Iraq giành vé đến World Cup. Nhưng nếu châu Á tăng từ 4,5 lên 8,5 suất, Việt Nam sẽ rút ngắn số đối thủ cần phải cạnh tranh từ 16 xuống còn 12 đội.
Đội tuyển Việt Nam có thể tận dụng cơ hội lớn để hướng tới World Cup 2026? - Ảnh: Tuấn Cường
Trong trường hợp cơ cấu vòng loại World Cup tại châu Á vẫn được giữ nguyên như hiện tại, tức là 12 đội mạnh nhất chia làm hai bảng ở vòng loại cuối cùng tranh 8,5 suất thì cũng có nghĩa rằng ngay đến đội đứng thứ 5/6 đội ở một bảng cũng vẫn còn hy vọng tham dự đấu trường thế giới, thông qua việc đá play-off với đội đứng thứ 5 bảng kia. Khi ấy chỉ cần lọt vào vòng loại cuối cùng, giấc mơ World Cup của Việt Nam đã ở rất gần trước mắt.
Ở một khả năng khác, số lượng đội dự vòng loại cuối cùng có thể lớn hơn con số 12 để phù hợp hơn với sự cạnh tranh lấy 8,5 suất đi World Cup. Ngay cả điều đó cũng sẽ mang đến cơ hội đi sâu cho Việt Nam so với hiện tại. Bởi lúc đó tỷ lệ vượt qua vòng loại thứ 2 để vào vòng cạnh tranh trực tiếp vé đi World Cup với chúng ta đã cao hơn và dễ dàng hơn so với trước.
Năm 2016 chứng kiến hai cú hích lịch sử với bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Futsal Việt Nam vượt qua cực hạn khi giành vé dự Futsal World Cup 2016. U19 Việt Nam cũng làm được điều tương tự khi trở thành 1/5 đội châu Á tham dự U20 World Cup 2017. World Cup không còn là khái niệm trong mơ với các cầu thủ Việt Nam. Và biết đâu đấy, khi World Cup tăng đội thì đội tuyển Việt Nam cũng có cơ hội!
27%: Tỷ lệ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại các kỳ World Cup là 27% (thắng 10/37 trận). Các cầu thủ áo đỏ cũng ghi 42 bàn và thủng lưới 75 lần ở 37 trận đấu đó.
Mới đây, HLV Phan Thanh Hùng tiết lộ: “Nguyên Sa về Than Quảng Ninh, nhưng hắn cứ buồn buồn. Tôi biết hắn nhớ nhà và vẫn nhớ SHB Đà Nẵng lắm, cũng đúng thôi gắn bó bao nhiêu năm, đâu thể một sớm một chiều mà có thể quên ngay gốc gác của mình được, nhưng rồi sẽ quen thôi”…
Chiều 11/1 tại TP.HCM, LĐBĐ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí trong lĩnh vực bóng đá ở khu vực phía Nam nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017 sắp đến.
Hải Phòng là đội bóng đầu tiên bị xử phạt vì để xảy ra vi phạm trong quá trình tổ chức trận đấu ở mùa giải này. Lý do khiến đội bóng này bị phạt chính là… pháo sáng.
Thông qua đoạn clip được quay bởi Ban Tổ chức FIFA U20 World Cup 2017, tiền vệ Lương Xuân Trường hy vọng lứa đàn em của mình có thể giành chiến thắng ở giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho các cầu thủ trẻ.
Chiều qua (10/1), tại trụ sở Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), đại diện lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) và VOV đã cùng ký kết chứng thư hợp tác tổ chức Giải bóng đá futsal VĐQG và Giải futsal Cúp QG từ năm 2017 đến năm 2019. Bên cạnh đó, toàn bộ các thương quyền liên quan đến hai giải đấu sẽ được VOV đảm trách khai thác.
Việc vắng Thành Lương cùng Moses ở tuyến giữa trong trận mở màn V.League 2017 gặp Than Quảng Ninh vừa qua khiến Hà Nội FC khá vất vả. Đặc biệt, ở vòng đấu tới, Hà Nội FC phải đối đầu với đối thủ vô cùng khó chơi là Quảng Nam FC. Trong những cuộc đối đầu ở quá khứ, nhiều lần Hà Nội FC đã ôm hận trước đối thủ quá hiểu mình.
Nhắc đến Trần Thanh Bình, một trong 2 cầu thủ thành phố đá chính trong trận khai màn gặp Quảng Nam, tôi lại nhớ đến giải U21 Quốc tế năm 2015. Đấy là giải đấu mà Bình “mập” cùng Võ Lý (Huế) bị HLV Phạm Minh Đức gạch tên khỏi danh sách đội U21 Báo Thanh Niên Việt Nam phút chót.
Hơn một năm qua, Công Phượng chìm nghỉm và khởi đầu V.League 2017 bằng một thất bại sau trận đấu mờ nhạt. Bầu Đức đã lo xong việc cho Xuân Trường và bây giờ đến lượt Công Phượng.
Tới đây, lứa U17 HAGL Arsenal JMG sẽ tập huấn Hàn Quốc, tại trung tâm Kim Tae Hee - nơi đào tạo ra danh thủ Park Ji-sung - ngôi sao của ĐT Hàn Quốc và MU dưới thời Sir Alex.
Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn