10 con số thú vị về vòng bảng World Cup 2018

Đỗ Trung
Từ 10:56 ngày 30-06-2018
Dưới đây là 10 con số ấn tượng về vòng bảng World Cup 2018, trước khi vòng knock-out bắt đầu khởi tranh vào tối nay (30/6).

0 - Lần đầu tiên kể từ năm 1982, không có đội tuyển châu Phi nào vượt qua vòng bảng. Senegal là đội cuối cùng "gãy cánh" ở Nga, do kém hiệu số fair-play với Nhật Bản.

2,54 - Sau 48 trận đấu ở vòng bảng, đã có 122 bàn thắng được ghi. Hiệu suất bàn trung bình mỗi trận đạt 2,54, vẫn thấp hơn kỳ World Cup cách đây 4 năm trên đất Brazil (2,67). Tuy nhiên, đổi lại, World Cup 2018 ghi nhận kỷ lục mạch 36 trận kết thúc mà không có tỷ hòa 0-0.

4 - Có 4 thành phố tại Nga là Yekaterinburg, Volgograd, Saransk và Kaliningrad đã khép lại World Cup. Những nơi này sẽ theo dõi các trận đấu ở vòng knock-out qua tivi.

9 - Chân sút hàng đầu ở World Cup 2018 đang là... phản lưới. Cho đến nay, đã có 9 lần các cầu thủ tự đưa bóng về lưới nhà, phá vỡ kỷ lục trước đó ở World Cup 1998 tại Pháp (6 bàn). Tiền đạo Harry Kane của Anh hiện dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 5 bàn.


37 - Trong khi Đức phải sớm xách va-li về nước từ vòng bảng, thì có hơn nửa cầu thủ đang chơi ở Bundesliga đi tiếp. Cụ thể, 37/67 người đã có mặt ở vòng 1/8, bao gồm 10 cầu thủ Thụy Sỹ và 7 cầu thủ Nhật Bản.

71 - Đức sẽ có 71 ngày để vượt qua nỗi thất vọng World Cup, trước khi bắt đầu chinh chiến tại Nations League gặp Pháp ở Munich vào ngày 6/9.

226 - Trong ít ngày tới, Đức có thể sẽ đánh mất luôn kỷ lục bàn thắng ghi được ở các trận đấu tại vòng knock-out World Cup. Hiện tại, Die Mannschaft cùng Brazil đang san sẻ ngôi đầu với 226 pha lập công. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ vượt lên nếu ghi bàn vào lưới Mexico ở vòng 1/8.

2.500 - Bàn thắng của tiền đạo Fakhreddine Ben Youssef (Tunisia) ghi vào lưới Panama ghi dấu là bàn thứ 2.500 trong lịch sử World Cup.

1,2 triệu (và đang tăng lên) - Tiền đạo Rurik Gislason của Iceland tham dự World Cup với khoảng 40.000 người theo dõi trên Instagram, nhưng con số này đã bùng nổ lên 1,2 triệu người theo dõi, sau khi anh được tung vào sân ở trận gặp Argentina tại vòng bảng.

Những cái nhất sau vòng bảng World Cup 2018

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x