10 kỷ lục có thể bị xô đổ ở World Cup 2018

Duy Hồng
Từ 16:27 ngày 13-06-2018
Cùng BongdaPlus nhìn lại 10 kỷ lục có thể sẽ bị phá vỡ ở kỳ World Cup 2018 trên đất Nga.

135 năm và 3 tháng: Đó là số tuổi kết hợp giữa HLV Oscar Tabarez (Uruguay) và Fernando Santos (Bồ Đào Nha). Nếu lá thăm may rủi đưa họ đụng độ ở vòng knock-out, đôi HLV lão làng này sẽ trở thành cặp HLV đối đầu có số tuổi cao nhất trong 1 trận đấu tại World Cup. Kỷ lục cũ thuộc về cặp thuyền trưởng Otto Rehhagel và Lars Lagerback (113 năm 9 tháng) khi Hy Lạp gặp Nam Phi ở World Cup 2010.

45 năm và 5 tháng: Số tuổi của thủ thành Essam El-Hadary khi Ai Cập bước vào chiến dịch World Cup 2018. Nếu ra sân, anh sẽ phá vỡ kỷ lục 43 tuổi và 3 ngày của thủ thành Faryd Mondragon (Colombia).

13 trận bất bại: Brazil đang sở hữu thành tích 13 trận bất bại liên tiếp tính từ trận thua 2-4 trước Hungary ở tứ kết World Cup 1954 đến thất bại 1-3 trước chính đội bóng này ở vòng bảng World Cup 1966. Đức đang có 8 trận bất bại tại giải đấu này khi lần gần nhất họ để thua ở World Cup là trước Tây Ban Nha tại bán kết 2010.

6 bàn thắng trong vai trò đội trưởng: Thành tích ấn tượng này thuộc về cựu danh thủ Diego Maradona (Argentina). Người có thể cân bằng hoặc phá vỡ kỷ lục của Maradona chính là đồng hương Lionel Messi (còn kém 3 bàn nữa).

So sánh Messi và Maradona


6 trận bất bại ở World Cup: Đó là kỷ lục của vùng CONCACAF mà Mexico lập ở World Cup 1994 đến World Cup 1998. Costa Rica - một đội bóng thuộc CONCACAF khác - từng không thua ở 5 trận đấu liên tiếp tại World Cup 2014 (tính trong thời gian chính thức). Họ có thể sẽ cân bằng hoặc phá vỡ kỷ lục của Mexico nếu không thua trước Serbia và Brazil ở World Cup 2018.

5 bàn thắng trong 3 kỳ World Cup liên tiếp: Trong quá khứ, Teofilo Cubillas của Peru là người đầu tiên có được thành tích này (1970, 1978, 1982). Sau đó, Miroslav Klose của Đức cân bằng thành tích này (2002, 2006, 2010). Thomas Mueller (Đức) là người tiếp theo có cơ hội cân bằng được thành tích này, khi từng lập công ở World Cup 2010 và 2014.


5 lần dự World Cup liên tiếp: Trung vệ Rafael Marquez đã trở thành người thứ 3 trong lịch sử và là người thứ 2 của Mexico có được thành tích này nếu được ra sân. Trước đó là Lothar Matthaus (Đức) và Antonio Carbajal (Mexico). Gigi Buffon cũng có 5 lần liên tiếp tham dự World Cup (1998-2014) nhưng ở VCK năm 1998, anh không được ra sân.

5 trận hòa liên tiếp tại World Cup: Kỷ lục cũ của Bỉ kéo dài từ 1998 đến 2002. Costa Rica đang có 3 trận hòa liên tiếp tính từ 2014.

Ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau: Mới có 3 người làm được điều này là Uwe Seeler (Đức), Pele (Brazil) và Klose (Đức). Nhưng ở kỳ World Cup 2018, có 4 người có thể vượt qua kỷ lục đó là Tim Cahill (Australia), Rafa Marquez (Mexico) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha).

2 người từng giành chức vô địch trong vai trò cầu thủ và HLV: Đây là trường hợp của Mario Zagallo và Franz Beckenbauer. Nếu Deschamps có thể giúp Pháp đăng quang vào ngày 15/7, ông sẽ trở thành người thứ 3 làm được điều này. Trong quá khứ, Deschamps từng cùng Pháp vô địch World Cup 1998 ở vai trò thủ quân.

Tiếng vọng World Cup 1998: Cú vẩy má lưu danh thiên cổ của Dennis Bergkamp

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x