Hay dở thế nào thì ĐT Anh cũng đã khép lại trận ra quân với một chiến thắng. Giờ là lúc HLV Gareth Southgate giải 3 bài toán cho trận đấu sắp tới gặp Panama.
Chọn Sterling hay Rashford?
Trong những lời tung hô dành cho hiệp 1 xuất thần của ĐT Anh trước Tunisia, Raheem Sterling đóng vai trò như một… hạt sạn. Trong phần bình luận trên kênh ESPN, cựu danh thủ Steve McManaman đã thẳng thắn gọi Sterling là “vấn đề của ĐT Anh”. Dù thi đấu khá xông xáo, nhưng sự nhiệt tình của Sterling không che lấp được khá nhiều hạn chế của anh, đặc biệt trong khâu gắn kết với đồng đội. Thói quen xử lý thiên về cá nhân của Sterling khiến lối chơi của ĐT Anh trở nên vụn vặt.
Cũng chính vì vậy, đây là lúc HLV Gareth Southgate cần trả lời dứt điểm câu hỏi: Có nên tiếp tục sử dụng Sterling hay tạo cơ hội để Marcus Rashford đá chính? Rashford đã được sử dụng trong trận đấu với Tunisia và chí ít thì anh đã chứng minh được bản thân hơn Sterling ở sự kết dính với đồng đội. Có thể nếu dùng Rashford, lối chơi của ĐT Anh sẽ mượt mà hơn.
Young nên nhường chỗ cho Rose?
Ashley Young thi đấu rất tròn vai trong trận đấu với Tunisia. Anh không để vị trí của mình bị khai thác và cũng tham gia khá đều đặn vào mặt trận tấn công. Tuy nhiên, theo tờ Telegraph thì ĐT Anh cần sự bùng nổ ở 2 cánh thay vì một cầu thủ chỉ đá tròn vai như Young. Sự hạn chế về tuổi tác và thể lực khiến Young không dám đưa ra những phương án xử lý đột biến, mà chỉ bám biên đơn thuần rồi tạt vào.
Nếu Southgate thích sự an toàn, Young là lựa chọn hợp lý. Nhưng nếu ĐT Anh cần hơn sự đột biến ở cánh, Southgate nên thử nghiệm Danny Rose trong trận gặp Panama. Rose có phong cách thi đấu khá giống với Marcelo của Brazil.
Loftus-Cheek sẽ đá chính?
Dele Alli đã dính chấn thương, và đây là thời cơ để Ruben Loftus-Cheek thể hiện khả năng. Trong 10 phút ngắn ngủi xuất hiện trước Tunisia, Loftus-Cheek để lại khá nhiều ấn tượng. Anh là mẫu cầu thủ cần mẫn, tuân thủ chiến thuật.
Về mặt lý thuyết thì Alli là một tiền vệ sáng tạo, nhưng thực tế cho thấy, đóng góp của cầu thủ này cho lối chơi của Tam sư khá hạn chế. Và nếu so sánh 80 phút Alli đá trên sân với 10 phút ngắn ngủi Loftus-Cheek vào vai “người đóng thế” thì Loftus-Cheek thậm chí còn đá tốt hơn, đột biến hơn. Anh xứng đáng đá chính trước Panama vào ngày 24/6 tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn