3 đại gia châu Âu tranh giành Dybala

Minh Nam
06:23 ngày 08-01-2019
Tuttosport, tờ báo rất thân với Juventus vừa tiết lộ Bianconeri đã nhận được 3 lời đề nghị dành cho tiền đạo Paulo Dybala. 3 CLB đã hỏi mua ngôi sao người Argentina là Bayern Munich, PSG và Man City. Tuy nhiên, Juventus chưa có ý định để Dybala ra đi ngay trong tháng 1 này.
3 đại gia châu Âu tranh giành Dybala
Dybala đang là cái tên rất hot trên TTCN. Anh đã được nhiều đội bóng lớn theo đuổi từ mùa Hè năm ngoái. Và Dybala tiếp tục nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đại gia châu Âu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Theo Tuttosport thì Juventus đã nhận được tới 3 lời đề nghị dành cho Dybala. Và danh tính 3 đội bóng đó cũng được tiết lộ là Bayern Munich, PSG và Man City. 

Cũng theo Tuttosport thì Juventus sẵn sàng bán Dybala nếu nhận được mức giá hợp lý. Cụ thể, Bianconeri đang hy vọng sẽ thu về được ít nhất 90 triệu bảng trong thương vụ này. Lịch sử chuyển nhượng chỉ ra nhà ĐKVĐ Serie A luôn sẵn sàng bán đi các ngôi sao sáng nhất của mình nếu nhận được mức giá mà họ cho là phù hợp. Trong quá khứ, Juve đã bán Zidane cho Real Madrid. Hay gần nhất là vụ bán Pogba cho M.U với giá 90 triệu bảng hồi năm 2016. Dybala cũng vậy. Chỉ cần Bayern Munich, Man City hay PSG đưa ra mức giá đủ hấp dẫn là chắc chắn Juventus sẽ để cầu thủ này “lên đường”. 

Tuy nhiên, khó có khả năng Bianconeri để Dybala ra đi ngay trong tháng 1 này. Bởi đây đang là mùa giải mà Juve đặt mục tiêu vô địch Champions League. Họ cần Dybala cho chiến dịch này. Bởi vậy, sớm nhất cũng phải tới mùa Hè này thì Dybala mới có thể rời Juventus Arena. 

Mùa này, Dybala đang chơi không ổn ở Serie A. Bằng chứng là chân sút người Argentina mới ghi vỏn vẹn  2 bàn/17 trận ở giải VĐQG. Đây là thành tích tệ nhất của Dybala kể từ khi đến Juve. Nhưng ngược lại, chân sút 25 tuổi này lại rất bùng nổ ở Champions League 2018/19 với 5 bàn thắng khi kết thúc vòng bảng. Cái duyên của Dybala ở Champions League là nguyên nhân lớn khiến Juve muốn giữ anh lại hết mùa này. 

Cả 3 HLV Kovac (Bayern), Tuchel (PSG) và Guardiola (Man City) đều muốn có sự phục vụ của Dybala
Cả 3 HLV Kovac (Bayern), Tuchel (PSG) và Guardiola (Man City) đều muốn có sự phục vụ của Dybala

Việc 3 ông lớn kể trên muốn có Dybala cũng là điều dễ hiểu. Bayern đang muốn làm mới hàng công khi những ngôi sao tấn công của họ như Robben, Ribery đều đã qua thời đỉnh cao. Đã vậy, Lewandowski thì lại đang là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid. Sự xuất hiện của một cầu thủ mới 25 tuổi và đã khẳng định được tài năng như Dybala sẽ là làn gió mới thổi vào hàng công của Hùm xám. 

Với PSG, Cavani nhiều khả năng sẽ ra đi. Tiền đạo người Uruguay đã không còn hạnh phúc ở đội bóng nước Pháp nữa. Mà PSG thì vẫn đặt tham vọng cao trong các mặt trận họ tham dự. Trong hoàn cảnh đó, Dybala sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Cavani. 

Man City thì cũng có lý do để mua Dybala. Aguero năm nay sẽ 30 tuổi. Gabriel Jesus từng được coi là người thay thế cho El Kun trong tương lai. Tuy nhiên, chân sút người Brazil đang sa sút mùa này. Dybala hoàn toàn có thể là miếng ghép giúp Pep nâng cấp hàng công. 

Juve lãi to khi bán Dybala
Cách đây 4 năm, Juventus chỉ mất có 23 triệu bảng để mua Dybala về từ Palermo. Bây giờ, nếu Bianconeri bán Dybala cho 1 trong 3 đại gia kể trên thì họ sẽ thu lãi ít nhất gấp 4 lần. Đây tiếp tục là một thương vụ đầu tư rất thành công khác của Juve, sau các vụ chiêu mộ Pogba (chiêu mộ miễn phí rồi bán cho M.U với giá 90 triệu bảng), hay vụ Andrea Pirlo (miễn phí từ Milan rồi sau đó trở thành trụ cột đắt giá ở Juve). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nửa mùa cuối của thế hệ 1987 ở Napoli Nửa mùa cuối của thế hệ 1987 ở Napoli

    Jose Callejon, Dries Mertens và Marek Hamsik, những chàng trai hào hoa của thế hệ sinh năm 1987 đang bước vào nửa mùa giải rất có thể là cuối cùng của họ tại Napoli.

  • Nước Ý đã quá nhỏ bé với Max Allegri Nước Ý đã quá nhỏ bé với Max Allegri

    Báo chí Italia đồn ầm lên rằng đây sẽ là mùa cuối cùng của Max Allegri tại Juventus. Người đưa ra dự đoán Allegri rời Juve để nhường chỗ cho Zinedine Zidane - cựu thuyền trưởng Real Madrid và hiện đang thất nghiệp, chính là cựu Tổng giám đốc Luciano Moggi. Moggi không phải nhà tiên tri, nhưng ở vị thế của một ông trùm chuyển nhượng khi xưa, những

  • Nicolo Barella, ngôi sao sáng nhất của thế hệ 1997 Nicolo Barella, ngôi sao sáng nhất của thế hệ 1997

    21 tuổi, được cả châu Âu thừa nhận tài năng. 21 tuổi, trở thành trụ cột của ĐT Italia. Cũng ở độ tuổi đó, nhận được lời đề nghị khắp châu Âu, trong đó Chelsea đang tiếp cận bằng lời hỏi mua trị giá 50 triệu euro. Chúng ta đang nói đến Nicolo Barella, tiền vệ trung tâm của Cagliari.

  • Inter đạt thỏa thuận với Godin: Được Diego này, chờ Diego khác Inter đạt thỏa thuận với Godin: Được Diego này, chờ Diego khác

    Các kênh truyền thông châu Âu đồng loạt đưa tin trung vệ Diego Godin (Atletico) đã đạt thỏa thuận gia nhập Inter vào mùa Hè 2019 theo dạng CNTD. Godin sẽ ký hợp đồng 2 năm với Inter, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm tiếp theo.

  • Paqueta đã có quyết định sáng suốt Paqueta đã có quyết định sáng suốt khi chọn... Milan

    Lucas Paqueta đã từ chối cơ hội khoác áo PSG và làm đồng đội Neymar để nhận lời đến AC Milan, dù giai đoạn đó đội bóng này chơi không tốt. Đó là quyết định… thông minh của anh!

  • Icardi đòi tăng lương gấp đôi Icardi đòi tăng lương gấp đôi

    Hợp đồng của Mauro Icardi với Inter vẫn còn thời hạn tới tháng 6/2021. Tuy nhiên, trong bản hợp đồng đó có điều khoản giải phóng chỉ là 110 triệu euro.

  • Inter không khởi sắc ở lượt về, Spalletti sẽ bị 'trảm' Inter không khởi sắc ở lượt về, Spalletti sẽ bị 'trảm'

    Sau lượt đi không thật như ý với những thất bại xấu hổ trước Sassuolo hay Parma, HLV Luciano Spalletti đứng trước sức ép lớn với thành tích của Inter ở lượt về mùa giải này. Ông không còn cơ hội sửa sai.

  • Juventus, nhà vô địch về... bất bại! Juventus, nhà vô địch về... bất bại!

    Juventus là đội bóng có thành tích tốt nhất trong năm 2018 tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (101 điểm). Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên lớn hơn nữa là Juve thống trị Top 10 những cầu thủ có nhiều trận bất bại nhất trong năm 2018 trên phạm vi 5 giải đấu lớn.

  • 3 tiền vệ Azzurri trú chân ở Roma 3 tiền vệ Azzurri trú chân ở Roma

    Daniele De Rossi đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, nhưng dòng máu của Roma tại tuyến giữa ĐT Italia vẫn sẽ tiếp tục chảy. Lần này mạnh mẽ hơn nữa với Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante và Nicolo Zaniolo.

  • Juve nhạt dần chất Italia Juve nhạt dần chất Italia

    Juventus đang thống trị Serie A. Tuy nhiên, có một thứ khiến niềm vui của các Juventini không thực sự trọn vẹn là đội quân của Max Allegri ngày càng ít chất Italia trong đội hình. Nếu có BXH chỉ tính riêng bàn thắng của cầu thủ Italia, Juve thậm chí chỉ xếp thứ 14…

  • Inter với kế hoạch mua đứt Keita, Politano, Vrsaljko: Đầu tiên là bài toán  'tiền đâu'? Inter với kế hoạch mua đứt Keita, Politano, Vrsaljko: Đầu tiên là bài toán 'tiền đâu'?

    Phong độ tốt của Keita Balde, Matteo Politano và Sime Vrsaljko cho thấy họ đều xứng đáng được Inter chi tiền mua đứt theo điều khoản cho mượn. Nhưng số tiền đó dự tính lên đến hơn 70 triệu euro, không dễ để Inter thu xếp trong lúc vẫn đang bị UEFA theo dõi sát sao vụ vi phạm luật Công bằng tài chính.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x