39 ngày tới World Cup 2018: Thêm nhiều ngôi sao lỡ hẹn

Nhật Anh
Từ 06:35 ngày 06-05-2018
Laurent Koscielny là cái tên mới nhất gia nhập vào đội ngũ những ngôi sao sẽ vắng mặt tại World Cup 2018, ngay sau Alex Oxlade-Chamberlain, Jakob Johansson hay Lars Stindl trước đó.
Trung vệ người Pháp dính chấn thương gót chân trong trận Arsenal thua Atletico Madrid 0-1 tại bán kết lượt về Europa League hồi giữa tuần này. Các bác sĩ của Arsenal khẳng định, Koscielny sẽ cần ít nhất là 2 tháng để bình phục và chắc chắn lỡ mất World Cup 2018. Khả năng chơi bóng đỉnh cao nói chung của Koscielny cũng sẽ bị ảnh hưởng mạnh, bởi anh đã 33 tuổi và chấn thương gót chân hoàn toàn không dễ bình phục với cầu thủ ở độ tuổi này.

Trước Koscielny, đã có không ít những ngôi sao vắng mặt tại Nga từ sớm vì chấn thương. Đó là Oxlade-Chamberlain của Liverpool. Tiền vệ người Anh đã bị tổn thương dây chằng đầu gối trong trận lượt đi gặp Roma tại bán kết Champions League hôm 25/4 vừa qua và lỡ mất phần còn lại của mùa giải cũng như cơ hội tới Nga cùng ĐT Anh. 

Bên cạnh Chamberlain, Jakob Johansson của Thụy Điển cũng dính chấn thương đầu gối và không thể góp mặt tại World Cup kỳ này. Càng đáng tiếc cho tiền vệ đang khoác áo AEK Athens, khi chính anh là người hùng ghi bàn duy nhất giúp Thụy Điển đả bại Italia tại vòng play-off World Cup 2018. Anh dính chấn thương dây chằng đầu gối ngay trong trận lượt về tại San Siro và phải nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng.

Lars Stindl của Đức cũng là trường hợp phải vắng mặt vì chấn thương rách dây chằng. Cầu thủ đang chơi bóng cho M’gladbach vừa được thông báo sẽ phải phẫu thuật và chỉ có thể trở lại tập luyện vào đầu tháng 8, thời điểm World Cup đã kết thúc.

pSau Oxlade-Chamberlain cũng vừa chấn thương và không kịp bình phục đến Nga mùa Hè này
Sau Oxlade-Chamberlain cũng vừa chấn thương và không kịp bình phục đến Nga mùa Hè này

Bên cạnh những ngôi sao bỏ lỡ World Cup vì chấn thương, còn có những cầu thủ phải sắm vai khán giả tại Nga mùa Hè này vì những lý do khác nhau như Zlatan Ibrahimovic hay Karim Benzema. Ibra đã từ giã ĐT Thụy Điển từ sau EURO 2016, song trước World Cup anh đã bày tỏ nguyện vọng được trở lại ĐT Thụy Điển thông qua tuyên bố: “World Cup sẽ không còn nguyên vẹn nếu vắng Ibra”. Nguyện vọng này sau đó bị gạt đi và chính LĐBĐ Thụy Điển xác nhận Ibra sẽ không chơi tại World Cup 2018.

Benzema thì dù rất muốn trở lại ĐT Pháp, song HLV Didier Deschamps vẫn nhất quyết không đoái hoài tới tiền đạo đang khoác áo Real Madrid. Scandal giữa Benzema và Matthieu Valbuena đã qua được gần 3 năm, song những người Pháp có vẻ như nhất quyết không tha thứ cho tiền đạo sinh năm 1987 này.

Ngoài những trường hợp chắc chắn vắng mặt kể trên, cũng có những ngôi sao đang chiến đấu từng ngày để kịp trở lại. Đó là Aleksandr Kokorin của ĐT Nga. Tiền đạo 27 tuổi này đã dính chấn thương dây chằng đầu gối từ hồi giữa tháng 3 và chưa ấn định ngày trở lại. Ngoài ra Radamel Falcao của Colombia cũng có thể vắng mặt vì những vết đau liên tục trong thời gian gần đây. 

Giữ chân để tham dự World Cup chưa bao giờ là câu chuyện hết nóng bỏng. Koscielny, Chamberlain hay Kokorin đang là những người thấm thía điều ấy hơn bao giờ hết.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x